Số học sinh bỏ học hoặc đi thẳng vào thị trường lao động còn cao

12:08, 01/08/2013

Theo Sở GD- ĐT, tỷ lệ học sinh (HS) luồng khác (bỏ học hoặc đi thẳng vào thị trường lao động không qua đào tạo) vẫn còn ở mức cao.


Thu hút HS vào học các luồng chính quy góp phần nâng cao nguồn nhân lực địa phương.

Theo Sở GD- ĐT, tỷ lệ học sinh (HS) luồng khác (bỏ học hoặc đi thẳng vào thị trường lao động không qua đào tạo) vẫn còn ở mức cao.
 
Cụ thể, năm học 2010- 2011 có 7,9%; năm học 2011- 2012 có 8,3% và năm học 2012- 2013 có 8,5%. Đây là một trong những vấn đề cần có sự quan tâm sâu sát và có sự chỉ đạo quyết liệt để thu hút HS vào học ở các luồng chính quy (THPT, hệ giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề).

Giảm tỷ lệ HS bỏ học hoặc đi thẳng vào thị trường lao động mà không qua đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật của một bộ phận thanh niên.

Sở GD- ĐT cũng trình UBND tỉnh dự thảo mục tiêu cụ thể của Đề án phân luồng HS sau THCS như sau: Năm 2015: HS học lớp 10 công lập chiếm 70%, hệ giáo dục thường xuyên là 12%, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề lần lượt là 5%, 8%, luồng khác là 5%; đến năm 2020, lần lượt các tỷ lệ phân luồng như trên là 65%, 14%, 6% và 12%, 3%.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh