Được nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, quyết định công nhận tốt nghiệp nhưng hiện nhiều sinh viên (SV) vẫn mong muốn được cấp bằng tốt nghiệp chính thức. Đồng thời cũng nêu lên một số vấn đề liên quan đến chứng chỉ Anh văn B2…
Được nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, quyết định công nhận tốt nghiệp nhưng hiện nhiều sinh viên (SV) vẫn mong muốn được cấp bằng tốt nghiệp chính thức. Đồng thời cũng nêu lên một số vấn đề liên quan đến chứng chỉ Anh văn B2…
Nhiều SV khóa 35 Sư phạm Tiếng Anh (CĐ Sư phạm Vĩnh Long) cho biết, sau khi thi tốt nghiệp cuối khóa, nhiều SV đủ điểm tốt nghiệp nhưng nhà trường không cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, các giấy tờ liên quan để SV có thể đi xin việc làm mà chỉ cấp bảng điểm (có ghi chú: SV chưa đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp). Điều này gây một số khó khăn cho SV khi làm hồ sơ xin việc.
Qua đó, ngày 1/8/2013, nhiều SV cùng phụ huynh của khóa học này đã có buổi tiếp xúc với lãnh đạo nhà trường để nêu lên các thắc mắc, chủ yếu liên quan đến điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp chính thức phải có chứng chỉ Anh văn B2 (theo khung tham chiếu Châu Âu) mà theo nhà trường là một trong những điều kiện xét tốt nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc, SV, phụ huynh và nhà trường đã đi đến kết luận chung là: nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, quyết định công nhận tốt nghiệp để các em hoàn thành hồ sơ xin việc.
Riêng bằng tốt nghiệp chính thức, trường sẽ gởi đơn về Bộ GD- ĐT xin ý kiến, nếu Bộ GD-ĐT không trả lời hoặc không có ý kiến chỉ đạo gì thì trường sẽ cấp bằng tốt nghiệp bình thường như thông lệ.
Tuy nhiên, hiện nhiều SV không khỏi hoang mang khi không biết tương lai sẽ như thế nào? Hiện chỉ có 1 SV có chứng chỉ Anh văn B2 theo yêu cầu.
SV N.A. giãi bày: “Em đã cố gắng hết sức để lấy TOEFL ITP, kết quả đã đạt được số điểm 510 do một trung tâm ngoại ngữ ở Cần Thơ cấp. Thế nhưng, nhà trường lại yêu cầu TOEFL PBT với số điểm đạt là 500. Nhưng sau khi tìm hiểu, hỏi các giáo viên thì được trả lời là giữa ITP và PBT giống nhau. Vậy tại sao chứng chỉ của em nhà trường không công nhận? Mặt khác, sau đó trường lại đòi ITP từ khoảng 513 đến 527 điểm, em cũng lại thiếu 3 điểm. Điều em thắc mắc là trường căn cứ vào đâu để quy định như thế?”
Em bày tỏ nguyện vọng: “Hiện giờ em rất mong mỏi nhà trường trả lời các thắc mắc thỏa đáng và muốn được công nhận chứng chỉ Anh văn mà em đã cố gắng hết sức để học”.
Còn SV T.T. cho biết: “Trước đó, trường không cho thi tốt nghiệp nhưng cuối cùng, theo yêu cầu nhà trường cũng cho thi. Tuy nhiên, ngày ra thông báo thi rất cận với ngày thi nên nhiều SV đã không thể kịp chuẩn bị. Kết quả là có rất nhiều bạn không đạt điểm. Còn các bạn đạt thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả xếp loại trong suốt quá trình học. Ngoài ra, nhà trường căn cứ vào đâu để không cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời? Nếu không có buổi tiếp xúc ngày 1/8 vừa qua thì liệu chúng em có nhận được các giấy tờ liên quan để làm hồ sơ xin việc? Mặt khác, qua tìm hiểu thì có rất ít trường CĐ trên cả nước yêu cầu SV chuyên ngữ ra trường phải có chứng chỉ B2, sao Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long lại áp dụng?”
Trong khi đó, SV T.N. nêu thắc mắc, theo lãnh đạo nhà trường, SV chuyên ngữ sau khi kết thúc khóa học đã đạt trình độ C1 nhưng SV lại thi B2 không đạt. Vậy quá trình dạy- học có vấn đề gì hay không, mặc dù nhiều SV đều vượt qua hết các học phần?
Liên quan đến các thắc mắc chứng chỉ B2, Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long cho biết do áp dụng văn bản của Bộ GD- ĐT (Văn bản số 7274/BGDĐT-GDĐH) về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 trong các cơ sở giáo dục ĐH).
Trong đó, nhiệm vụ 8 nêu: Năm học 2012- 2013, SV tốt nghiệp các trường CĐ chuyên ngữ Tiếng Anh phải đạt trình độ năng lực Tiếng Anh bậc 4 để được cấp bằng tốt nghiệp. Trình độ năng lực Tiếng Anh bậc 4 sẽ tương đương với B2 theo khung tham chiếu Châu Âu. Khi Bộ GD-ĐT ra công văn thì phải thực hiện.
Nhiều SV khóa 35 băn khoăn, có bắt buộc thực hiện quy định ngay không hay nhà trường áp dụng sớm so với các trường khác? Mặt khác, văn bản chỉ nói đến trình độ năng lực Tiếng Anh bậc 4 sau khi tốt nghiệp chứ đâu yêu cầu phải có chứng chỉ mới được cấp bằng tốt nghiệp. Trong khi, chương trình dạy trong trường đã đảm bảo trình độ sau khi ra trường đã là C1.
Trong buổi tiếp xúc hôm 1/8/2013, nhiều SV nêu những thắc mắc tương tự và đã đi đến kết luận là sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, quyết định công nhận tốt nghiệp.
Riêng bằng tốt nghiệp chính thức, trường sẽ gửi kiến nghị về Bộ GD-ĐT xin ý kiến, nếu Bộ GD-ĐT không trả lời hoặc không có ý kiến chỉ đạo gì thì trường sẽ cấp bằng tốt nghiệp bình thường như những năm học trước. Nhà trường cũng trình bày mục đích là nhằm nâng cao chất lượng, và thực hiện theo tinh thần công văn của Bộ GD-ĐT.
Trong khi đợi trường kiến nghị về bộ, nhiều SV mong mỏi sẽ được cấp bằng tốt nghiệp để các em yên tâm xin việc, ổn định tinh thần.
Bải, ảnh: KHÁNH NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin