Sáng 1/8/2013, nhiều phụ huynh và sinh viên khóa 35 (ngành sư phạm Tiếng Anh) Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc với ban lãnh đạo nhà trường về các vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo, xét cấp chứng chỉ tốt nghiệp,…
Sáng 1/8/2013, nhiều phụ huynh và sinh viên khóa 35 (ngành sư phạm Tiếng Anh) Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc với ban lãnh đạo nhà trường về các vấn đề liên quan đến quá trình đào tạo, xét cấp chứng chỉ tốt nghiệp,…
Trong buổi làm việc, nhiều phụ huynh và sinh viên nêu thắc mắc tại sao sau khi nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp xong, nhiều em đã đủ điểm đậu tốt nghiệp mà nhà trường không cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, các giấy tờ liên quan để sinh viên có thể đi xin việc làm mà chỉ cấp bảng điểm (có ghi chú: Sinh viên chưa đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp). Đồng thời cũng thắc mắc xung quanh chứng chỉ Anh văn B2 (theo khung tham chiếu Châu Âu).
Lãnh đạo nhà trường đã lắng nghe và có những phản hồi tích cực đến các phụ huynh, sinh viên.
Theo nhà trường, do quy định của Bộ GD- ĐT yêu cầu năm học 2012- 2013, sinh viên tốt nghiệp các trường CĐ chuyên ngữ Tiếng Anh phải đạt trình độ năng lực Tiếng Anh bậc 4 (tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu) để được cấp bằng tốt nghiệp.
Theo đó, đến nay, khóa 35 sư phạm Tiếng Anh chỉ có 1/101 sinh viên có chứng chỉ B2. Cũng theo nhà trường, quy định của bộ là phải chấp hành và đó là cái khó của nhà trường nói riêng, các trường CĐ khác trên cả nước nói chung.
Kết thúc buổi làm việc, nhà trường, phụ huynh và sinh viên cũng đã đi đến kết luận chung khi nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, quyết định công nhận tốt nghiệp.
Riêng bằng tốt nghiệp chính thức, trường sẽ gởi kiến nghị về Bộ GD- ĐT xin ý kiến, nếu Bộ không trả lời hoặc không có ý kiến chỉ đạo gì thì trường sẽ cấp bằng tốt nghiệp bình thường như thông lệ.
Hiện nhiều sinh viên đã có chứng chỉ TOEFL 500. Nhà trường cũng cho biết sẽ làm kiến nghị gởi về Bộ GD-ĐT để có những giải đáp thỏa đáng.
KHÁNH NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin