Thành công tốt đẹp

09:06, 05/06/2013

Công tác tổ chức, coi thi, bảo mật đề thi, an ninh trật tự được đảm bảo và thí sinh (TS) nghiêm túc làm bài. Hơn thế, số TS vắng thi ít hơn những năm trước và không có giám thị, TS nào vi phạm quy chế trong suốt 3 ngày thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 thành công còn nhờ, sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh (HS), thầy cô,...


Nụ cười phấn khởi của thầy trò Trường THPT Nguyễn Thông.

Công tác tổ chức, coi thi, bảo mật đề thi, an ninh trật tự được đảm bảo và thí sinh (TS) nghiêm túc làm bài.

Hơn thế, số TS vắng thi ít hơn những năm trước và không có giám thị, TS nào vi phạm quy chế trong suốt 3 ngày thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 thành công còn nhờ, sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh (HS), thầy cô,... dành cho TS.

Đề thi vừa sức, thi nghiêm túc

Theo chân các đoàn giám sát đến các hội đồng thi, ghi nhận tình hình ổn định, trật tự. Công tác đảm bảo an ninh trong lúc thi được giữ vững. Hội đồng, giám thị, các TS điều nghiêm túc trong lúc thi, đảm bảo tránh tiêu cực trong thi cử.

Bà Trương Thị Bé Hai- Phó trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc Sở GD- ĐT Vĩnh Long: Kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế không có TS hay giám thị vi phạm. Đặc biệt là số TS vắng ít hơn các năm trước.

Tại hội đồng thi THPT Mang Thít, thầy Hoàng Văn Thắng- Chủ tịch hội đồng cho biết: Hội đồng thi có 504 TS hệ THPT và 27 TS hệ GDTX, trong đó, ở môn thi Địa lý có 1 TS hệ THPT và 7 TS hệ GDTX vắng.

Còn những TS còn lại đều thực hiện nghiêm quy chế thi, không có trường hợp nào vi phạm. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, hội đồng quán triệt phải đảm bảo các mặt công tác phục vụ kỳ thi phải thật sự nghiêm túc cho đến ngày cuối cùng.

Đề thi tốt nghiệp năm nay được nhiều giáo viên đánh giá là vừa sức HS, cô Huỳnh Thị Vân Hà- Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú nói: Đề Hóa năm nay không khó, nằm trong chương trình ôn luyện và vừa sức HS.

Bên cạnh, đề Văn được đánh giá là hay và mang tính thời sự cao. TS Đặng Nhu Hảo- hội đồng thi TH Cấp II- III Phú Quới cười: Không chỉ đề Văn phù hợp với năng lực mà còn rất hay, gắn sát với thực tế. Bọn em thích nhất là đề bài bình luận về lòng dũng cảm. Có lẽ, sau bài thi môn Văn, một đại bộ phận chúng em đã học tập được nhiều thứ, trong đó có lòng dũng cảm, cống hiến cho xã hội, đất nước.

Sau nhiều năm không có mặt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm nay, thi môn Sinh học cũng gây không ít khó khăn cho TS và cả giáo viên. Tại hội đồng THCS Lê Quí Đôn nhiều TS chau mày sau khi kết thúc môn Sinh học, TS Thái Hồng Hạnh- HS Trường THPT Lưu Văn Liệt cho biết: “Em làm chỉ được khoảng 70% nhưng chưa chắc đúng hết nữa”. Tổng quan, sau khi kết thúc 6 môn thi tốt nghiệp các TS đều phấn khởi ra về.

Đánh giá về khả năng thi đậu tốt nghiệp năm nay, nhiều TS dự thi đoán mình sẽ có được điểm cao. TS Nguyễn Trọng Hoàng, thi tại hội đồng THPT Trưng Vương khoe: Tới môn thi cuối cùng là môn Ngoại ngữ, cứ tưởng môn này sẽ có nhiều áp lực nhưng rốt cuộc đề thi bám sát chương trình, phù hợp với năng lực của nhiều HS. Em cũng dự đoán mình sẽ vượt qua được kỳ thi quan trọng này.

Trong khi đó, TS Thảo Vy- HS Trường THPT Nguyễn Thông hồ hởi: Em tính hết rồi, nếu cộng cả 6 môn thi lại em sẽ có khoảng từ 48- 50 điểm, chưa cộng điểm nghề.

Trước các cổng hội đồng ở TP Vĩnh Long cũng như các huyện đều có cảnh sát giao thông gác đảm bảo an ninh, trật tự. Điển hình như hội đồng THCS Lê Quí Đôn dù đường nhỏ hẹp nhưng phụ huynh đậu xe chờ con ngay hàng thẳng lối, không gây ồn ào.

Ấm tình người

Suốt những ngày thi, chúng tôi ghi nhận được tấm lòng của các bậc cha mẹ, của giáo viên và các cấp chính quyền đã quan tâm chăm sóc hết lòng cho TS.

Những ánh mắt trông chờ trước hội đồng thi, nhiều phụ huynh đưa con đến hội đồng và ngồi đợi đến lúc ra về. Mặc kệ những cơn mưa lất phất, cô Nguyễn Thị Tươi (Phường 5, TP Vĩnh Long) vẫn ngồi trên xe trước hội đồng THPT Nguyễn Thông chờ cô con gái.

Cô Tươi nói: “Cô hẹn cháu nó ở đây nó không mang theo điện thoại nên mưa chút đỉnh cô rán chờ. Để ra không thấy cô nó tìm tội nghiệp. Nó tự đi cũng được nhưng cô đi như vầy để ủng hộ con”.


Phụ huynh xếp hàng ngay ngắn chờ con, em trước hội đồng coi thi.

Không chỉ có phụ huynh mà các trường cũng dành tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt dành cho TS. Nhiều năm nay, ngoài đảm bảo sức khỏe qua chế độ ăn uống nghỉ ngơi cho HS, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh còn tổ chức đưa rước cho HS của trường đến tận hội đồng thi.

Các cấp chính quyền địa phương đã làm tốt hơn công tác hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng cho kỳ thi thành công tốt đẹp. Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ông Lê Ngọc Đức- Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Bình cho biết:
 
“Ngoài việc thành lập ban chỉ đạo trong huyện để đảm bảo các công tác chuẩn bị cho kỳ thi, việc vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho cán bộ coi thi cũng được thực hiện”. Bà Trương Thị Bé Hai phấn khởi nói: “Năm 2013, sự chăm lo của các ngành, các cấp cho kỳ thi tốt nghiệp chu đáo hơn. Nét mới của năm nay là tất cả giám thị coi thi trong tỉnh đều được hỗ trợ cơm trưa từ sự hỗ trợ của phụ huynh HS các trường. Nhìn chung, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 thành công tốt đẹp”.

Tổng số TS đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2013 trong cả nước là: 946.064 thi ở 2.296 hội đồng coi thi. Trong đó, GD THPT: 854.355 TS; GDTX: 91.709 TS. Theo báo cáo của Bộ GD- ĐT, số TS đến dự thi ngày thứ hai là 942.670, đạt 99,64% so với tổng số TS đăng ký dự thi. Trong ngày thi thứ hai, có 15 TS bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi (trong đó, có 10 TS GDTH và 5 TS GDTX) và 1 cán bộ bị đình chỉ công tác phục vụ thi.

Riêng tỉnh Vĩnh Long có 28 TS vắng thi. Trong suốt quá trình thi không có TS, giám thị vi phạm quy chế. Có 1 TS bị tai nạn giao thông trên đường đi thi, 2 TS bị bệnh không thể tiếp tục thi.


Bài, ảnh: CAO HUYỀN- KHÁNH NGUYỄN


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh