Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

10:05, 23/05/2013

Đến thời điểm này, công tác ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn đã tương đối hoàn thành. Có thể nói, học sinh (HS) đã được trang được trang bị đủ kiến thức và tinh thần để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới,…


Giờ ôn tập nước rút của Trường TH Cấp II- III Phú Quới

Đến thời điểm này, công tác ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn đã tương đối hoàn thành. Có thể nói, học sinh (HS) đã được trang được trang bị đủ kiến thức và tinh thần để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới,…

Tích cực nâng kém

Thực hiện theo tinh thần chung của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch ôn thi tốt nghiệp, các trường THPT đã có những giải pháp và cách thức riêng phù hợp với hoàn cảnh từng trường để các em HS có thể có kết quả tốt trong kỳ thi.

Trong đó, các trường đều chú ý đến các em HS có nguy cơ thi rớt tốt nghiệp cao. Ngoài việc ôn tập cho tất cả HS vào buổi sáng thì buổi chiều Trường THPT Vĩnh Xuân (Trà Ôn) bố trí nâng kém cho các HS diện “chiếu cố”.

Thầy Nguyễn Minh Thiện- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay sau khi thi học kỳ 2, giáo viên từng bộ môn lập danh sách HS yếu môn mình và bắt đầu ôn tập”. Thời gian ôn tập của mỗi môn là một buổi chiều trong tuần.

Cũng theo thầy Nguyễn Minh Thiện, hướng dẫn phương pháp tự học cho HS là rất quan trọng vì đa phần các em bị hạn chế khả năng tự học. Khi ôn tập giáo viên cũng ôn những kiến thức cơ bản dựa trên cấu trúc môn thi tốt nghiệp từng năm cho HS.

Bên cạnh, trường còn tổ chức đố vui cho HS biện pháp này nhằm giúp các em củng cố kiến thức mà vẫn tạo được cảm giác nhẹ nhàng và vui nhộn. Hơn thế nữa, hàng tuần Trường THPT Vĩnh Xuân đều tổ chức kiểm tra để nắm tình hình học tập của từng HS.

Trường Trung học Cấp II- III Phú Quới tổ chức ôn tập cho HS theo hướng phân hoá. Trong năm học này, trường có 162 HS đủ điều kiện thi tốt nghiệp với 14 HS cần được nâng kém.

Thầy Lê Thành Hiếu- Hiệu trưởng nhà trường nói: “Hiện, trường đang trong giai đoạn ôn tập tổng hợp”. Dựa vào tình hình điểm thi những năm trước, năm nay Trường TH cấp II- III Phú Quới không tổ chức ôn chuyên đề 2 môn Anh văn và Địa.

Thầy Hiếu nói thêm: “Đây là 2 môn có điểm thi trên 5 tương đối thấp”. Nhiều thầy cô cho biết, các HS yếu thường rớt tốt nghiệp không chỉ ở kiến thức đã học mà đa phần vì các em chưa nắm được kỹ năng học bài, tập trung kiến thức lan man không nắm được nội dung cơ bản. Vì thế, việc ôn tập trong những ngày cuối cũng là rất quan trọng không thể lơ là.

Trong khi đó, trường THPT Trưng Vương đã có kế hoạch ôn thêm ít ngày nữa cho các em HS của trường. Cô Trần Thị Bích Ngọc- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay có 179 em đủ điều kiện thi tốt nghiệp, trong đó có khoảng 9 em học lực yếu, cần thời gian ôn tập nhiều. Nếu năm học 2011- 2012 nhà trường có 97,7% HS thi đỗ tốt nghiệp thì năm học này, sẽ cố gắng hết mình để nâng cao tỷ lệ này lên.

Sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng

Ngoài việc ôn tập kiến thức, tổng hợp các vấn đề của HS thì công tác động viên tinh thần được nhiều trường chú trọng đặc biệt. Có thể nói, đến giai đoạn hiện nay, cả thầy và trò đã chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết để các em có… xung trận.

Thầy Đỗ Thành Thụy- Hiệu trưởng Trường THPT Bình Minh cho biết, nhà trường có 564 HS đủ điều kiện dự thi nhưng có khoảng hơn 20 em có học lực yếu. Tuy nhiên, cả thầy và trò đều cố gắng ôn tập, nhất là trong khoảng thời gian cuối.

Ngoài ra, việc động viên tinh thần cho các em được các thầy cô giáo quan tâm, giúp các em vững tin vào kỳ thi tới. “Vừa qua, nhà trường cũng đã tổ chức thi thử cho các em, kết quả có trên 90% HS đạt điểm từ 30 trở lên.

Qua đó, hy vọng kết quả thi tốt nghiệp sắp tới nhà trường sẽ đạt kết quả cao”. Còn cô Bích Ngọc tự tin, nhà trường tuy vẫn còn lo cho các em HS yếu nhưng năm nay, số lượng HS giỏi của trường tăng mạnh. Đây sẽ là lực lượng để tỷ lệ HS tốt nghiệp loại giỏi của trường tăng lên, nâng cao kết quả giảng dạy và học tập của cả thầy và trò.


Các em HS đã được thầy cô trang bị đủ kiến thức, động viên tinh thần để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng

Trong khi đó, thầy Huỳnh Bảo Trung- Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Thái Hiếu khá tự tin cho biết, có 190 em đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Kết quả thi năm học 2011- 2012 có tỷ lệ đỗ trên 84%, năm nay nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp để kéo tỷ lệ này lên khoảng trên 90%.

Trong đó, các phong trào như con nuôi được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. “Tinh thần và kiến thức của các em cơ bản đã được trang bị đầy đủ, các em có thể đủ tự tin để đi thi”.

Nhằm đảm bảo cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường CĐ, trung cấp nghề được nghiêm túc, trật tự, an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo cho kỳ thi có chất lượng, tránh tiêu cực. Năm nay, toàn tỉnh có 9.652 HS đủ điều kiện dự thi. Trong đó, có 9.171 TS hệ THPT và 481 TS hệ GDTX.

Bài, ảnh KHÁNH DUY- CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh