Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012- 2013, Vĩnh Long có 6 trường đậu tốt nghiệp với tỷ lệ 100%. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay của tỉnh. Trong kỳ thi sắp tới đây, các trường “trăm phần trăm” cũng chuẩn bị tư thế quyết tâm bảo vệ thành quả đó…
Các trường đang căng sức ôn tập để thi tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012- 2013, Vĩnh Long có 6 trường đậu tốt nghiệp với tỷ lệ 100%. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay của tỉnh. Trong kỳ thi sắp tới đây, các trường “trăm phần trăm” cũng chuẩn bị tư thế quyết tâm bảo vệ thành quả đó…
Chiến lược chung
Lãnh đạo các trường THPT có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100% đều cho rằng nguyên nhân thắng lợi bao gồm cả 2 yếu tố khách quan và chủ quan. Chủ quan dĩ nhiên là tùy vào chuẩn bị của từng trường, việc ôn tập rèn luyện “đúng người đúng chỗ”. Tuy nhiên, yếu tố khách quan cũng không kém phần quan trọng như đề thi, năng lực học sinh (HS) có thể thay đổi theo
từng năm.
Xây dựng kế hoạch ôn tập sớm dựa trên cơ sở rút kinh nghiệm các năm trước là chuyện đầu tiên của các trường. Tiếp theo, cần đến sự hợp tác của cả 3 nhà: nhà trường, Nhà nước và nhà… HS (phụ huynh), nên mỗi trường thường tổ chức họp phụ huynh HS khối 12 để thống nhất biện pháp ôn tập.
“Không được chủ quan” là điểm chung lớn giữa các trường. Nhiều năm liền có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn lo lắng để giữ chuẩn này. Cô Lê Ngọc Trường- Hiệu phó nhà trường cho biết: “Trường có một vài HS cần quan tâm đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp”. Hơn thế nữa, những HS học khá nhưng chủ quan, xem thường và học lệch thì vẫn có thể rớt tốt nghiệp như thường.
Dựa trên kế hoạch ôn tập của Sở GD-ĐT là đảm bảo ôn đủ 6 tuần từ 15/4- 25/5, giờ ôn chính khóa kéo dài suốt tuần, hầu hết các trường đều cho HS học thêm vào các buổi chiều để bồi giỏi, giảm kém.
Cách ôn tập: HS trung bình yếu sẽ tập trung ôn kiến thức cơ bản để thi tốt nghiệp, HS khá giỏi kết hợp cả luyện thi đại học. Thầy Bùi Huy Nguyên- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thông cho biết: Buổi chiều, trường rèn luyện kỹ năng làm bài, nâng kém, dò bài cho HS với thời lượng 3
tiết/tuần.
Để hỗ trợ cho HS, các trường cũng chuẩn bị cho các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được ăn cơm trưa miễn phí trong những ngày ôn tập 2 buổi ở trường. Việc này sẽ làm giảm bớt những khó khăn, giúp các em yên tâm ôn tập tốt. Đặc biệt là ở các giai đoạn nước rút, các em cần sự tập trung cao cho việc học.
Mỗi trường mỗi cách
Bên cạnh những điểm chung, tùy vào điều kiện, sức học của HS mà các trường cũng có chiến lược riêng cho phù hợp. Trường THPT Lưu Văn Liệt đã thực hiện tốt việc ôn tập theo kế hoạch của sở. Nhà trường rất chú trọng công tác ôn tập cho các em HS khá giỏi để vừa thi tốt nghiệp, vừa thi CĐ, ĐH.
Tuy nhiên, vẫn là sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng HS yếu kém. Thầy Nguyễn Bá Tường- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đặt ra tỷ lệ HS đạt tốt nghiệp loại giỏi năm nay sẽ tăng gấp đôi so với năm trước dựa trên điều thuận lợi là số lượng HS giỏi tăng mạnh. Tuy nhiên, nhà trường có một khó khăn là số HS có khả năng rớt tốt nghiệp cũng cao.
“Học lực yếu, nhưng số HS này có tư tưởng buông xuôi, không chịu học gây khó khăn trong công tác ôn tập, tỷ lệ 100% cũng khó giữ. Nhà trường đã tổ chức nhiều cuộc trò chuyện với phụ huynh để nắm các khó khăn, thực hiện nhiều biện pháp trong thời gian ôn tập đối với các HS này. Dù thế nào, cũng sẽ làm hết sức để các em có thể thi đậu tốt nghiệp, vừa giữ được tỷ lệ 100%, cũng vừa nâng cao chất
lượng thi.”
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp năm 2012, nhiều HS hớn hở ra về.
Điểm mới của Trường THPT Nguyễn Thông là không tập trung truy bài mà ôn cho HS hiểu để vận dụng một cách có chọn lọc. Bên cạnh đó, nhà trường cũng duy trì mức khen thưởng cho tập thể bộ môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp và cá nhân HS. Hấp dẫn nhất là HS đậu thủ khoa được thưởng 2.500.000đ.
Do đặc thù của trường chuyên, THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm lại dựa trên tình hình của từng lớp mà ngoài giờ ôn buổi sáng, HS ôn 1 hoặc 2 buổi chiều trong tuần. Trong khi đó, Trường THPT Võ Văn Kiệt lại ôn tập 3 buổi chiều trong tuần dành cho các HS yếu kém. Thầy Lê Hữu Rí- Hiệu trưởng trường cho rằng: Trường có kế hoạch ôn tập này nhằm đảm bảo cho HS có thời gian tự ôn ở nhà, tránh hiện tượng quá tải và căng thẳng cho các em.
“Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh”, đó là ý kiến của thầy Nguyễn Bá Tường trong công tác ôn thi tốt nghiệp THPT. Thầy cho biết, có một số phụ huynh “giao” hẳn theo kiểu “nhà trường muốn làm gì thì làm”. Nếu chỉ nhờ nhà trường ôn tập mà không có sự động viên từ gia đình, đặc biệt là các trường hợp HS yếu, kém, tư tưởng buông xuôi thì nhiều khả năng, các em sẽ rớt tốt nghiệp. Tỷ lệ đậu 100% tốt nghiệp của trường là niềm tự hào nhưng quan trọng là các em phải thi tốt và không phải đậu theo kiểu ăn may.
|
Bài, ảnh: CAO HUYỀN- KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin