Kiến thức bộ môn Vật lý rất rộng và sâu. Để học sinh có cái nhìn tổng thể hơn cho các kỳ thi sắp tới, một số giáo viên dạy môn này ở các trường THPT chia sẻ kinh nghiệm cho các em:
Kiến thức bộ môn Vật lý rất rộng và sâu. Để học sinh có cái nhìn tổng thể hơn cho các kỳ thi sắp tới, một số giáo viên dạy môn này ở các trường THPT chia sẻ kinh nghiệm cho các em:
Trước hết, các em cần nhớ các khái niệm, định luật, định lý, tính chất và đơn vị các đại lượng Vật lý theo chương trình sách giáo khoa lớp 12.
Sau đó là nắm rõ ý nghĩa các định luật, các hiện tượng, các đại lượng trong công thức. Ví dụ trong phương trình dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ) cm, thí sinh phải biết được x là li độ tính theo đơn vị cm; A là biên độ, hay li độ cực đại tính theo đơn vị cm; ω là tần số góc tính theo đơn vị rad/s; ωt + φ là pha dao động tính theo đơn vị rad…
Các em chú ý, sau khi nắm bắt được các công thức, quy luật, hiện tượng trong Vật lý thì chính là lúc phải bắt tay vào là các bài tập. Vẫn là tập làm từ dễ đến khó.
Tuy nhiên, trước khi làm bài các em cũng cần chú ý một số điểm sau: phân bố quỹ thời gian hợp lý, không nên quá lo lắng bởi sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ; bám sát cấu trúc đề thi đại học môn Vật lý của các năm trước; nắm chắc sách giáo khoa và sách bài tập Vật lý lớp 12, không được học tủ, học lệch; hệ thống lại kiến thức cơ bản cho từng chương, phân loại bài tập; quy đổi thành thạo các đơn vị của các đại lượng Vật lý trong công thức, biết được liên hệ giữa các đơn vị của cùng một đại lượng.
Sau đó, khi làm bài tập thật sự, điều các em cần làm là: đọc kỹ đề bài, kể cả phần dẫn và phần trả lời; khi gặp một câu không làm được thì nên bỏ qua để chuyển qua câu khác;…
Tuy nhiên, điều đặc biệt là các em cần hết sức cẩn thận vì trong môn Vật lý, có khá nhiều “bẫy” sẽ khiến các em mất điểm. Phải hết sức cẩn thận với các đơn vị của đáp án. Ví dụ khi tính biên độ của dao động điều hòa bằng 2cm, nhưng trong đáp án có thể là 2m; 0,02cm; 0,02m.
Hoặc đề bài yêu cầu chọn câu đúng hay câu sai, có nhiều em khi bài toán yêu cầu chọn câu sai thì lại chọn câu đúng và ngược lại. Do đó, các em cần đọc kỹ cả 4 câu trả lời A, B, C, D, lúc đó các em sẽ phát hiện được có 3 đáp án cùng đúng hoặc cùng sai và sẽ chọn được đáp án theo yêu cầu…
Những thắc mắc liên quan đến tuyển sinh, quý phụ huynh, HS vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ: tuvantsbvl@gmail.com
NHÓM PV GIÁO DỤC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin