Nhờ thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, rút kinh nghiệm tư vấn từ những năm trước, công tác tư vấn tuyển sinh đại học ở Vĩnh Long năm 2013 đã ghi nhận nhiều phấn khởi. Tỷ lệ hồ sơ ảo giảm, đa số học sinh (HS) không chọn ngành theo số đông mà theo năng lực và sở trường của mình.
Lớp 12A1 Trường TH Cấp II- III Hòa Bình vừa ôn thi tốt nghiệp kết hợp nâng cao cho kỳ thi đại học.
Nhờ thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, rút kinh nghiệm tư vấn từ những năm trước, công tác tư vấn tuyển sinh đại học ở Vĩnh Long năm 2013 đã ghi nhận nhiều phấn khởi. Tỷ lệ hồ sơ ảo giảm, đa số học sinh (HS) không chọn ngành theo số đông mà theo năng lực và sở trường của mình.
Hồ sơ ảo giảm
Nhiều vị lãnh đạo trường phổ thông cho biết, lượng hồ sơ ảo đăng ký dự thi đại học năm nay giảm đáng kể. Điều này chứng tỏ công tác tư vấn đã đi vào chiều sâu. “Năm 2012, trung bình mỗi HS nộp 1,72 hồ sơ thi đại học thì năm 2013 chỉ còn 1,37 hồ sơ/ HS”- thầy Trần Công Danh- Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tam Bình) cho biết.
Trước đây, HS- nhất là những HS vùng sâu ít được tiếp xúc với thông tin thường chọn ngành theo anh chị, bạn bè thậm chí không hiểu được ngành mình chọn cần có những tố chất nào.
Có không ít HS chọn ngành theo kiểu “vãi chài”, nộp hồ sơ thi nhiều khối, nhiều ngành mong sao đậu được một trong số đó, thì năm nay các em đã có sự đầu tư hơn. Thầy Danh nói thêm: “Nhiều HS biết năng lực của mình nên chỉ đăng ký thi CĐ chứ không thi ĐH”.
Ở Trường TH cấp II- III Hòa Bình (Trà Ôn), năm 2013 số hồ sơ dự thi CĐ cao gần gấp đôi so với năm 2012 trong khi số HS lớp 12 lại ít hơn. Thầy Trịnh Văn Ngoãn- Hiệu trưởng trường nói: “HS đã biết chọn ngành nghề và trường vừa sức hơn, số HS thi các ngành y, dược cũng
giảm mạnh”.
Khu vực tuyển sinh được các HS lựa chọn cũng rộng hơn so mọi năm không còn “xà quần” ở các trường quen thuộc. Chỉ tính riêng các trường ĐH, HS đã đăng ký trên 30 trường bên cạnh các trường quen thuộc như hệ thống ĐH Quốc gia, ĐH Cần Thơ, ĐH Đồng Tháp,… thì HS còn chọn các trường ĐH Hoa Sen, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Tây Đô, ĐH Trà Vinh,…
Xem học sinh chọn ngành
Theo xu hướng chung, nhiều HS vẫn thích các khối ngành A, B bởi đường đi rộng, khả năng xét tuyển cao. Ít HS chọn thi khối C và các khối năng khiếu. Trường THPT Trần Đại Nghĩa chỉ có 11 hồ sơ dự thi khối C trong khi toàn trường có hơn 450 HS. Tuy nhiên, các giáo viên đều cho rằng việc HS chọn thi khối A, B nhiều hơn các khối khác là hoàn toàn có thể hiểu được vì hai khối này có nhiều ngành hơn để HS chọn lựa.
Chọn ngành đúng năng lực, tỷ lệ HS đậu đại học sẽ tăng. Trong ảnh: HS tham gia kỳ thi đại học năm 2012 tại cụm TP Cần Thơ.
HS Phạm Thanh Cường, lớp 12A4 Trường THPT Trần Đại Nghĩa chọn thi ngành Luật Trường ĐH Cần Thơ bởi “em thấy ngành này phù hợp với sở thích của mình và điểm đầu vào như năm rồi thì em cũng có khả năng đậu”.
Ngoài biết điểm chuẩn, Thanh Cường cũng đã tìm hiểu về các môn, các tố chất cần trong quá trình học ngành luật khi tham gia các buổi tư vấn. “Nếu đậu vào ngành luật em sẽ chọn học chuyên ngành luật thương mại”- Thanh Cường vui vẻ nói.
Trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, Sở GD- ĐT Vĩnh Long nhận được khoảng 16.800 hồ sơ đăng ký dự thi (bao gồm HS phổ thông và các thí sinh dự thi tự do) giảm 1.200 hồ sơ so với cùng kỳ. Trong đó, có 13.300 hồ sơ dự thi ĐH, 2.800 hồ sơ dự thi CĐ và gần 700 hồ sơ dự thi TCCN.
|
Em Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (Trà Ôn) chọn ngành Khoa học vật liệu của Trường ĐH Khoa học tự nhiên cho biết: “Em có nhờ thầy cô tư vấn và lên mạng tìm hiểu thông tin về ngành này, chuyên ngành em chọn là Y sinh”. Song song đó, các khối thi cũng được rải ra diện rộng, HS đã biết phát huy sở trường ở các khối năng khiếu: M, N, V, H.
Các em HS dù ở vùng sâu nhưng đã có những bước tiếp cận mới gần công nghệ hơn và đa số đều tìm hiểu cặn kẽ các thông tin để chọn trường, chọn ngành phù hợp.
Thực tế cho thấy, khi công tác tư vấn tốt, HS chọn đúng ngành nghề theo năng lực thì tỷ lệ HS đậu ĐH sẽ cao. Hơn thế nữa, tỷ lệ HS ra trường có việc làm cũng được cải thiện.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin