Học Toán không khó, đừng nản!

09:04, 05/04/2013

Như mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như một số khối thi đại học, cao đẳng thì môn Toán đều có mặt. Nhiều học sinh (HS) có tư tưởng học môn này khó, dẫn đến dễ chán nản. Để các em có được một số “bí quyết” học Toán, chúng tôi đã tìm đến các giáo viên dạy Toán để tìm những thông tin bổ ích.

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

>> Bí quyết học thi đại học môn Sử

>> Chuyên ngành marketing- cơ hội việc làm ra sao?

>> Ngành báo chí cần những kỹ năng gì?

>> Họa viên kiến trúc: Ngành mới cho học sinh mới tốt nghiệp THPT

>> Các ngành dự báo khó tìm việc
>> Tốt nghiệp cao đẳng: Không có nghĩa hẹp cơ hội việc làm
>> Một số thông tin về chỉ tiêu, ngành đào tạo Công an nhân dân
>> Ngành công an và những điểm mới
>> Học nghề: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
>> Nghề dược: Phục vụ tốt nhu cầu của xã hội phát triển
>> 
Bắt đầu chọn ngành

Như mọi năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như một số khối thi đại học, cao đẳng thì môn Toán đều có mặt. Nhiều học sinh (HS) có tư tưởng học môn này khó, dẫn đến dễ chán nản. Để các em có được một số “bí quyết” học Toán, chúng tôi đã tìm đến các giáo viên dạy Toán để tìm những thông tin bổ ích.

Môn Toán được “mệnh danh” là rất khô khan, người học chuyên Toán cũng được cho rằng rất… khô khan.

Tuy nhiên, thầy Trần Văn Tuấn- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long, cũng là giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm dạy và ôn luyện môn Toán cho biết: Thực tế học môn Toán không khó, và nhất là đừng bao giờ nghĩ môn này khô khan.
 
Điều trước hết là các em phải nắm rõ các nội dung, công thức, ý nghĩa số học,… Sau đó phải tự rèn luyện theo khả năng của mình. Một nguyên tắc khác trong học toán là nên đưa các dạng lạ về dạng căn bản nhất. Một bài toán khó chẳng qua là tập hợp của nhiều bài toán dễ lại. Chỉ cần đưa về các dạng căn bản thì từ khó cũng trở thành dễ xử lý.

Thầy Tuấn ví von trong ôn thi, trong đó có môn Toán: “Môn Toán giống như những cục đá to, khi ta bỏ vào một chiếc bình thì nó rất dễ đầy. Khi đó, ta không nên dồn ép mà có thể ôn các môn khác, như là những cục đá nhỏ hơn, rồi các môn khác nữa như những giọt nước. Cứ thế mà xoay vòng. Như thế thì chất lượng ôn tập để chuẩn bị bước vào kỳ thi mới đạt hiệu quả. Môn Toán cũng trở nên dễ… nuốt hơn và thấm lâu hơn”.

Trong khi đó, thầy Đặng Hoàng Dũng- Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long, người có nhiều năm tâm huyết với môn Toán chia sẻ: Có rất nhiều cách học toán, thật ra nếu nắm kỹ các kiến thức lý thuyết thì khi vào thực hành sẽ làm tăng hứng thú với môn này.

Ngoài ra, người học toán phải có 4 kỹ năng cơ bản khi giải toán là: tai nghe, tay viết, miệng đọc và mắt phải nhìn. Thực tế, các em tự học ở nhà tuy sẽ “chậm hiểu” hơn so với đi học thêm, nhưng đảm bảo các em sẽ nhớ hoài bài toán đó, khi gặp dạng tương tự chắc chắn sẽ giải được.

Thầy còn cho biết thêm, người học toán không nên vội vàng, cứ đi từng bước nhỏ, từ dễ đến khó. Sau đó là tập làm quen với các bài tổng hợp. Có thể giải các bài toán bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như có thể dùng hình học để giải đại số; tích phân thì có thể dùng phương pháp đổi biến hoặc tích phân từng phần; chứng minh phương trình có nghiệm có thể dùng đại số hoặc sử dụng tính chất hàm số;…

Các thầy cho rằng: thời gian không còn nhiều, các em nên phân chia hợp lý, không nên đi học thêm nhiều và cần nhất là ý thức tự ôn luyện, cũng không nên tự gây áp lực cho bản thân, vì: “Thật ra môn Toán học không khó, chỉ khó khi người học nản mà thôi”.

Những thắc mắc liên quan đến tuyển sinh, quý phụ huynh, HS vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ tuvantsbvl@gmail.com

NHÓM PV GIÁO DỤC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh