Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp, Sở GD-ĐT Vĩnh Long cùng các trường đã lên kế hoạch sẵn sàng ôn tập cho một kỳ thi tốt nghiệp THPT hy vọng nhiều thành công…
Cùng với sự nỗ lực của giáo viên, HS cũng cần phải chăm chỉ hết mình để thành công trong kỳ thi.
Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố 6 môn thi tốt nghiệp, Sở GD-ĐT Vĩnh Long cùng các trường đã lên kế hoạch sẵn sàng ôn tập cho một kỳ thi tốt nghiệp THPT hy vọng nhiều thành công…
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay gồm 6 môn thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học, Địa lý. Theo nhận định của các trường THPT trên địa bàn, với các môn thi rải đều ra các khối thi đại học A, B, C, D, các trường đã chủ động lên kế hoạch ôn thi, không chỉ cho kỳ thi tốt nghiệp mà còn ôn luyện để các em có cơ hội bước chân vào cánh cửa đại học nhiều hơn.
Ngay chiều qua (2/4), Trường THPT Nguyễn Thông họp bàn kế hoạch ôn tập các môn sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.
Cũng như mọi năm, thời gian ôn tập thi tốt nghiệp THPT kéo dài trong 6 tuần từ 15/4- 25/5. Thầy Bùi Huy Nguyên- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường sẽ áp dụng các định hướng chung của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT song song với việc phân hóa học sinh (HS) để ôn tập. Theo đó, lịch ôn tập của những đối tượng HS sẽ khác nhau.
Nhiều trường cũng có cách ôn tập phân hóa theo đối tượng: HS trung bình yếu sẽ tập trung ôn kiến thức cơ bản để thi tốt nghiệp, HS khá giỏi được ôn thi tốt nghiệp kết hợp luyện thi đại học. Nhiều giáo viên ở các trường phổ thông cũng cho rằng các môn thi năm nay có thể sẽ mang lại kết quả cao hơn. Môn Địa lý đã được thi nhiều năm liền nên các giáo viên đã có kinh nghiệm ôn luyện môn này.
Các trường đã lên kế hoạch ôn tập tốt nghiệp THPT cho HS ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố các môn thi.
Ngay sau khi có kết quả thi học kỳ II, Trường THPT Nguyễn Thông sẽ họp cha mẹ học HS để cho gia đình biết học lực của con em mình. Thầy Bùi Huy Nguyên cho rằng: “Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình HS để ôn tập đạt kết quả tốt”.
Trong thời gian ôn thi, các HS lớp 12 sẽ được học 2 buổi trong ngày: buổi sáng là học chính khóa, buổi chiều là rèn luyện kỹ năng làm bài cho HS.
Điểm mới của trường năm nay còn ở chỗ không tập trung truy bài mà ôn cho HS hiểu để vận dụng một cách có chọn lọc. Đồng thời, để HS yên tâm ở lại trường ôn tập, Trường THPT Nguyễn Thông sẽ tiếp tục duy trì bữa cơm trưa miễn phí cho HS nghèo và miễn học phí ôn tập tốt nghiệp cho các em.
Trong khi đó, Thầy Hồ Trọng Nhân- Hiệu trưởng Trường THPT Tam Bình cho biết: Trường sẽ cố gắng đạt kết quả tốt nghiệp cao hơn năm 2012. Tuy nhiên, cũng theo thầy Nhân thì các môn thi năm nay có thay đổi vẫn không có tác động nhiều đến kết quả của HS trường mình. Do đặc thù HS của trường xét tuyển, Trường THPT Tam Bình sẽ tập trung ôn tập kiến thức cơ bản cho HS thi tốt nghiệp.
Với Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, do HS đa số là khá giỏi nên kế hoạch ôn thi tốt nghiệp có một số điểm khác biệt.
Thầy Bùi Chí Hiếu- Hiệu trưởng cho biết: Vào đợt ôn thi sắp tới, nhà trường vẫn sẽ tăng tiết dạy 2 buổi/ngày. Hiện nay nhà trường có kế hoạch phân hóa HS để vừa ôn thi các môn tốt nghiệp, vừa nâng cao kiến thức để các em đủ khả năng thi vào các trường đại học.
“Hiện chỉ có một bộ phận nhỏ HS có học lực trung bình, tuy không đến nổi trượt tốt nghiệp nhưng nhà trường vẫn đảm bảo ôn tập sao cho các em có thành tích tốt nhất trong 2 kỳ thi quan trọng sắp tới”.
Nắm bắt được tình hình, đặc điểm của HS trường mình, thầy Đặng Hoàng Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long cho biết: Nhà trường đã lên kế hoạch ôn tập cho các em, trong đó sẽ chia làm 3 giai đoạn chính. Từ ngày 1/3- 14/4 sẽ tập trung ôn tập nội dung học kỳ 2 (vừa dạy vừa ôn); từ ngày 15/4- 4/5 sẽ tập trung ôn tập lại các nội dung ở học kỳ 1 và từ 6/5- 30/5 sẽ tập trung ôn tổng hợp, giải đề thi.
Song song đó, nhà trường cũng sẽ tăng tiết ôn tập, dò bài ở các môn học bài,… “Riêng các em có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa, nhà trường sẽ hỗ trợ suất ăn trưa để các em có điều kiện ôn tập tốt hơn trong kỳ thi sắp tới”- thầy Đặng Hoàng Dũng cho biết thêm.
Tuy nhiên, một số thầy cô cũng cho rằng để đảm bảo thành tích tốt nhất ở 2 kỳ thi quan trọng sắp tới, ngoài sự ôn luyện của giáo viên thì bản thân HS cũng cần định hướng, cố gắng học tập. Thầy Đặng Hoàng Dũng cho biết:
Do đặc thù HS đầu vào thấp nên giáo viên rất “cực” khi ôn tập cho các em. Tuy nhiên, nếu các em nỗ lực từ chính bản thân mình cùng sự ôn luyện của giáo viên thì việc đậu tốt nghiệp THPT không phải là chuyện quá khó...
Theo hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành, lưu ý các trường “không cắt xén chương trình đã quy định”, “không gây quá tải”. Các trường THPT thực hiện các giải pháp hiệu quả phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng HS.
|
Bài, ảnh: KHÁNH DUY- CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin