Một hiện tượng thực tế là hiện nay rất nhiều học sinh (HS) chọn trường thi theo ham muốn nhất thời, ít quan tâm đến khả năng của bản thân, điều kiện của bản thân, điều kiện của gia đình, sở thích nghề nghiệp, cứ nộp đơn thi đại học và hy vọng vào sự may mắn.
Một hiện tượng thực tế là hiện nay rất nhiều học sinh (HS) chọn trường thi theo ham muốn nhất thời, ít quan tâm đến khả năng của bản thân, điều kiện của bản thân, điều kiện của gia đình, sở thích nghề nghiệp, cứ nộp đơn thi đại học và hy vọng vào sự may mắn.
Đành rằng yếu tố may mắn đôi khi là có thật nhưng khả năng của bản thân là chính, một yếu tố nữa dẫn đến HS chọn thi đại học bất luận khả năng và điều kiện ra sao vì nghĩ rằng có bằng đại học thì sẽ dễ có việc làm.
Thực tế, trong nền kinh tế- xã hội, có công việc quản lý, có công việc thừa hành, có công việc cần HS tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, tốt nghiệp cao đẳng và đại học, đặc biệt là với khối ngành kinh tế, nhu cầu về nghề kế toán, quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp, marketing, tin học kinh tế, tin học quản lý,… thì không hề giảm.
Cô Nguyễn Thị Giang- quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long cho biết: Từ ngày mới thành lập đến nay, nhà trường đã có gần 12.500 HSSV tốt nghiệp ra trường, phần đông trong số này đều có việc làm ổn định và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Khi sinh viên còn đang theo học tại trường, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã tìm đến đề nghị trường giới thiệu những HSSV học tập tốt, đạo đức tốt làm nguồn tuyển dụng. Nếu khả năng phù hợp để học cao đẳng, chọn đúng nghề mình thích hoặc phù hợp với tính cách của mình, cùng với sự cố gắng của bản thân, chắc chắn khi tốt nghiệp cao đẳng vẫn là hướng đi đúng với nhiều SV.
NHÓM PV GIÁO DỤC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin