Ngành công an và những điểm mới

07:03, 13/03/2013

Ngành công an là một trong các ngành được đánh giá là “hút hàng” trong mùa tuyển sinh 2013. Tuy nhiên, đối với các ngành này khi chọn lựa thí sinh (TS) cần lưu ý những điểm đổi mới.

>> Học nghề: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh

>> 
Nghề dược: Phục vụ tốt nhu cầu của xã hội phát triển

>> Bắt đầu chọn ngành

Ngành công an là một trong các ngành được đánh giá là “hút hàng” trong mùa tuyển sinh 2013. Tuy nhiên, đối với các ngành này khi chọn lựa thí sinh (TS) cần lưu ý những điểm đổi mới.

Tiêu chuẩn bắt buộc với học sinh THPT khi thi vào các trường ĐH công an: Tuổi không quá 20, học lực 3 năm THPT đạt từ trung bình trở lên.

Riêng 3 môn thuộc khối thi có tổng điểm đạt từ 6 trở lên. Hạnh kiểm 3 năm THPT đạt khá trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Nam có chiều cao từ 1,6- 1,8m, nặng 48- 75kg; nữ có chiều cao từ 1,58- 1m75, nặng 45- 60kg. Riêng các TS thuộc khu vực 1 hoặc người dân tộc thiểu số chiều cao được giảm 2cm, cân nặng được giảm 2kg.

Ngoài các tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng và lý lịch, ngành công an còn có những quy định đặc thù riêng do yêu cầu của công việc. Bộ Công an đặc biệt lưu ý những TS nữ dự thi vào các trường ĐH công an cần cân nhắc thận trọng. Bởi, điểm chuẩn các ngành sẽ có khoảng cách tương đối lớn giữa TS nam và nữ.

Mặc dù không giới hạn số lượng TS nữ đăng ký dự thi nhưng do nhu cầu nhân lực nữ ngành này không cao (khoảng 10- 15%) nên sẽ có cuộc cạnh tranh khá quyết liệt giữa các TS nữ. Năm 2012, điểm chuẩn của Học viện Cảnh sát nhân dân với nam là 22, nữ 24.

Một tin vui cho các TS chọn ngành này là các trường công an đều bổ sung khối A1 giúp TS có nhiều cơ hội xét tuyển hơn.

Những thắc mắc liên quan đến tuyển sinh, quý phụ huynh, học sinh vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ tuvantsbvl@gmail.com.

NHÓM PV GIÁO DỤC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh