Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) vừa công bố những điểm mới trong tuyển sinh quân sự năm 2013. Theo đó, muốn đăng ký dự thi vào khối các trường quân đội, thí sinh bắt buộc phải sơ tuyển tại Ban Chỉ huy Quân sự nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú, thời gian sơ tuyển từ ngày 10/3 - 15/4/2013.
Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) vừa công bố những điểm mới trong tuyển sinh quân sự năm 2013. Theo đó, muốn đăng ký dự thi vào khối các trường quân đội, thí sinh bắt buộc phải sơ tuyển tại Ban Chỉ huy Quân sự nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú, thời gian sơ tuyển từ ngày 10/3 - 15/4/2013.
Quân đội là môi trường giúp thanh niên trưởng thành hơn.
|
Tại Vĩnh Long năm nay, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh, thí sinh sẽ có cơ hội tiếp cận thông tin nhanh nhất từ các tổ tư vấn, cùng với đó là nhiều ưu đãi đặc thù của ngành thuộc khối quân đội.
Những điểm cần biết
Bên cạnh những bổ sung, sửa đổi về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 đã được Bộ GD- ĐT công bố trước đó, năm nay công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) vẫn thực hiện theo 3 chung (thi chung đợt, dùng chung đề và sử dụng chung kết quả thi).
Kết quả thi tuyển sinh các trường ĐH, CĐ quân đội cả hệ đào tạo quân sự và dân sự sẽ được công bố (theo thứ tự số báo danh) ngay sau khi có kết quả thi chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài quân đội. Ban TSQS (Bộ Quốc phòng) sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn theo quy định.
Ngoài ra, theo quy định chung của Bộ Quốc phòng chỉ một số trường tuyển thí sinh là nữ như: Đại học Văn hóa- Nghệ thuật Quân đội, Học viện Quân y được tuyển 10% chỉ tiêu là nữ, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển tối đa 10% là nữ cho các ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, Học viện Khoa học quân sự tuyển 10% chỉ tiêu là nữ cho các ngành quan hệ quốc tế về quốc phòng và các ngành ngoại ngữ.
Riêng số lượng tuyển sinh của từng khối tại Học viện Quân y chỉ tiêu khối A là 1/4, khối B là 3/4; Trường Sĩ quan chính trị (Trường Đại học Chính trị) chỉ tiêu khối A là 1/3, khối C là 2/3 so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Tại Vĩnh Long, từ ngày 10/3/2013 đến ngày 15/4/2013, Ban TSQS các huyện- thị xã- thành phố trong tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, sơ tuyển và hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ ĐKDT, thẩm tra và xác minh lý lịch, khám sức khỏe.
Theo đó, kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2013 bao gồm: đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học chính quy; đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự hệ chính quy; đào tạo sau đại học và các loại hình khác; tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dự bị đại học; đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở.
Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học đã được Ban TSQS giao cho các huyện- thị xã- thành phố tối thiểu là 100 thí sinh.
Đối tượng là quân nhân tại ngũ (hạ sĩ quan nhập ngũ đợt 2/2011 và năm 2012, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9/2013), số lượng đăng ký dự thi theo chỉ tiêu đã phân bổ cho các đơn vị); nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân xuất ngũ); nữ thanh niên ngoài quân đội và quân nhân.
Các thí sinh này phải tốt nghiệp THPT và nằm trong độ tuổi từ 17- 21 tuổi đối với thí sinh ngoài quân đội, quân nhân tại ngũ và xuất ngũ là 18- 23 tuổi (tính đến năm dự thi); sức khỏe (cả nam và nữ) phải đạt loại 1 về nội khoa, ngoại khoa, tâm thần kinh, da liễu, mắt, tai- mũi- họng, hàm, mặt; được lấy những thí sinh đạt loại 2 về răng.
Theo Đại tá Nguyễn Quốc Dũng- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long: Để đảm bảo công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt nhất, Ban TSQS sẽ thành lập 10 tổ tư vấn để tư vấn tại 36 trường THPT trên địa bàn tỉnh nhằm thông tin nhanh nhất đến các thí sinh về chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn, chế độ ưu đãi… tại các trường thuộc khối quân đội, giúp các em có lựa chọn hợp lý, đảm bảo tuyển sinh đúng chỉ tiêu và chất lượng.
Nhiều ưu đãi
Theo quy định chung của Bộ GD- ĐT, thí sinh thi vào các trường ĐH quân sự nhưng không trúng tuyển có thể sử dụng kết quả thi để xin xét tuyển vào các trường ngoài quân đội.
Riêng việc xét tuyển các nguyện vọng khác vào các trường quân đội sẽ chỉ lấy những thí sinh dự thi vào các trường trong quân đội, đã qua sơ tuyển và đủ tiêu chuẩn sức khỏe, lý lịch chính trị.
Về chi phí ôn thi, phương tiện đi lại, các điều kiện vật chất và tinh thần… trong quá trình thi đều được miễn phí hoàn toàn.
Quá trình theo học tại các trường quân đội, sinh viên sẽ được hưởng phụ cấp bậc hàm. Sau khi tốt nghiệp với quân hàm thiếu úy, sẽ hưởng bậc lương 4.2, khá cao so với bậc lương 2.34 của các ngành ngoài quân đội.
Tại hội nghị triển khai công tác TSQS năm 2013 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Cần tăng cường tuyên truyền để các em học sinh thấy rõ lợi ích cũng như quyền lợi khi theo học các trường quân đội. Cùng với đó là sự phối hợp giữa Ban TSQS, đoàn thể các cấp, nhà trường… để thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, sơ tuyển.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin