Vươn lên hoàn thiện chính mình

06:01, 09/01/2013

Không chỉ học tốt, nhiều sinh viên (SV) luôn cố gắng hoàn thiện mình bằng những kỹ năng mềm, sự tự tin, khả năng tư duy và óc sáng tạo.

Không chỉ học tốt, nhiều sinh viên (SV) luôn cố gắng hoàn thiện mình bằng những kỹ năng mềm, sự tự tin, khả năng tư duy và óc sáng tạo.
 
Bởi, hơn ai hết các bạn hiểu được vai trò gánh vác tương lai của mình và muốn khẳng định mình bằng chính năng lực thực sự. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những sinh viên được đề cử “SV 5 tốt” và “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương.


Đa số sinh viên, học sinh sống có hoài bão, lý tưởng và khát vọng
 xây dựng đất nước giàu đẹp!
Ảnh: THANH BÌNH (TP Vĩnh Long)

Chẳng những học tập tốt…

Nhiệm vụ hàng đầu của học sinh, SV chính là học. Ý thức được điều này, SV Phạm Thị Trúc Ly, Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính Vĩnh Long cho biết: “Mình luôn cố gắng học để đạt kết quả tốt nhất”.

Kết quả sau những ngày tháng miệt mài phấn đấu là Trúc Ly luôn giữ vững danh hiệu SV giỏi với điểm cuối năm học luôn tăng dần. Học không phải chỉ để lấy điểm cao, mà “học cho trọn vẹn để nắm vững từng môn, từng phần” là bí quyết của Trúc Ly.

Chẳng những vậy, cô còn bổ sung cho mình những phần phụ không thể thiếu là chứng chỉ B tin học và C Anh văn. Cố gắng hết sức trong mỗi việc mình làm là những gì mà Trúc Ly- cô lớp trưởng năng nổ với nụ cười duyên- luôn phấn đấu.

Chúng tôi gặp Trần Phương Thảo- SV năm 3 Trường Đại học Cửu Long- cô SV vừa học giỏi vừa năng nổ trong các phong trào. Phương Thảo quan niệm: “Đã là SV thì phải tham gia nhiều hoạt động”, rồi cô “ghiền” công tác xã hội lúc nào không hay.

3 năm liền là SV giỏi nhưng Phương Thảo chưa bao giờ hài lòng với kết quả mình có được. Phương Thảo nói, phải không ngừng học hỏi, nghiên cứu và phải thường xuyên lên mạng để cập nhật thông tin, vào thư viện tìm tài liệu nghiên cứu cả những môn sắp học.

Cùng trường với Phương Thảo, SV Chế Thị Út- Ủy viên BCH Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh luôn cố gắng dung hòa giữa học và hoạt động phong trào sao cho “kết quả luôn tốt nhất”. Ngoài giờ đến lớp, mỗi ngày Út dành khoảng 4 giờ (2 giờ buổi tối và 2 giờ buổi sáng sớm) cho việc học “đó là những khi không bận việc và đầu óc minh mẫn nhất”- Út cười chia sẻ.


Tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tham khảo thêm sách báo, tư liệu là
bí quyết để Phương Thảo học tốt. Ảnh: CAO HUYỀN- CẨM HUỆ

Trong 2 năm học qua, năm nào Lê Trọng Hiếu- SV Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long cũng được khen thưởng vì có kết quả học tập tốt.

Là thủ khoa đầu vào ngành dịch vụ thú y, Hiếu tự bảo sẽ cố gắng học thật giỏi và hiện tại số điểm tích lũy năm học thứ 2 của Hiếu là 8,52. Hiếu tâm sự: “Gia đình ở tận An Giang, lên đây học nhớ nhà lắm. Cha mẹ vất vả nhiều để cho em đi học. Vì thế mà em phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ”.

… Mà mạnh cả phong trào

Cái khó của một người cán bộ Đoàn- Hội chính là khả năng đoàn kết và tập hợp thanh niên. “Để làm tốt các hoạt động phong trào thì không thể thiếu những kỹ năng mềm”- Chế Thị Út nói. Những kỹ năng có được do bản thân tự học hỏi qua các phong trào, qua giao tiếp và cả tích góp những kinh nghiệm sống.

Đó là cách học từ những anh chị đi trước, cách sống hòa đồng và điều quan trọng là phải làm sao cho các bạn thấy được ý nghĩa của các phong trào mà tự nguyện tham gia.

Nằm trong BCH Chi hội Sinh viên Năm Căn (Cà Mau), Trần Phương Thảo không chỉ giúp đỡ các bạn yếu kém vươn lên học tốt, mà cô còn thường xuyên tổ chức nhiều phong trào giao lưu văn nghệ, thể thao để “mong cho các bạn vui, vì nếu không sẽ rất khó tập trung các bạn vào phong trào của trường lắm”. Với mong ước nhỏ bé đó, Phương Thảo đang từng ngày kết nối các bạn trong lớp, “tạo môi trường để các bạn cùng phấn đấu và đoàn kết hơn nữa”.

Với vai trò là Bí thư Chi đoàn lớp, Lê Trọng Hiếu là “đầu tàu” trong các hoạt động lớp, từ chương trình văn nghệ, hiến máu nhân đạo, thể thao đến các hội thi phòng chống ma túy, an toàn giao thông,... Trọng Hiếu được Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng khen tặng danh hiệu đoàn viên ưu tú năm 2012.


Là cán bộ Đoàn, Trọng Hiếu (bên trái) thường xuyên tổ chức
học nhóm để giúp các bạn học tốt hơn.

Trọng Hiếu nói chỉ đơn giản là học tập hết mình, hoạt động Đoàn hết mình, luôn hết mình để xem thử mình đi xa được đến đâu. Phương châm sống của Trọng Hiếu là cái gì cũng cố gắng hết sức, thích thử thách xem bản thân làm được những gì. Động lực quan trọng nhất, theo Trọng Hiếu là tìm ra lý do vì sao cần học tập, hoạt động để toàn tâm toàn ý mà nỗ lực.

Trọng Hiếu chia sẻ, khó khăn lớn nhất và cũng là bí quyết thành công của bạn chính là kỹ năng quản lý thời gian. Trọng Hiếu khẳng định, thực ra quỹ thời gian của SV rất lớn, nhưng nhiều người chưa biết sắp xếp và đặt sự ưu tiên hợp lý giữa việc học và hoạt động Đoàn- Hội theo từng thời điểm. Hơn nữa, Trọng Hiếu cũng “xác định rõ thế mạnh của mình là gì để đặt ra mục tiêu thách thức bản thân sao cho thật phù hợp”.

Chúng tôi xin mượn lời của Lê Trọng Hiếu: “Hãy cố gắng tham gia hoạt động Đoàn, đây là cách dạy cho bạn cống hiến, trách nhiệm và nuôi dưỡng tâm huyết. Bạn có thể vấp ngã, nhưng hãy biến đó thành “phương tiện” để vươn lên, hoàn thiện chính mình. Và đừng quên nhiệm vụ chính là học nhé!”

CAO HUYỀN- CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh