Tranh thủ học các chứng chỉ Anh văn từ năm thứ nhất, nhiều sinh viên (SV) Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long khóa 35 (năm cuối) không khỏi lao đao. Theo quy định mới của trường, thời hạn chứng chỉ Anh văn A: 6 tháng, B: 1 năm, C: 2 năm. Thế nhưng đến thời điểm ra trường, chứng chỉ B Anh văn theo quy định cũng hết hạn đối với những SV biết lo xa!
Tranh thủ học các chứng chỉ Anh văn từ năm thứ nhất, nhiều sinh viên (SV) Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long khóa 35 (năm cuối) không khỏi lao đao. Theo quy định mới của trường, thời hạn chứng chỉ Anh văn A: 6 tháng, B: 1 năm, C: 2 năm. Thế nhưng đến thời điểm ra trường, chứng chỉ B Anh văn theo quy định cũng hết hạn đối với những SV biết lo xa!
Thông báo của Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long về việc học tiếng Anh.
Sinh viên kêu khổ
Biết rằng cần có chứng chỉ Anh văn làm điều kiện khi ra trường nên nhiều SV đã tranh thủ thời gian học tiếng Anh từ những năm đầu. Bởi, đa phần các bạn cho rằng học sớm trong những năm “còn thư thái”, còn mấy năm sau tập trung cho các môn chuyên ngành và đi thực tập. Đó chính là tâm trạng chung của các SV khóa 35 (năm 3) Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long khi trao đổi với chúng tôi.
Trải dài với những lo lắng suốt mấy tuần nay, SV S. chia sẻ: “Tháng 2/2012, ở trường có cuộc tiếp xúc với SV, tụi em có hỏi thời hạn của chứng chỉ Anh văn nhưng trường chưa có quy định gì”. Đến tháng 10/2012, trường ra thông báo về thời hạn chứng chỉ Anh văn và chuẩn Anh văn đầu ra.
S. thở dài: “Khi mới vào học, tụi em được khuyến khích đi học Anh văn nên cuối tháng 12/2011 em đi học và thi lấy chứng chỉ B. Vậy là tháng 12 này chứng chỉ hết hạn”. Điều làm S. lo lắng là qua tết em phải đi thực tập và “muốn thi lại chứng chỉ phải có thời gian ôn luyện trong khi mọi thứ gấp gáp quá!”
Đồng cảnh ngộ với S., M. cũng đang buồn, thắc mắc: “Nếu trường quy định thời hạn các chứng chỉ sớm hơn thì tụi em đỡ khổ. Bây giờ, chứng chỉ của em và các bạn đều sắp hết hạn. Chưa tính công đi học lại, chỉ tính tiền học phí ôn và thi đã nhức đầu rồi”.
Dù học phí ôn và thi một khóa Anh văn chứng chỉ B không cao (dao động từ vài trăm đến 1 triệu đồng/khóa) nhưng đối với nhiều SV hoàn cảnh kinh tế khó khăn quả là một số tiền không nhỏ.
Nỗi lo lắng không kịp ra trường đúng tiến độ làm T. hoang mang và “không học hành gì được”. T. còn cho biết thêm: “Chứng chỉ Anh văn là điều kiện để thi tốt nghiệp, nếu tụi em không nộp chứng chỉ trước thi coi như xong”. T. cũng đã xin gia đình 1.050.000đ để đi học B Anh văn và được cấp chứng chỉ hồi đầu năm 2012. “Vậy là đầu năm sau chứng chỉ của em hết hạn! Trong khi đến khoảng tháng 4 mới làm hồ sơ tốt nghiệp”- T. nhìn xa xăm, thở dài.
Mong muốn chung của các bạn S., T. , M. cũng như nhiều bạn SV năm cuối của trường mà chúng tôi tiếp xúc là được trường thông cảm về thời hạn chứng chỉ cho SV năm cuối. Hoặc được trường hỗ trợ hơn về thời gian quy định nộp chứng chỉ: “Thay vì lấy chứng chỉ làm điều kiện thi tốt nghiệp thì em mong lấy chứng chỉ xét tốt nghiệp để SV có thêm thời gian học”- T. nói.
Quy định của trường là vì sinh viên
Chúng tôi tìm đến Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long để bày tỏ thắc mắc xung quanh những lo lắng của SV về vấn đề chứng chỉ đầu ra và thời hạn quy định. Ông Phan Phúc Bình- Trưởng Phòng Hành chánh- Kế hoạch cho biết: “Những quy định về chứng chỉ Anh văn Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long đều căn cứ theo quy định của Bộ GD-ĐT”.
Chứng chỉ Anh văn đầu ra từ lâu đã được Bộ GD-ĐT quy định. Tuy nhiên, các trường trong cả nước không áp dụng đồng loạt. Đồng thời, mỗi trường cũng có những quy định riêng: học ở đâu, ngành gì cần chứng chỉ gì,…
Trong văn bản của Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long có quy định rõ thời gian và chuẩn Anh văn, cũng như thời điểm nộp các bản sao chứng chỉ: “Thời gian sử dụng các loại chứng chỉ A 6 tháng, B 1 năm, C và B2 là 2 năm, thời gian được tính kể từ ngày cấp chứng chỉ”.
Ở Điều 2, Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long cũng có quy định rõ: “Các khoa, tổ kiểm tra thu và nộp bản sao có công chứng các loại chứng chỉ về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 30/4 hàng năm”.
Điều kiện tốt nghiệp mới làm nhiều sinh viên lúng túng khi làm thủ tục ra trường.
Ông Phan Phúc Bình còn nhấn mạnh: “Trường ra quy định về thời hạn Anh văn là dựa trên mặt bằng chung của các trường xung quanh. Hơn nữa, trường chấp nhận chứng chỉ Anh văn của tất cả các trung tâm”.
Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long cũng sẽ hỗ trợ SV bằng cách tổ chức các lớp thi chứng chỉ cho các SV có nhu cầu thi để lấy lại chứng chỉ. “Nhà trường làm việc này không phải vì trường mà vì SV. Nếu SV nào có năng lực thật sự sẽ dễ dàng thi để có lại chứng chỉ. Đây cũng là cách trường nâng cao chất lượng SV đầu ra để các em có bản lĩnh khi đi xin việc”- ông Phan Phúc Bình cho nói thêm.
Ông Nguyễn Văn Mười Ba- Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long giải thích: “Trường làm theo quy định của Bộ GD-ĐT. SV nên hiểu, thông cảm và chấp hành quy định của trường”. Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long đã có kế hoạch dạy tiếng Anh tăng cường cho SV đạt chuẩn B1 theo quy định của khung tham chiếu Châu Âu.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin