Về Trường Tiểu học Trung Hiếu A (ấp Bình Thành, Trung Hiếu- Vũng Liêm) sẽ cảm nhận rõ nỗ lực của tập thể nhà trường để được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhiều người bất ngờ bởi trường từ chỗ còn thiếu nhiều tiêu chí, tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu không mệt mỏi và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia chỉ sau thời gian... 4 tháng.
Học sinh vui vẻ chơi đùa trên sân trường rộng thênh thang.
Về Trường Tiểu học Trung Hiếu A (ấp Bình Thành, Trung Hiếu- Vũng Liêm) sẽ cảm nhận rõ nỗ lực của tập thể nhà trường để được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhiều người bất ngờ bởi trường từ chỗ còn thiếu nhiều tiêu chí, tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu không mệt mỏi và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia chỉ sau thời gian... 4 tháng.
Thầy Hiệu trưởng Châu Văn Khuyên kể lại câu chuyện xúc động về cô thủ thư Kim Thúy– một trong những cá nhân trong tập thể sư phạm trường có nỗ lực phấn đấu tuyệt vời để thư viện trường đạt thư viện tiên tiến- một tiêu chí quan trọng để được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Hôm gặp đầu năm học 2012- 2013, nhiều thầy cô nói về cô Kim Thúy– cô giáo trẻ sinh năm 1984, với tình cảm chân thành, thán phục.
Kim Thúy thì cẩn trọng: “Xuất phát không có chuyên môn thư viện, qua 3 năm học đảm nhận công việc này, mình học hỏi tìm tòi tự hoàn thiện thêm. Khi biết được yêu cầu “nâng tầm” thư viện cho trường đạt chuẩn, mình đã lo rất nhiều. Lúc đầu, 5 tiêu chí của một thư viện chuẩn, thì thiếu này hụt kia, tranh thủ học hỏi các thư viện trường bạn, rồi thì nhờ sự động viên giúp đỡ của Ban Giám hiệu và thầy cô đồng nghiệp trường,... để hoàn thành công việc của mình ở mức tốt nhất.
Theo thầy Hiệu trưởng Châu Văn Khuyên, chỉ trong 4 tháng, từ khi trường lập kế hoạch hoàn thiện tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên ở xã nông thôn mới Trung Hiếu, cô Thúy đã có khi làm việc ngày không hết phải làm cả đến đêm. Có khi mải mê công việc không kịp về nhà, cô ăn cơm tại trường, xong lại làm việc tiếp. Sắp xếp cân đối sách vở, tham mưu Ban Giám hiệu xin đầu tư thiết bị, học phẩm,... Cuối cùng, vượt qua giai đoạn chuẩn, thư viện trường đã đạt luôn mức độ thư viện tiên tiến.
Đi một vòng trường, người viết cảm giác... mỏi chân. Bởi cơ sở mới đưa vào sử dụng giữa năm học rồi, rộng đến 10.000m2 đất. Với khoảng 700 học sinh thì diện tích ấy rất đáng mơ ước. Năm học qua, 85,5% học sinh học lực khá giỏi, trong đó giỏi chiếm 62,8%. Trường có trên 50 cán bộ quản lý, 100% giáo viên đạt chuẩn và 60% trong đó trên chuẩn. Học sinh học 2 buổi/ngày có 22/28 lớp. Hiệu trưởng Châu Văn Khuyên cho biết, năm học 2010- 2011, trường xếp hạng 28/45 trong khối thi đua thì năm sau vươn lên hạng 4 và là một trong các trường dẫn đầu khối thi đua thuộc cụm 2.
Đã có 22/28 lớp của toàn trường được học 2 buổi/ngày.
“Về xã hội hóa, chúng tôi làm đạt hiệu quả rất cao”, Hiệu trưởng Châu Văn Khuyên nói. Năm học qua, trường vận động quy ra tiền mặt hơn 100 triệu đồng, trong đó phần lớn dành trao quà cho học sinh nghèo hiếu học. Những môn giáo dục chuyên biệt như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Tiếng Anh, trường có đủ giáo viên phụ trách các khối lớp. Tất cả chi tiết trên là những “thông số ấn tượng” của ngôi trường tiểu học ở nông thôn còn nhiều khó khăn.
Trao quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường hôm 31/5/2012, Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho rằng đây là một trong số ít các trường mới được đầu tư xây dựng khang trang, đẹp và hiện đại nhất tỉnh hiện nay. Với đầu tư trang bị như thế, theo ngành, khả năng giai đoạn tới trường sẽ được thẩm tra công nhận đạt chuẩn mức độ 2.
Cô Ngọc Quyến- giáo viên trẻ dạy Anh văn về trường 4 năm, kể: Từ tiểu học mình đã học trường này. Sau khi đi học cao đẳng về mình cũng xin dạy ở trường xưa. Lúc đầu về công tác, ngôi trường cũng... như xưa. Vậy mà không ngờ giờ lại quá khang trang hiện đại. Cô Ngọc Quyến tiếp: “Tự hào về trường, mình lấy đó làm động lực phấn đấu hơn trong chuyên môn”. Cô khoe: “Trường hiện đang thí điểm dạy môn Tiếng Anh lớp 3, 4 với thời lượng 4 tiết/tuần. Sách, băng đĩa, máy móc, tụi em được cung cấp đủ cả, việc dạy học thuận tiện. Năm rồi trường có phòng máy học Anh văn, rồi lập đội tuyển Olympic tiếng Anh, 20 học sinh trong đội đi thi huyện được 7 giải, thi tỉnh được 3 giải. Thầy cô phấn khởi với kết quả đó”.
Bà Nguyễn Thị Kha- Trưởng Phòng GD-ĐT Vũng Liêm, cho biết: “Thật sự chính tôi cũng không ngờ ngôi trường này phấn đấu đạt chuẩn nhanh đến vậy. Chỉ trong 4 tháng kể từ khi trường đã có cơ sở mới này, tập thể sư phạm nhà trường đã đồng lòng nỗ lực, tranh thủ mọi sự ủng hộ, đầu tư hoàn thiện các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nỗ lực đó đáng ghi nhận, học hỏi...”.
Với nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của tập thể sư phạm trường, Trường Tiểu học Trung Hiếu A sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong các năm học tiếp theo.
Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT Vũng Liêm, trong các năm học 2012- 2013 và năm học 2013- 2014, Phòng GD-ĐT tiếp tục đầu tư xây dựng cho Trường Mẫu giáo Trung Hiếu và Trường Tiểu học Trung Hiếu B đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chí giáo dục của xã nông thôn mới có quy định, 70% cơ sở vật chất trường lớp ở xã được công nhận xã nông thôn mới phải đạt chuẩn quốc gia.
|
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin