Không hạ điểm chuẩn đối với thí sinh vùng khó khăn

07:09, 22/09/2012

Trước tình hình tuyển sinh khó khăn của các trường ĐH ngoài công lập ở khu vực ĐBSCL, vừa qua Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT đề nghị cho phép các trường ĐH ngoài công lập tại khu vực này được tiếp tục vận dụng điều 33 trong quy chế tuyển sinh như những năm trước đây.

Trước tình hình tuyển sinh khó khăn của các trường ĐH ngoài công lập ở khu vực ĐBSCL, vừa qua Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT đề nghị cho phép các trường ĐH ngoài công lập tại khu vực này được tiếp tục vận dụng điều 33 trong quy chế tuyển sinh như những năm trước đây.

Mục đích là để nâng mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp từ 0,5 điểm lên 1 điểm đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khu vực Tây Nam bộ. Theo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, đến thời điểm này, việc xét tuyển của các trường ĐH ngoài công lập trong khu vực chưa đạt 50% chỉ tiêu các trường đăng ký.

Chiều 21-9, trao đổi với Báo SGGP, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 cho biết, bộ đang xem xét đề nghị này và sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới. Tuy nhiên, theo quan điểm của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, không nên thay đổi quy chế tuyển sinh năm 2012 đã được ban hành. “Năm 2012, bộ đã thay đổi quy chế tuyển sinh, theo đó cho phép các khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, ĐBSCL được đào tạo theo địa chỉ; 62 huyện nghèo được hưởng cơ chế ưu tiên xét tuyển. Bộ đã tính toán kỹ càng điểm sàn để vừa bảo đảm nguồn tuyển cho các khu vực này, vừa bảo đảm chất lượng tuyển sinh. Không nên quay lại vận dụng điều 33, vì nếu hạ điểm chuẩn xuống nữa thì không thể bảo đảm chất lượng đào tạo”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói.

Theo SGGPO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh