Tính tổng số học sinh (HS) đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2012- 2013 là 12.035, so tổng chỉ tiêu tuyển vào 29 trường THPT này là 10.660 thì sẽ có gần 1.400 HS đi “lối” khác ngoài vào lớp 10. Tuy nhiên, những HS này đừng vội thất vọng, bởi “cửa” vào học giáo dục thường xuyên (GDTX), học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp (TCN, TCCN) vẫn rộng mở...
Tính tổng số học sinh (HS) đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2012- 2013 là 12.035, so tổng chỉ tiêu tuyển vào 29 trường THPT này là 10.660 thì sẽ có gần 1.400 HS đi “lối” khác ngoài vào lớp 10. Tuy nhiên, những HS này đừng vội thất vọng, bởi “cửa” vào học giáo dục thường xuyên (GDTX), học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp (TCN, TCCN) vẫn rộng mở...
Học giáo dục thường xuyên... khá tiện
Theo đề án tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2012- 2013, sẽ có 80% HS trong tổng HS thi tuyển sinh được tuyển vào lớp 10 phổ thông tại 29 trường THPT. 20% HS còn lại học hệ GDTX, vào học TCN, TCCN. Tính tổng số HS lớp 9 toàn tỉnh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông vừa rồi là 12.035 em, so tổng chỉ tiêu tuyển vào 29 trường THPT này là 10.660 thì sẽ có gần 1.400 HS sẽ đi đường khác ngoài vào lớp 10.
HS học nghề tại Trường TCN Vĩnh Long.
|
Tuy nhiên, những HS không đậu các nguyện vọng vào lớp 10 đừng vội thất vọng, bởi “cửa” vào học các hệ giáo dục ngoài THPT nói trên vẫn đang rộng mở... Trong một hội nghị phân luồng HS trước thềm tuyển sinh lớp 10 năm nay, ông Lý Đại Hồng- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long- khẳng định việc phân luồng HS sau THCS là vấn đề then chốt và cho biết sở sẽ tạo mọi điều kiện để các HS không trúng tuyển vào lớp 10 phổ thông tham gia học tốt tại các hệ nói trên.
Cụ thể, sở đã “thoáng” khi tổ chức cho một số trường THPT tiếp nhận HS vào học hệ GDTX một khi không trúng tuyển vào lớp 10 phổ thông ở 13 trường THPT trong tỉnh. Trải đều các huyện, các lớp học hệ GDTX tại 13 trường THPT này, dạy chương trình GDTX, dành cho HS cách xa huyện (nơi có trung tâm GDTX) để tiện việc học tập. Điều này giúp giải quyết tình trạng HS ở xa xôi không tập trung về học tại trung tâm GDTX địa phương mình.
Theo một số cán bộ lãnh đạo trường trong 13 trường này, “cơ cấu” chỉ tiêu và số lớp 10 của hệ GDTX trong mỗi trường trên từ 1- 2 lớp.
Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của học viên các trung tâm GDTX của tỉnh trong 2 năm học qua rất cao, đó cũng là cơ sở để HS có thể tin tưởng vào học hệ này một khi đã không trúng tuyển lớp 10 phổ thông.
Về cơ sở vật chất, hiện đã có 3 trung tâm GDTX (Vũng Liêm, Bình Minh và TP Vĩnh Long) đưa vào sử dụng trong năm học qua. Hiện 5/8 trung tâm GDTX của các huyện còn lại đang làm thủ tục đầu tư xây dựng.
Rộng “cửa” học nghề, học trung cấp
Nhiều trường TCN, TCCN, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có đào tạo hệ trung cấp khẳng định điều này. Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho rằng, HS không đậu cả 2 nguyện vọng vào lớp 10 chưa phải đã hết cơ hội hoàn tất chương trình phổ thông. Vào học GDTX, với chương trình nhẹ hơn phổ thông, phù hợp năng lực, thì xác suất để tốt nghiệp THPT hệ bổ túc là cao. Hoặc HS có thể thử sức mình ở môi trường học nghề, học trung cấp.
HS lớp 9 chọn học nghề được học song hành văn hóa và nghề. Trong vòng 1.200 giờ cho các môn Văn, Toán, Lý, Hóa và 2.550 giờ cho chương trình nghề, HS xem như vừa có chứng nhận văn hóa, vừa có nghề trong tay.
Theo ông Trần Anh Tuấn- Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Trường TCN Vĩnh Long, mùa tuyển sinh 2012, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo mới để sẵn sàng đón nhận HS. Năm 2012, trường xây dựng thêm 2 ngành nghề mới, nâng tổng số ngành nghề hiện tại là 9 ngành nghề.
Cũng theo ông Tuấn, từ 2011 về trước, mỗi năm trường chỉ tuyển 2 đợt vào tháng 5 và 10. Năm 2012, trường cải tiến để HS có thể đăng ký quanh năm, trải đều thời điểm tháng 3, 5, 8 và 10 hàng năm.
Nhìn ở góc độ phân luồng, Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Bình (Trà Ôn) Trịnh Văn Ngoãn chia sẻ, dường như HS hết lớp 9 là suy nghĩ chỉ có một con đường là vào lớp 10 phổ thông. Vấn đề là làm sao để HS và phụ huynh thấy được con đường của con em mình và thực sự tin tưởng vào lựa chọn khi vào lớp 10 phổ thông, vào học nghề hay học trung cấp.
Theo nhiều trường THPT, chỉ cần 20- 25% HS sau khi hết lớp 9 được tư vấn, hướng nghiệp trước khi bước qua ngưỡng cửa vào lớp 10, vào học nghề, học trung cấp đã là khả quan.
Trước mùa thi tuyển lớp 10 năm nay, trong tổng số 245 HS lớp 9 Trường THCS Lộc Hòa (Long Hồ) thì có 218 HS đăng ký thi tuyển vào lớp 10 và gần 30 em đã đăng ký vào học Trường TCN Vĩnh Long. Đây là một kết quả đáng quan tâm từ công tác hướng nghiệp phân luồng ở trường căn cứ vào năng lực HS- Hiệu trưởng trường này, cô Phạm Thị Thanh Trúc cho biết.
Nói về vấn đề này, Trường THCS Nguyễn Thị Thu (Vũng Liêm) cho rằng cần có sự “tương tác” giữa các trường TCN, TCCN với HS sau khi hết lớp 9, vì ngoài một lượng lớn HS vào THPT, vẫn có một số chọn vào học nghề, trung cấp ngay từ đầu.
Có một con số đáng chú ý là hết năm học 2011- 2012, toàn tỉnh có 660 HS chọn vào học các trường TCN, TCCN.
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin