Đó là phản ánh sau khi Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phía Nam bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2012 của cho các trường ĐH, CĐ TP Hồ Chí Minh hôm 12/5/2012. Lượng hồ sơ thí sinh ĐKDT năm nay giảm mạnh so năm ngoái. Nhiều tỉnh, thành giảm từ 1.000- 2.000 hồ sơ ĐKDT.
* Ồ ạt chọn các khối A, D1; lèo tèo C, e dè A1
Đó là phản ánh sau khi Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phía Nam bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2012 của cho các trường ĐH, CĐ TP Hồ Chí Minh hôm 12/5/2012. Lượng hồ sơ thí sinh ĐKDT năm nay giảm mạnh so năm ngoái. Nhiều tỉnh, thành giảm từ 1.000- 2.000 hồ sơ ĐKDT.
Đã qua thời mỗi kỳ tuyển sinh, lượng hồ sơ ĐKDT đổ dồn về các trường ĐH, CĐ ở TP Hồ Chí Minh. Trong mùa tuyển sinh 2012, thí sinh hầu hết chọn trường “gần nhà”, các trường ĐH vùng và trường “tốp giữa”.
Nhiều trường CĐ có lượng hồ sơ ĐKDT tăng cao so mọi năm, như: Kinh tế đối ngoại (27.900 hồ sơ), Công thương TP Hồ Chí Minh (26.000 hồ sơ), Bách Việt, Kỹ thuật Cao Thắng,...
Tuy giảm khoảng 9.000 hồ sơ so mùa tuyển sinh năm 2011, với 73.447 hồ sơ ĐKDT năm nay, Trường ĐH Cần Thơ vẫn là đơn vị thu hút đông nhất lượng thí sinh ĐKDT. Hầu hết thí sinh vùng ĐBSCL đều gửi nguyện vọng mình vào ĐH vùng– Trường ĐH Cần Thơ. Hậu Giang có 87% thí sinh ĐKDT vào ĐH Cần Thơ (5.400/6.200 hồ sơ), TP Cần Thơ 80% (17.671/22.199 hồ sơ). Các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp,... cũng có lượng hồ sơ ĐKDT phần lớn vào ĐH Cần Thơ.
Khối A, D1 vẫn là lựa chọn hàng đầu, áp đảo của thí sinh so với khối C, A1. Các tỉnh, thành có lượng thí sinh ĐKDT vào khối A nhiều như: Kiên Giang 47%, Đồng Nai 50%, Bến Tre 51%, Vĩnh Long 52%, Bà Rịa– Vũng Tàu gần 60%, TP Cần Thơ hơn 60%. Trong khi đó, lượng hồ sơ nộp vào khối C chỉ lèo tèo: Bà Rịa– Vũng Tàu (1,7%), Đồng Nai (3%), các tỉnh thành khác chỉ từ 500- 1.000 hồ sơ. Nhiều sở GD-ĐT tỉnh, thành lý giải, sở dĩ lượng hồ sơ thí sinh thi khối C ít là do ngành nghề của khối này để thí sinh chọn không có nhiều. Trong khi đó, khối A1 thì còn mới mẻ, thí sinh còn e dè khi chọn lựa. Khối C “thất sủng” còn vì hầu hết các thí sinh đều mang tâm lý chọn vào khối ngành kinh tế– kỹ thuật (hầu hết trường ĐH, CĐ có đào tạo) để học ra trường tìm việc làm dễ hơn...
AN DĨ HIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin