Tăng cường kết nối quảng bá văn hóa, du lịch

07:22, 28/03/2026

Tỉnh đang chủ động tăng tốc quảng bá, xúc tiến du lịch với hoạt động đa dạng, từ chuyển đổi số truyền thông đến mở rộng kết nối trong và ngoài nước. Những nỗ lực này góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa sông nước, từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn, tạo nền tảng hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập.

Du lịch cộng đồng Nhị Hòa, xã Nhị Long. Ảnh: BÁ THI
Du lịch cộng đồng Nhị Hòa, xã Nhị Long. Ảnh: BÁ THI

Đẩy mạnh thông tin quảng bá, xúc tiến du lịch

Theo Sở Văn hóa-TT-DL, trong quý I/2026, tổng du khách ước đạt 1,6 triệu lượt, tăng 15,6% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 289.752 lượt, tăng 112,9% so cùng kỳ. Tổng thu ước đạt trên 1,5 ngàn tỷ đồng.

Trong quý I/2026, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và ra mắt sản phẩm du lịch mới “Du lịch nông thôn” tại ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long; triển khai thực hiện lập hồ sơ xác lập Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Thế giới địa phương có nhiều cồn nhất.

Sở Văn hóa-TT-DL đã ban hành kế hoạch khảo sát, thẩm định, kiểm tra điều kiện hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch năm 2026 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành tốt quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch và các quy định có liên quan; kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở trong quá trình hoạt động kinh doanh. Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển sản phẩm, tuyến điểm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm hoạt động đúng quy định pháp luật.

Công tác thông tin, quảng bá du lịch được tăng cường. Tổ chức “Chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long năm mới 2026” tại Bến cảng hành khách Vĩnh Long kết hợp tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch chủ đề “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững” thu hút hơn 3 ngàn lượt khách đến tham quan, giới thiệu đến du khách hơn 1 ngàn ấn phẩm quảng bá du lịch. Trưng bày tại Hội chợ Xúc tiến thương mại, Du lịch- Mừng Đảng, mừng Xuân, khoảng 3 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Vĩnh Long thu hút du khách bởi không gian văn hóa đặc sắc.
Vĩnh Long thu hút du khách bởi không gian văn hóa đặc sắc.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Công Thương tham gia không gian quảng bá du lịch Vĩnh Long tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất- năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Đông Anh, Hà Nội, ước tính có khoảng 10 ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm…

Hội chợ Thương mại du lịch tại xã Đại An dịp công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Nguyên Tiêu, thu hút hơn 1 ngàn lượt khách đến tham quan và tìm hiểu sản phẩm du lịch tại gian hàng triển lãm.

Ngoài ra, còn trưng bày sản phẩm du lịch Vĩnh Long tại tọa đàm kết nối doanh nghiệp giữa tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Ehime (Nhật Bản). Phối hợp đón đoàn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chương trình famtrip khảo sát phát triển du lịch làng nghề và du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Tăng cường kết nối các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch

Vừa qua, tại Kuala Lumpur, Malaysia đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL. Hội nghị do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp với các sở văn hóa-TT-DL khu vực ĐBSCL, doanh nghiệp du lịch và Hiệp hội Đại lý Du lịch và Lữ hành Malaysia tổ chức.

Tại đây, ông Dương Hoàng Sum- Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL giới thiệu khái quát về lợi thế, vị trí địa lý của tỉnh, có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú và không gian văn hóa đặc sắc giữa 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa tạo cho Vĩnh Long trở thành vùng đất hội tụ. Với vị trí giao thông thuận lợi, lợi thế về tài nguyên du lịch tự nhiên và bề dày truyền thống lịch sử- văn hóa phong phú, tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, kết nối tour tuyến trong khu vực ĐBSCL và mở rộng hợp tác quốc tế.

Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch chủ đề “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững” thu hút hơn 3 ngàn lượt khách đến tham quan.
Chuỗi hoạt động quảng bá du lịch chủ đề “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững” thu hút hơn 3 ngàn lượt khách đến tham quan.

Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL- Dương Hoàng Sum nhấn mạnh: “Với tinh thần “Hợp tác- phát triển- bền vững”, tỉnh trân trọng mời gọi quý doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách đến tìm hiểu, hợp tác và trải nghiệm vùng đất giàu tiềm năng, để mỗi hành trình là một trải nghiệm đáng nhớ. Tỉnh luôn sẵn sàng chào đón và đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư để các doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu và hợp tác phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch”.

Theo bà Nguyễn Cao Hạnh Chi- Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, từ ngày 26-29/3, tỉnh tham gia 4 gian hàng (4 đơn vị gồm: Nông trại Hải Vân- Sân chim Vàm Hồ, Bánh tráng Thiện Thật, Bánh tét Hai Lý và Bảo tàng Dừa sáp) tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026- Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa- ẩm thực quy mô lớn nhất cả nước, lễ hội năm nay quy tụ hơn 50 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc, cùng các địa phương liên kết phát triển du lịch với TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội có sự tham gia của tổng lãnh sự quán các nước và các thương hiệu ẩm thực quốc tế, mang đến một không gian ẩm thực đa sắc màu văn hóa. Sắp tới, tỉnh sẽ tham gia hoạt động xúc tiến du lịch tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026; Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam- VITM HaNoi năm 2026; Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch của ĐBSCL tại Hà Nội.

Theo Sở Văn hóa-TT-DL, thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Trong đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững. Ngành du lịch sẽ tập trung nâng chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đề xuất chính sách đầu tư hạ tầng nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển theo hướng xanh và bền vững.

 Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh