Cù lao An Bình nằm giữa sông Tiền và sông Cổ Chiên. Khí hậu nơi đây trong lành mát mẻ, đất đai được phù sa bồi đắp, cây trái xum xuê, cùng với hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận tiện. Đây là một trong những điểm dừng chân hấp dẫn ở Vĩnh Long, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên về một vùng sông nước đậm chất Tây Nam Bộ.
![]() |
| Khí hậu ở cù lao trong lành mát mẻ, đất đai được phù sa bồi đắp, cây trái xum xuê. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Lợi thế du lịch sinh thái
Xã An Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 4 xã An Bình, Hòa Ninh, Đồng Phú và Bình Hòa Phước có vị trí địa lý liền kề, kết nối giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc.
Những ngày giáp Tết về cù lao, xe bon bon chạy trên tuyến đường nhựa. Toàn khu vực có gần 4 ngàn hecta vườn cây ăn trái xum xuê trồng các loại cây đặc sản như: nhãn, chôm chôm, sầu riêng... với 3 sản phẩm đạt OCOP từ 3-5 sao gồm: sầu riêng sấy thăng hoa, chôm chôm Bình Hòa Phước, nhãn Ido Hòa Ninh. Ngoài ra, các xã còn xây dựng vùng nguyên liệu trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm, VietGAP/GlobalGAP với diện tích 81,3ha, xây dựng mã số vùng trồng trên cây chôm chôm và nhãn 87,19ha tại Bình Hòa Phước và Hòa Ninh; xây dựng sản phẩm nông nghiệp chôm chôm Bình Hòa Phước có chỉ dẫn địa lý, có thương hiệu sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất- tiêu thụ áp dụng công nghệ cao.
Một trong những điểm đến được nhiều du khách tham quan là làng nghề mai vàng Phước Định được hình thành cách đây hơn 70 năm. Khi những cơn gió se lạnh cuối đông vừa dứt, làng nghề mai vàng như bừng tỉnh sau một năm cần mẫn. Khắp các con đường nhỏ dẫn vào làng, nụ hoa hé nở lung linh dưới nắng. Tiếng cười nói rộn ràng của những nghệ nhân chăm chút từng cây mai tạo nên bản hòa âm đặc trưng chỉ có ở làng nghề những ngày cận Tết. Năm 2009, nơi đây được tỉnh công nhận làng nghề với khoảng 550 gốc mai cổ, trên 30 ngàn gốc mai trung, tiểu, bon sai cùng các loại kiểng khác với 250 hộ dân chuyên trồng.
Ông Hồ Văn Kiên- Bí thư Đảng ủy xã An Bình, cho biết, với lợi thế được bao bọc bởi hệ thống sông, rạch tự nhiên, cảnh quan sông nước xanh mát, vườn cây ăn trái quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch miệt vườn và trải nghiệm sông nước, điều mà không nhiều địa phương khác trong tỉnh có được với mật độ và quy mô như xã An Bình. Về du lịch cộng đồng, An Bình là địa phương đi đầu trong mô hình homestay miệt vườn có thương hiệu và được vinh danh trong các giải thưởng du lịch khu vực và ASEAN (19 cơ sở homestay, trong đó 9 homestay đạt giải thưởng du lịch ASEAN), 6 cơ sở du lịch ăn uống, hơn 20 nhà vườn đón khách. Ngoài ra, văn hóa và đời sống người dân ở An Bình vẫn giữ được những giá trị truyền thống đặc trưng Nam Bộ, từ nhà cổ, làng nghề đến ẩm thực miệt vườn, giúp tạo ra trải nghiệm du lịch độc đáo, khác biệt so với nhiều địa phương trong tỉnh chủ yếu phát triển du lịch đơn thuần hoặc du lịch lễ hội.
Theo ông Hồ Văn Kiên, hạ tầng du lịch và giao thông đường thủy- đường bộ tại An Bình được cải thiện đồng bộ hơn nhiều so với các xã lân cận, thuận lợi cho khách tham quan các homestay, vườn cây ăn trái, khu du lịch sinh thái. Nhờ những tiềm năng và lợi thế này, An Bình được đánh giá là điểm sáng về du lịch sinh thái- cộng đồng của tỉnh, có khả năng thu hút khách đa dạng, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo thương hiệu du lịch bền vững cho tỉnh.
Xây dựng những nét riêng hấp dẫn
Điểm du lịch Nhà dừa CocoHome với ngôi nhà được xây dựng từ hơn 4 ngàn cây dừa, được Hiệp hội Dừa Việt Nam cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm dừa thuộc lĩnh vực kiến trúc, xây dựng. Đây là kỷ lục duy nhất, đầu tiên, có tính độc đáo của cả nước.
![]() |
| Du khách trải nghiệm làm bánh miệt vườn trên đất cù lao. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Theo bà Dương Diệu Hiền- Chủ cơ sở Nhà dừa CocoHome, nhà dừa nổi bật với kiến trúc 3 gian, 2 chái truyền thống của Nam Bộ. CocoHome đã phải tìm những cây dừa lão, qua bàn tay của những người thợ lành nghề thì sau 2 năm xây dựng, nhà dừa chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2019. Một vài chất liệu như lá dừa, chà hoa nan dừa cũng tạo nên những chiếc lồng đèn xinh xắn có độ bền cao. Sơ dừa làm thảm, la phông, gáo dừa làm chén, cẩn nội thất tạo được điểm nhấn mới lạ, độc đáo. Bên cạnh việc tham quan, du khách còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực đậm nét Nam Bộ, những món ăn dân dã, đặc trưng của vùng đất Vĩnh Long như: cá cóc kho nước dừa, chuột nướng, gỏi bông bần, mắm chưng bắp chuối đập…
Sau 20 năm hoạt động, Mekong Travel đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong ngành du lịch tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Theo bà Phạm Thị Ngọc Trinh- Phó Giám đốc Mekong Travel, Út Trinh Homestay được xây dựng trên cù lao An Bình, du khách đến đây được trải nghiệm miệt vườn cây trái, những cánh đồng lúa bạt ngàn, vi vu dọc theo nhánh sông Mekong thơ mộng, giao lưu đờn ca tài tử đèn dầu, đốt đuốc lá dừa vào đình làng xem hát bội, đạp xe nhìn ngắm cuộc sống miền Tây hay ghé thăm các làng nghề truyền thống…
Ông Hồ Văn Kiên chia sẻ, xã An Bình định hướng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, lấy người dân làm trung tâm và tài nguyên tự nhiên làm nền tảng. Chú trọng bảo tồn cảnh quan sông nước miệt vườn và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm làm nông, chèo xuồng và thưởng thức ẩm thực địa phương.
Công tác đầu tư hạ tầng du lịch tiếp tục được ưu tiên, bao gồm nâng cấp đường giao thông, bến đò, biển chỉ dẫn và hệ thống cơ sở lưu trú. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh đào tạo kỹ năng giao tiếp cho người dân trong hoạt động phục vụ du khách, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và xây dựng hình ảnh “điểm đến xanh”. Công tác quảng bá cũng được tăng cường thông qua liên kết với doanh nghiệp lữ hành, truyền thông số và các chương trình xúc tiến du lịch. Với những chủ trương và định hướng này, xã An Bình phấn đấu hình thành mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đặc trưng, tạo sinh kế bền vững cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
PHƯƠNG THẢO



