Chợ nổi Cái Răng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cập nhật, 10:17, Thứ Sáu, 08/07/2016 (GMT+7)

Trong 2 ngày 8- 9/7,  Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ phối hợp với quận Cái Răng tổ chức “Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng”.

Ngày hội nhằm chào mừng sự kiện đón nhận quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Theo chiều dài lịch sử, chợ nổi Cái Răng hình thành khoảng trăm năm qua, tạo nên nét đẹp văn hóa giao thương miền sông nước độc đáo ở miền sông nước ĐBSCL, được Tạp chí Du lịch Rough Guide của Anh bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.

 Theo BTC, ngày hội du lịch Cái Răng bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, quảng bá du lịch như: Trưng bày ảnh “Nét đẹp chợ nổi Cái Răng”; Diễu hành ghe, tàu trên sông; Các gian hàng trưng bày mô hình ghe, tàu, giới thiệu và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống, thưởng thức ẩm thực, mua bán trái cây; Giao lưu đờn ca tài tử...

Ngày hội sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh du lịch kết hợp các "tour", tuyến với các công ty du lịch lữ hành nhằm thu hút khách du lịch....

Theo Nông nghiệp Việt Nam