Mẹ già chăm con bệnh, cần sự giúp đỡ

Cập nhật, 13:51, Thứ Sáu, 17/06/2022 (GMT+7)

 

Mẹ già chăm con bệnh, cần sự giúp đỡ
Mẹ già chăm con bệnh, cần sự giúp đỡ

(VLO) Anh Biện Văn Hậu (SN 1980, trú ấp Tân Tiến, xã Tân Lược- Bình Tân) bị suy thận, đang được mẹ già chăm sóc trong cảnh khó khăn túng quẫn.

Đầu năm 2022, anh Hậu phát hiện mắc COVID-19 và đã điều trị khỏi nhưng từ đó đến nay, anh Hậu hay bị khó thở, mất ngủ.

Đến bệnh viện khám, anh Hậu được bác sĩ cho biết các bệnh trên là do hậu COVID-19. Tuy nhiên, sau thời gian uống thuốc, nằm viện điều trị, sức khỏe anh Hậu vẫn không khá hơn mà ngày càng suy giảm nên được chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Qua tầm soát, anh Hậu được chẩn đoán bị suy thận, tim thiếu máu phải điều trị lâu dài. Bà Biện Thị Thu (69 tuổi- mẹ anh Hậu), cho biết: “Con tui mệt hoài nên nằm viện suốt.

Bác sĩ nói phải uống thuốc điều trị, ngưng là bệnh chuyển nặng phải lọc thận tốn kém hơn nhưng hoàn cảnh tui khó khăn quá, không biết có lo nổi”.

Được biết, gia đình anh Hậu thuộc diện nghèo, nhà chỉ có 2 mẹ con. Lúc khỏe, anh Hậu đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Từ khi anh Hậu bệnh, 2 mẹ con sống nhờ vào tiền trợ cấp khoảng 1 triệu đồng/ tháng nên luôn thiếu trước hụt sau. Nhiều hôm bệnh anh Hậu trở nặng, bà Thu không có tiền đưa con đến bệnh viện phải ra chợ xin từng người.

Bà con, lối xóm thấy bà Thu già yếu phải chăm sóc con trai bệnh trong cảnh không tiền đã góp gạo, tiền giúp bà trang trải khó khăn nên mấy tháng nay, bà mới có tiền đưa con tới lui bệnh viện.

Hiện anh Hậu có BHYT hộ nghèo nhưng mỗi lần nhập viện phải đóng tạm ứng viện phí và các khoản chi phí khác nên nhiều lúc đưa con tới bệnh viện rồi, bà Thu không có đủ tiền lại quay về.

Bà Thu kể: “Vừa rồi, bệnh viện kêu đóng tạm ứng viện phí 300 ngàn đồng mà tui không có đủ. Tui định đưa con về thì mấy người nuôi bệnh biết được đã hùn tiền lại giúp, còn mua cơm cho 2 mẹ con ăn. Bà con thương giúp mình nhưng đâu thể giúp hoài nên những ngày sắp tới, tui không biết tính sao vì bệnh con tui còn phải điều trị lâu dài”.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ anh Hậu, liên hệ địa chỉ anh Biện Văn Hậu (SN 1980- trú ấp Tân Tiến, xã Tân Lược- Bình Tân). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN