Công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân gắn với hỗ trợ học nghề, việc làm và vốn vay đang mở ra cơ hội để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với nỗ lực sửa chữa lỗi lầm của mỗi người, sự đồng hành của gia đình, chính quyền, đoàn thể và doanh nghiệp là điều kiện quan trọng giúp họ vững tin làm lại cuộc đời.
![]() |
| Anh P.V.T. phạm nhân đang cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam Châu Bình chia sẻ tại buổi trao đổi tại Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương. |
Trao cơ hội để làm lại cuộc đời
Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Châu Bình (xã Châu Hòa), nhiều phạm nhân nhìn nhận những tổn thương mình đã gây ra cho gia đình bị hại, cùng day dứt khi nghĩ về người thân và những lỗi lầm của bản thân. Anh P.V.T. phạm nhân đang cải tạo tại Phân trại số 1, nhận ra mình cần thay đổi, quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.
Chia sẻ những khoảng lặng tại buổi trao đổi tại Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương do Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Giám thị Trại giam Châu Bình tổ chức, anh P.V.T. tâm sự: “Sau giờ lao động, những lúc một mình trong phòng, tôi thường nghĩ lại chuyện đã qua. Tôi hiểu muốn thay đổi thì phải cố gắng từng ngày, từ chấp hành nội quy, học tập đến rèn luyện đạo đức, để hoàn thiện bản thân và có cơ hội làm lại cuộc đời”.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Châu Bình, công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân không dừng lại ở việc quản lý, yêu cầu chấp hành nội quy trong thời gian thi hành án, mà quan trọng hơn là giúp họ thay đổi nhận thức, rèn luyện nhân cách, trang bị kỹ năng nghề nghiệp và củng cố niềm tin để làm lại cuộc đời. Mục tiêu là khi trở về địa phương, mỗi người có ý thức tôn trọng pháp luật, biết trân trọng gia đình, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Để thực hiện mục tiêu này, Trại giam Châu Bình chú trọng giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, giúp phạm nhân nhìn nhận những sai lầm đã qua và nâng cao ý thức sửa chữa. Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dạy nghề may, đan mỹ nghệ và cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân; phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan liên quan tư vấn pháp lý, phổ biến quy định liên quan đến xóa án tích, thủ tục pháp lý và an toàn giao thông.
Thông qua hoạt động này, phạm nhân được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, tạo hành trang cần thiết để tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù. Việc tìm kiếm việc làm, vượt qua mặc cảm và định kiến xã hội vẫn là những trở ngại không nhỏ. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, người hoàn lương cần được gia đình, chính quyền địa phương, đoàn thể và doanh nghiệp chia sẻ, tạo cơ hội để đứng vững trong cuộc sống.
Ông Kiều Thanh Tâm - chủ Cơ sở nước đá Ánh Hồng (phường An Hội) cho rằng, người chấp hành xong án phạt tù không nên quá lo lắng về việc làm hay mặc cảm trước những định kiến xã hội. Người từng lầm lỡ cần được trao cơ hội để sửa chữa sai lầm và ổn định cuộc sống.
Từ thực tế tiếp nhận nhiều thanh niên hoàn lương, người từng cai nghiện và chấp hành án phạt tù vào làm việc, ông Tâm cho biết, có những người sau thời gian nỗ lực đã vươn lên, trở thành chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty. Hiện Cơ sở nước đá Ánh Hồng vẫn tạo việc làm cho người hoàn lương với mức lương khoảng 11 triệu đồng/tháng. “Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu làm việc. Chỉ cần có quyết tâm, chịu khó lao động thì ai cũng có cơ hội vươn lên”, ông Tâm chia sẻ.
Anh Trần Văn Kho - Phó Bí thư Xã Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Thạnh Phước cho biết, người chấp hành xong án phạt tù thường mặc cảm, tự ti, lo ngại bị xa lánh; đồng thời gặp khó khăn trong tìm việc làm, ổn định cuộc sống. Đoàn, hội phối hợp với gia đình và các ngành liên quan nắm bắt nhu cầu, kết nối học nghề, giới thiệu việc làm, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn phù hợp. “Bên cạnh hỗ trợ việc làm, vốn phát triển kinh tế, chúng tôi còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để họ tham gia hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, giúp họ tự tin hơn, cảm nhận mình vẫn có ích và được cộng đồng đón nhận, có thêm động lực làm lại cuộc đời”, anh Kho chia sẻ.
Tiếp sức bằng nguồn vốn, đồng hành lâu dài
Ông Nguyễn Mạnh Hoài - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, ngân hàng đã giải ngân cho 144 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, với tổng số tiền 11,973 tỷ đồng. Lũy kế toàn chương trình, có 692 người được hỗ trợ vay vốn, với tổng dư nợ đạt 47,77 tỷ đồng.
Nguồn vốn ưu đãi là điều kiện hỗ trợ ban đầu, người vay cần sử dụng vốn đúng mục đích, kiên trì làm ăn và chủ động trả lãi, nợ gốc đúng hạn. Người có nhu cầu vay vốn liên hệ công an xã, phường, tổ tiết kiệm và vay vốn, các tổ chức đoàn thể hoặc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn.
![]() |
| Phạm nhân cải tạo tốt nhận quà từ Ban Tổ chức Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương. |
“Ngân hàng chính sách xã hội cùng chính quyền địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ vốn để người hoàn lương có điều kiện sản xuất, kinh doanh, học nghề hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từng bước ổn định cuộc sống và làm lại cuộc đời”, ông Hoài chia sẻ.
Từ giáo dục, dạy nghề đến hỗ trợ việc làm, vốn vay và sự động viên tại địa phương, mỗi sự đồng hành đều tiếp thêm niềm tin cho người hoàn lương. Cùng với quyết tâm sửa chữa sai lầm, sự bao dung của gia đình, hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và cơ hội việc làm từ doanh nghiệp sẽ giúp người sau khi chấp hành án ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



