Khởi động chiến dịch “Không Một Mình 2026”: Kết nối không tổn thương

13:43, 19/10/2026

Trước những nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt và tổn thương trên không gian mạng, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên không chỉ dừng ở cảnh báo mà cần bắt đầu từ những kết nối an toàn, sự lắng nghe và đồng hành kịp thời. Chiến dịch “Không Một Mình 2026” hướng đến xây dựng môi trường số lành mạnh, nơi mỗi em đều biết cách tự bảo vệ và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần.

Tiết mục tuyên truyền về Chiến dịch Không Một Mình của sinh viên Trường CĐ Vĩnh Long.
Tiết mục tuyên truyền về Chiến dịch "Không Một Mình" của sinh viên Trường CĐ Vĩnh Long.

Từ cảnh báo đến kết nối an toàn

Chiến dịch “Không Một Mình” bước sang năm thứ hai sau những dấu ấn của mùa đầu tiên vào năm 2025 với thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”. Mùa đầu tiên, chiến dịch được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường và 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh. Trên không gian mạng, chiến dịch đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem, 40 triệu người dùng tiếp cận, cùng sự đồng hành của hơn 1.000 nghệ sĩ, KOLs và nhà sáng tạo nội dung.

Nếu năm 2025, chiến dịch tập trung giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết bản thân luôn có người đồng hành khi gặp vấn đề trên môi trường mạng, thì năm 2026 hướng đến chủ động xây dựng những kết nối an toàn ngay từ đầu. Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch khuyến khích trẻ biết chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ, nhận diện những mối quan hệ không an toàn và lên tiếng khi cần thiết. Trọng tâm không chỉ là cảnh báo nguy cơ mà còn xây dựng mạng lưới bảo vệ, trong đó gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng tạo điều kiện để trẻ được lắng nghe, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Tại Vĩnh Long, Công an tỉnh triển khai Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 với chủ đề “Phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên”. Chiến dịch diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/12/2026, tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng và huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

Theo kế hoạch, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động, phổ biến mục tiêu, thông điệp và tài liệu truyền thông; đăng tải nội dung hưởng ứng trên website, fanpage và các nhóm nội bộ, bảo đảm 100% kênh tuyên truyền của các đơn vị triển khai đúng tiến độ.

Ban Giám đốc Công an tỉnh giao Phòng An ninh mạng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ban, ngành liên quan triển khai hoạt động tại các cơ sở giáo dục. Câu lạc bộ Niềm tin số kết nối chuyên gia, diễn giả, báo cáo viên, tổ chức bảo vệ trẻ em và KOLs để chia sẻ kiến thức, kỹ năng, tổ chức các buổi thực hành phù hợp với học sinh.

Từ ngày 10/10 đến 22/10/2026, các hoạt động hưởng ứng được khởi động tại 5 trường tiên phong gồm: THCS Bến Tre, THCS Trà Ôn, Trường Cao đẳng Vĩnh Long, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long và THPT Nhị Trường. Từ ngày 23/10 đến 10/12/2026, hoạt động được mở rộng đến 50% số điểm trường trên địa bàn xã, phường. Mỗi trường lựa chọn 1 “Đại sứ an toàn số học đường” và triển khai phong trào “5 phút cùng em”.

Đưa kỹ năng an toàn số đến trường học

Một trong những trọng tâm của chiến dịch năm nay là đưa kiến thức, kỹ năng an toàn số đến gần hơn với học sinh thông qua các hoạt động tương tác tại trường học. Chương trình Đại sứ An toàn số học đường tạo cơ hội để học sinh chủ động lan tỏa kiến thức, kỹ năng và cách ứng xử tích cực trên mạng. Các em trở thành những nhân tố hỗ trợ xây dựng văn hóa an toàn số trong trường học, nhưng không thay thế trách nhiệm bảo vệ, xử lý các tình huống nhạy cảm của người lớn.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân- Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), đặt vấn đền về sự chủ động tạo dựng những điều kiện để các em được kết nối an toàn ngay từ đầu. Do vậy, mục tiêu của Chiến dịch “Không Một Mình 2026” là cùng xây dựng một mạng lưới để trẻ em biết mình có thể tìm đến ai khi cần giúp đỡ, cha mẹ và thầy cô biết cách lắng nghe và đồng hành, nhà trường có những công cụ và chương trình để chủ động phòng ngừa, cộng đồng có trách nhiệm hơn với những gì mình tạo ra và chia sẻ trên mạng, những người có ảnh hưởng sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy những kết nối tích cực.

Thượng tá Võ Thị Hải Yến - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, chương trình tại các điểm trường tiên phong diễn ra sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhà trường, học sinh và sinh viên. Các em học sinh, sinh viên được giới thiệu những nội dung trọng tâm của chiến dịch, lan tỏa phong trào “5 phút cùng em”, khuyến khích gia đình, nhà trường dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng trẻ trên không gian mạng. Hoạt động Đại sứ An toàn số học đường cũng được phát động, hướng đến nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của giáo viên và học sinh trong lan tỏa kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn.

Thông qua những tình huống gần gũi với đời sống học đường, học sinh được hướng dẫn nhận diện các kết nối không an toàn, thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư; biết từ chối yêu cầu bất thường, không tham gia bắt nạt, xúc phạm hoặc phát tán nội dung gây tổn thương cho người khác. Khi gặp nguy hiểm trên không gian mạng, các em cần mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh hoạt động trực tiếp, Công an các xã, phường phối hợp với cơ sở giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông trên cổng thông tin điện tử, fanpage, Zalo OA, TikTok; phát hành cẩm nang “Kết nối không tổn thương”, khuyến khích xây dựng video sáng tạo về phòng, chống xâm hại trực tuyến. Kết quả thực hiện được báo cáo hằng tuần, trước 13 giờ thứ sáu, gửi Công an tỉnh qua Phòng PA05 tổng hợp, theo dõi và báo cáo theo quy định.

Theo Thượng tá Võ Thị Hải Yến, “Không Một Mình” không chỉ là tên gọi của một chiến dịch mà còn hướng đến sự đồng hành, sẻ chia và bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại. Sự quan tâm, lắng nghe của cha mẹ, sự gần gũi của thầy cô cùng trách nhiệm của cộng đồng sẽ giúp các em có thêm điểm tựa, tự tin hơn khi tham gia môi trường số.

Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan của Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) phối hợp Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh