Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đang tập trung nguồn lực triển khai chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số. Tại xã Nhị Trường, chính sách được cụ thể hóa thông qua những mô hình phát triển sản xuất và đưa lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài, mở hướng thoát nghèo bền vững, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer.
![]() |
| Cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội xã Nhị Trường Sơn Ngọc Thia (bên phải) đến thăm gia đình ông Thạch Sốc Kha, ấp Bông Ven. Ảnh: MỸ NHÂN |
Đưa lao động làm việc nước ngoài
Chủ tịch UBND xã Nhị Trường Trần Văn An cho biết, đồng bào Khmer chiếm gần 70% dân số xã. Thời gian đầu sau sáp nhập, đời sống một bộ phận người dân trong xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là hộ nghèo đồng bào Khmer. Xác định giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ phát triển sản xuất. Năm 2026, xã có 147 hộ nghèo, chỉ tiêu phấn đấu giảm 7 hộ nghèo. Qua rà soát sơ bộ năm 2026, xã giảm 20 hộ nghèo, đạt khoảng 285% chỉ tiêu tỉnh giao.
Một trong những giải pháp được xã chú trọng, đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi và chính sách hỗ trợ, nhiều gia đình đã có điều kiện cho con em tham gia thị trường LĐ ngoài nước, tạo nguồn thu nhập ổn định và tích lũy vốn để phát triển kinh tế. Gia đình ông Thạch Sốc Kha, ấp Bông Ven hiện có con đi làm việc tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp THPT, con trai ông là Thạch Chanh Đa tự nguyện đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản. Để có chi phí ban đầu, gia đình được hỗ trợ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 100 triệu đồng, đối ứng thêm 20 triệu đồng.
Theo ông Kha, con trai ông có thu nhập gần 30 triệu đồng/tháng, mỗi tháng gửi về gia đình khoảng 10 đến 15 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hợp đồng 3 năm, Chanh Đa tiếp tục gia hạn hợp đồng để làm việc tại Nhật Bản. Nguồn thu nhập này giúp gia đình ổn định cuộc sống, vợ chồng ông yên tâm sản xuất.
Ông Thạch Si Na, ngụ cùng ấp, cho biết con gái Thạch Thị Sô Ly đi làm việc tại Nhật Bản, giúp gia đình trả hết nợ ngân hàng sau 1 năm. Hiện Sô Ly tiếp tục gia hạn hợp đồng 5 năm, làm việc lĩnh vực điện tử với thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng.
Theo ông Na, gia đình được hỗ trợ vay gần 180 triệu đồng để trang trải chi phí thuê nhà, vé máy bay, thủ tục giấy tờ và học tập cho con gái trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Khi con có việc làm ổn định, tiền gửi về giúp gia đình có thêm vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi.
Trong 9 tháng năm 2026, xã có 40 LĐ xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó LĐ Khmer chiếm hơn 50%. Xã hiện còn khoảng 60 LĐ đang học tập, đào tạo để chuẩn bị xuất cảnh. Phần lớn LĐ ký hợp đồng 3 năm và có xu hướng tiếp tục gia hạn khi hết hạn hợp đồng.
Ông Sơn Ngọc Thia, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội xã Nhị Trường cho biết, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu chính sách hỗ trợ để người dân, nhất là thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nắm rõ thông tin và lựa chọn thị trường phù hợp.
Tạo sinh kế cải thiện đời sống
Cùng với giải pháp tạo việc làm, xã Nhị Trường tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong năm 2026, xã hỗ trợ 600 triệu đồng cho 30 hộ dân thực hiện Dự án 3, Tiểu dự án 1 để phát triển sản xuất. Trong đó chăn nuôi bò sinh sản là một trong những mô hình phù hợp với điều kiện của nhiều hộ dân.
Bà Thạch Thị Cham, ấp Nô Pộk, xã Nhị Trường được hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà ở cùng nguồn vốn vay phát triển sản xuất, gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Có nhà ở ổn định, bà tận dụng diện tích đất sau nhà trồng 2 công cỏ nuôi 3 con bò sinh sản.
Ông Kiên Dự - Trưởng Ban nhân dân ấp Nô Pộk, cho biết ấp hiện có 406 hộ với 1.723 nhân khẩu; đồng bào Khmer chiếm 64,3%, tương đương 261 hộ. Trong năm 2026, có 19 hộ được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, bình quân khoảng 20 triệu đồng/hộ để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản.
Từ hỗ trợ nhà ở, vốn sản xuất, chăn nuôi đến tạo việc làm thông qua đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài, xã Nhị Trường từng bước chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế lâu dài. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ Khmer phát triển sản xuất, đào tạo nghề, đưa LĐ đi làm việc ở nước ngoài, nhân rộng mô hình hiệu quả, hướng đến giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân.
MỸ NHÂN


