Chung tay vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

05:53, 18/10/2026

Năm 2026, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc vận động hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm. Từ việc bàn giao nhà đại đoàn kết, khánh thành cầu giao thông nông thôn trị giá trên 1,97 tỷ đồng, trao học bổng đến đỡ đầu học sinh mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, sự chung tay của cộng đồng đã kịp thời trợ lực người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Vận động nguồn lực hoàn thành cầu Kinh Ngay (xã Cái Ngang) giúp người dân đi lại, giao thương thuận lợi. Ảnh: TUYẾT NGA

Đa dạng nguồn lực chăm lo an sinh

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực đổi mới công tác vận động Quỹ Vì người nghèo và triển khai các chương trình an sinh xã hội theo hướng đa dạng hóa nguồn lực. Hoạt động khơi dậy sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Công tác vận động gắn chặt với nhu cầu thực tế như xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, học tập, chăm lo người yếu thế, ứng phó hạn mặn và đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn.

Tại xã Trung Thành, gia đình bà Nguyễn Thị Tư ngụ ấp An Điền đón nhận niềm vui an cư trong căn nhà đại đoàn kết khang trang. Trước đây, bà luôn lo lắng mỗi khi mưa bão vì thiếu nơi che chở kiên cố. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương kết nối VNPT Vĩnh Long hỗ trợ 60 triệu đồng xây tặng căn nhà mới. Trong căn nhà thơm mùi sơn, bà Tư chia sẻ có được mái ấm kiên cố là niềm động viên lớn, giúp gia đình vượt khó, yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cháu và từng bước vươn lên.

Bà Tô Thị Liễu Châu - Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết, địa phương luôn tích cực vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chăm lo đời sống người dân khó khăn. Sự đồng hành của VNPT Vĩnh Long và tấm lòng hảo tâm là nguồn lực thiết thực giúp xã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Đoàn phối hợp Học viện Tài chính trao học bổng hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Vĩnh Xuân. Ảnh: TUYẾT NGA

Cùng với việc hỗ trợ nhà ở, hạ tầng giao thông dân sinh cũng nhận được sự chung tay của cộng đồng. Tại xã Cái Ngang, người dân ấp Hậu Lộc và Tân Lộc phấn khởi khi cầu Kinh Ngay hoàn thành, nối liền đôi bờ. Cầu dài 73m, rộng 3m, tải trọng 3 tấn, tổng kinh phí trên 1,97 tỷ đồng do UBND xã Cái Ngang triển khai, với kinh phí tài trợ của Báo Xây dựng và sự đồng hành của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Công trình đưa vào sử dụng bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, tạo thuận lợi giao thương hàng hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Cùng với đó, công tác khuyến học được chú trọng thực hiện. Nhằm chăm lo cho thiếu nhi vùng khó khăn vươn lên học giỏi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Học viện Tài chính trao 80 phần học bổng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Xuân và Trà Côn. Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong chăm sóc thanh thiếu niên, cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Em Thạch Thị Hoài Chân, học sinh Trường THCS Vĩnh Xuân, cho biết do ông bà già yếu, bệnh tật, ba chị em còn nhỏ nên gia đình rất khó khăn. Suất học bổng trao tặng kịp thời trở thành động lực lớn giúp em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Nâng bước trẻ em mồ côi vượt khó

Dấu ấn nổi bật trong công tác nhân đạo là mô hình dân vận khéo “Đồng hành cùng em” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phát động, kết nối thực hiện. Mô hình hướng đến mục tiêu tập hợp, vận động tổ chức, cá nhân cùng chăm lo lâu dài cho trẻ em mồ côi, khó khăn, giúp học sinh vững bước đến trường.

Theo bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 4.000 trẻ mồ côi. Trong đó, nhiều học sinh gặp khó khăn về vật chất, thiếu sự chăm sóc đầy đủ, cần thêm sự chia sẻ để vượt qua hoàn cảnh. Triển khai trong năm 2026, mô hình nhận đỡ đầu học sinh với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng đến khi đủ 18 tuổi. Nguồn lực này chia sẻ chi phí sinh hoạt, học tập, giúp gia đình bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho học sinh.

Đại biểu và trẻ em chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt mô hình “Đồng hành cùng em” tại xã Đồng Khởi.

Ảnh: PHAN HÂN
Đại biểu và trẻ em chụp ảnh lưu niệm tại buổi ra mắt mô hình “Đồng hành cùng em” tại xã Đồng Khởi. Ảnh: PHAN HÂN

Tại xã Hương Mỹ, hoàn cảnh em Nguyễn Gia Hưng, học sinh lớp 2 Trường TH Cẩm Sơn, thể hiện rõ nỗi vất vả của gia đình thiếu vắng bàn tay người mẹ. Mẹ mất cách đây khoảng 4 năm khi Hưng còn nhỏ, em lớn lên trong sự chăm sóc của cha, bà nội và người thân. Cha em làm nghề chẻ dừa thuê, mỗi tháng chỉ làm khoảng 10 ngày. Thu nhập bấp bênh chủ yếu đủ trang trải bữa ăn hàng ngày nên việc chăm lo học tập cho hai anh em Hưng gặp nhiều trở ngại.

Ông Nguyễn Sơn Ân, chú của Hưng, cho biết cha Hưng thường đi làm thuê xa nhà, việc chăm sóc hai cháu phải nhờ người thân hỗ trợ. Gia đình rất mong hai cháu được học hành đầy đủ nhưng kinh tế eo hẹp nên cần sự tiếp sức từ cộng đồng.

Cùng cảnh ngộ, em Đoàn Vũ Triệu Vy, học sinh lớp 4 Trường TH Cẩm Sơn, đang được quan tâm qua mô hình. Gia đình Vy có 3 chị em, nguồn sống phụ thuộc vào nghề làm thuê của mẹ với thu nhập từ 50.000 đến 60.000 đồng/ngày, kết hợp bán thêm nước uống và mặt hàng nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, mẹ của Triệu Vy, chia sẻ chi phí đầu năm học cho ba chị em phải xoay xở từng phần vì gia đình không đủ khả năng mua sắm cùng lúc. Khoản hỗ trợ từ chương trình sẽ giúp gia đình vơi bớt khó khăn, tạo điều kiện nuôi dưỡng ước mơ đến trường của con em.

Thực tế từ gia đình em Hưng và em Triệu Vy cho thấy, phía sau hành trình đến trường của học sinh nghèo là nỗi lo cơm áo của người thân. Cùng với nỗ lực gia đình, sự chung tay từ xã hội mang ý nghĩa thiết thực, nâng bước học sinh tiếp tục việc học. Nhờ sự kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, mô hình nhận được sự đồng hành từ các tổ chức tôn giáo.

Tại xã Trà Côn, Đại đức Thích Chúc Quang thuộc Đạo tràng Phước An đã chung tay thực hiện mô hình đỡ đầu trẻ mồ côi. Tại xã Đồng Khởi, Đại đức Thích Thiện Hỷ - Trụ trì chùa Thiên Quang đồng hành hỗ trợ 20 trẻ mồ côi khó khăn tại xã Đồng Khởi, Hương Mỹ, An Định.

Khởi đầu từ việc nhận đỡ đầu 40 trẻ em mồ côi tại xã Hòa Bình, Trà Côn, Hiếu Thành, Hiếu Phụng, Mõ Cày, An Định, Hương Mỹ, Đồng Khởi, mô hình nhanh chóng nhân rộng đến 71 xã, phường với 448 học sinh được hỗ trợ. Mô hình hướng đến mục tiêu không để học sinh khó khăn đơn độc trên con đường học tập, mỗi sự sẻ chia đều trở thành chỗ dựa vững chắc để học sinh nghèo vượt khó.

Thời gian tới, MTTQ tỉnh tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện để học sinh vững tin đến trường, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

TUYẾT NGA - PHAN HÂN

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh