Trao các em mùa trăng yêu thương

06:42, 25/09/2026

Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, các ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt. Những phần quà, học bổng và lồng đèn ấm áp tiếp thêm niềm tin, động lực để học sinh phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị
và nhà tài trợ trao quà trung thu cho học sinh. Ảnh: CAO HUYỀN
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước và đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ trao quà trung thu cho học sinh. Ảnh: CAO HUYỀN

Ấm áp đêm hội trăng rằm

Tối 23/9, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long (xã Phú Quới) phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, Trại tạm giam số 1- Công an tỉnh, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Cửu Long, Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm năm 2026”. BTC trao 350 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, thực phẩm… tặng 20 trẻ và 40 người cao tuổi nuôi dưỡng tại trung tâm, tổng trị giá 24 triệu đồng.

Đêm hội diễn ra không khí ấm áp. Trẻ em xem múa lân sư rồng, giao lưu văn nghệ, gặp chị Hằng, chú Cuội, thắp lồng đèn; người cao tuổi thưởng thức bánh trung thu, xem biểu diễn nghệ thuật, đón đêm trăng sum vầy. Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long Trần Cẩm Loan chia sẻ, Tết Trung thu là dịp mọi người ngồi lại vui chơi, sẻ chia, cảm nhận sự quan tâm. Sự đồng hành của nhà hảo tâm mang thêm tiếng cười, lồng đèn và động viên ý nghĩa đến người cao tuổi, thiếu nhi tại trung tâm.

Cầm chiếc đèn lấp lánh trên tay, bé Trần Thị Thúy Ngọc (10 tuổi) bộc bạch điều ước trung thu giản dị: Mong bản thân và mọi người có sức khỏe để mùa trung thu sau tiếp tục cùng nhau ăn bánh, thắp đèn, xem văn nghệ. Bí thư Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long Đỗ Thanh Sang cho biết, mang niềm vui đến trẻ em, người cao tuổi là cách tuổi trẻ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng.

Tại xã Phú Quới, chương trình “Trung thu cho em năm 2026” triển khai rộng khắp nhằm mang niềm vui trọn vẹn đến trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Theo UBND xã Phú Quới, toàn xã có hơn 9,4 ngàn học sinh, trong đó hơn 5 ngàn học sinh thuộc diện khó khăn. Từ nguồn lực xã hội hóa, địa phương vận động chuẩn bị bánh, lồng đèn, kẹo, sữa… trao đến học sinh; đồng thời hỗ trợ 138 trẻ mồ côi, khuyết tật.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Quới Lê Thị Bình Cư cho biết, công tác chăm lo trẻ em luôn được địa phương quan tâm hàng đầu, tạo điều kiện cho học sinh tham gia ngày hội truyền thống, vui chơi cùng bạn bè và cảm nhận tình yêu thương từ gia đình, nhà trường, xã hội.

Tết Trung thu là dịp trẻ em nhận quà, đón nhận sự quan tâm của gia đình và xã hội, động viên học sinh nỗ lực học tập trong năm học mới. Hàng năm, ngành, đoàn thể địa phương chung tay chăm lo thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Sự chăm lo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm tiếp thêm niềm tin để học sinh phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Mang niềm vui đến học sinh xã đảo

Tại xã đảo Hòa Minh, điều kiện đi lại khó khăn, đời sống một số hộ còn hạn chế. Hội LHPN tỉnh phối hợp chính quyền, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức Tết Trung thu cho 400 học sinh Trường THCS-THPT Hòa Minh (điểm ấp Long Hưng). Học sinh được tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, giao lưu văn nghệ, làm lồng đèn, tìm hiểu ý nghĩa Tết Trung thu.

Học sinh Lê Hoàng Nhã Lam- lớp 9/5 chia sẻ, em rất vui khi cùng bạn bè tham gia hội thi làm lồng đèn, cử 5 bạn đại diện thi. Đạt giải Nhất hội thi làm lồng đèn khối 7, em Huỳnh Huy Thịnh- lớp 7/6 cho biết, 60 phút dự thi là trải nghiệm ý nghĩa, cả lớp vui mừng khi nhận giải Nhất cùng bánh, sữa, lồng đèn.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, tặng quà và vui Trung thu cùng học sinh lớp học tình thương phường Tân Hạnh. Ảnh:
CAO HUYỀN
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, tặng quà và vui Trung thu cùng học sinh lớp học tình thương phường Tân Hạnh. Ảnh: CAO HUYỀN

Thực hiện mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, địa phương huy động nguồn lực tặng học bổng hỗ trợ học sinh vượt khó. Háo hức xem văn nghệ, nhận quà và học bổng, học sinh Nguyễn Thị Ngọc Hân (lớp 7) bày tỏ sẽ nỗ lực học tốt hơn, duy trì thành tích xuất sắc năm học này.

Tại xã đảo Long Hòa, Đoàn Thanh niên và Hội LHPN xã vận động nhà hảo tâm trao 140 phần quà tặng học sinh Trường Tiểu học Long Hòa. Học sinh Lê Thị Mỹ Chi- lớp 3/6 hân hoan khi xem văn nghệ, vui chơi và nhận quà. Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Long Hòa Phạm Văn Luận cho biết, điều kiện gia đình nhiều học sinh còn khó khăn, tham gia vui trung thu trở thành kỷ niệm đẹp, tạo động lực giúp học sinh chăm ngoan, học tốt.

Nối dài vòng tay yêu thương

Niềm vui Tết Trung thu đến với trẻ em khuyết tật, trẻ hoàn cảnh khó khăn là món quà giúp các em có thêm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng mùa trăng hạnh phúc.

Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, ngày hội trăng rằm là dịp học sinh thực hành kỹ năng cần thiết. Lớp kỹ năng, lớp học đường cùng làm lồng đèn; trẻ ở lớp can thiệp sớm được thăm, trao quà và tham gia hát, đố vui, kể chuyện, tô màu.

Ông Hứa Minh Tâm- Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết nơi đây hiện có 120 học sinh theo học từ can thiệp sớm đến lớp phát triển kỹ năng đặc thù. Khoảng 80% học sinh còn gặp khó khăn khi tham gia hoạt động tập thể và thích ứng môi trường hòa nhập. “Từ việc tưởng như rất nhỏ- cùng tham gia hoạt động, chờ đến lượt, giao tiếp với bạn bè, thầy cô, biết nhận sự hỗ trợ, chia sẻ và cảm ơn- học sinh từng bước hình thành sự tự tin, khả năng hòa nhập cộng đồng”, ông Hứa Minh Tâm chia sẻ.

Toàn tỉnh có khoảng 4,284 ngàn học sinh khuyết tật học hòa nhập, gồm 338 trẻ mầm non, 2,838 ngàn học sinh tiểu học, 935 học sinh THCS và 173 học sinh THPT. Sân chơi Trung thu là dịp để các em mạnh dạn tương tác, cảm nhận mình là một phần của cộng đồng.

Thiếu nhi, người cao tuổi hào hứng xem múa lân trong chương trình “Vui hội trăng rằm năm 2026” tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long. Ảnh: THẢO TIÊN
Thiếu nhi, người cao tuổi hào hứng xem múa lân trong chương trình “Vui hội trăng rằm năm 2026” tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long. Ảnh: THẢO TIÊN

Trước đó, Trung thu đến sớm với lớp học tình thương của cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga ở phường Tân Hạnh. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đến thăm và trao 55 phần quà gồm dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm, bánh kẹo do bà vận động. Sở Y tế tỉnh tặng bánh trung thu và lồng đèn cho trẻ em. Duy trì từ năm 1999, lớp học miễn phí của cô Nga hiện có khoảng 55 học sinh là trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển, hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Phương Lam Hương gắn bó với lớp 7 năm, cũng chừng ấy mùa em được nhận quà, vui Trung thu cùng bạn bè.

Ngày 24/9, Chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2026 tiếp tục trao 300 phần quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức. Phần quà gồm bánh trung thu, sữa, lồng đèn, quần áo, thẻ học trực tuyến và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Em Phan Văn Định Khôi, học sinh lớp 7 Trường THCS Thạnh Phong, xã Thạnh Phong, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 6 tuổi, hiện sống cùng bà ngoại, xúc động khi nhận quà sau 4 giờ ngồi xe: “Phần quà bánh này, em sẽ mang về nhà ăn cùng bà ngoại”. Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Lê Tuyết Mai biểu dương ý chí vượt khó của các em để phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi.

Theo Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh- Võ Thị Thủy, toàn tỉnh có 4,413 ngàn trẻ em thuộc hộ nghèo, 15,3 ngàn trẻ thuộc hộ cận nghèo và 7,579 ngàn trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua gần 1 năm hợp nhất, hội vận động trên 18 tỷ đồng chăm lo cho nhóm yếu thế; riêng hoạt động dành cho trẻ em nhận hơn 5 tỷ đồng.

Phần quà, lời động viên trong mùa Trung thu mang đến niềm vui, tiếp thêm sự tự tin để trẻ em yếu thế vượt qua khó khăn, hòa nhập và trưởng thành, giúp hành trình đến trường và thực hiện ước mơ của các em bớt nhọc nhằn hơn.

N.XOÀN- C.HUYỀN- T.TIÊN
 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh