Máy bay quân sự đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

12:46, 11/09/2026

Quân khu 7 phối hợp, vận chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự ra Hà Nội giám định ADN, thắp thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ.

Sáng 11/9, tại Ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và tiễn đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN để xác định danh tính.

Hoạt động được sự nhất trí của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, do Quân khu 7 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND TP.Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

144 hộp chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa lên máy bay vận tải quân sự tại Ga quân sự, sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 11.9 để ra Hà Nội giám định ADN.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG
144 hộp chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa lên máy bay vận tải quân sự tại Ga quân sự, sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 11/9 để ra Hà Nội giám định ADN. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tham dự buổi lễ có trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cùng lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ.

Trong tổng số 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển, bàn giao đợt này, TP.Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh có 5.287 mẫu và tỉnh Lâm Đồng có 3.625 mẫu. Toàn bộ mẫu được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong 144 thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận chuyển và bàn giao.

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Toàn cảnh lễ tiễn đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sáng 11/9.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Toàn cảnh lễ tiễn đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sáng 11/9. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chuyến bay của nghĩa tình và sự tri ân
Đọc lời tri ân, trung tướng Trần Vinh Ngọc nhắc nhở những hy sinh của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân, máu xương để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc.

Theo trung tướng Trần Vinh Ngọc, hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước hòa bình, vẫn còn những người con ưu tú nằm lại trong lòng đất mẹ mà chưa được xác định đầy đủ danh tính. Những ngôi mộ liệt sĩ chưa rõ tên, những người cha, người mẹ, người vợ khắc khoải ngóng trông thông tin về người thân vẫn là nỗi niềm đau đáu.

Toàn bộ 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được đóng gói, niêm phong trong 144 thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ trước khi vận chuyển.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Toàn bộ 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được đóng gói, niêm phong trong 144 thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ trước khi vận chuyển. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền, các nhà khoa học và cơ quan báo chí đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh những việc làm thiết thực đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước; đồng thời lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ.

Mỗi hộp chuyên dụng chứa các mẫu hài cốt liệt sĩ được niêm phong nghiêm ngặt, phủ Quốc kỳ trước khi vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Mỗi hộp chuyên dụng chứa các mẫu hài cốt liệt sĩ được niêm phong nghiêm ngặt, phủ Quốc kỳ trước khi vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chính ủy Quân khu 7 gọi hành trình hôm nay là "chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân", là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về những người con ưu tú của dân tộc đã nằm xuống cho Tổ quốc đứng lên. Từng chiếc thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ gửi gắm tấm lòng thành kính của đồng bào, đồng chí và thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.

"Xin cúi đầu tiễn biệt các anh về với thủ đô yêu dấu để ánh sáng của khoa học và sự tri ân gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí, gia đình và những người thân yêu", trung tướng Trần Vinh Ngọc bày tỏ.

Lãnh đạo Quân khu 7 cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước lễ tiễn đưa mẫu hài cốt ra Hà Nội giám định ADN.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Lãnh đạo Quân khu 7 cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước lễ tiễn đưa mẫu hài cốt ra Hà Nội giám định ADN. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau buổi lễ, các mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Theo lịch trình, máy bay cất cánh lúc 7 giờ 30, dự kiến hạ cánh lúc 11 giờ cùng ngày.

Tại Hà Nội, Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của TP.Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh để tiến hành giám định ADN.

Mỗi mẫu hài cốt được đưa đi giám định là thêm một niềm hy vọng được thắp lên, góp phần xác định danh tính liệt sĩ, xoa dịu sự chờ mong của những gia đình qua bao năm tháng.

Theo thanhnien.vn 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh