Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

07:20, 13/09/2026

Từ những nguồn tin được cung cấp, lực lượng từng bước xác minh, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS). Cùng với đó, việc lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) được triển khai khẩn trương, mở thêm cơ hội xác định danh tính những liệt sĩ (LS) chưa có thông tin.

Thượng tướng Lê Quang Minh- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên BCĐ 515 quốc gia kiểm tra việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giồng Trôm.
Thượng tướng Lê Quang Minh- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên BCĐ 515 quốc gia kiểm tra việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giồng Trôm.

Khẩn trương từng phần việc

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, tỉnh triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia, bảo đảm thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, yêu cầu, chỉ tiêu, tiến độ. Đồng thời, thành lập tổ công tác liên ngành và 4 đội lấy mẫu HCLS đối với mộ LS chưa xác định được thông tin trong NTLS.

Tại NTLS Giồng Trôm, Đội lấy mẫu HCLS số 3 và số 4 tích cực thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu mỗi đội lấy mẫu khoảng 20 phần mộ/ngày trong tổng số 390 phần mộ LS chưa xác định được thông tin. Trung tá Lê Phú Hùng- Đội trưởng Đội lấy mẫu HCLS số 3 cho biết, các lực lượng nỗ lực khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, bảo đảm yêu cầu chuyên môn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

BCĐ 515 tỉnh chỉ đạo cơ quan thường trực là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Đồng đội kháng chiến Trung đoàn 1, Trung đoàn 3 và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về LS, mộ LS còn ngoài nghĩa trang; rà soát toàn bộ các nghĩa trang được lập tạm trong chiến tranh.

Vĩnh Long là 1 trong 3 địa phương (cùng với TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau) thuộc Quân khu 9 thành lập Đội tìm kiếm, quy tập HCLS lâm thời theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Theo báo cáo của BCĐ 515 tỉnh, các cơ quan, lực lượng chuyên môn, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS lâm thời (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) chủ động tiếp nhận, đối chiếu, mở rộng, xác minh, kết luận thông tin LS. Đến nay, đã tiếp nhận 59 thông tin về LS, mộ LS; trong đó đã xác minh, kết luận 49 thông tin. HCLS quy tập được lập hồ sơ, bàn giao, lưu giữ mẫu đúng theo quy định, an toàn.

Đẩy nhanh tiến độ

Tỉnh có 33 NTLS, theo kế hoạch BCĐ 515 tỉnh xác định lấy mẫu, bàn giao mẫu của 4,871 ngàn mộ chưa có thông tin ở 29 NTLS theo đúng quy trình kỹ thuật; hiện tại đã tổ chức lấy mẫu xong ở 11 NTLS và đang triển khai lấy mẫu ở NTLS Giồng Trôm, NTLS Cầu Kè và NTLS Thông Hòa. Tất cả mẫu đã được số hóa, lập hồ sơ đầy đủ và bảo quản tạm thời tại phòng lưu mẫu.

Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Minh.
Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Minh.

Việc lấy mẫu tại NTLS đang được khẩn trương thực hiện, song quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn từ điều kiện thực tế và nguồn thông tin về LS, mộ LS. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Đại tá Lê Quang Vũ- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, hầu hết các cựu chiến binh, nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu, chôn cất LS tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế, trí nhớ suy giảm. Bên cạnh, địa hình thay đổi, trong khi các thông tin cung cấp về LS, mộ LS hiện nay tuy nhiều nhưng chưa rõ, chính xác chưa cao, ít nhân chứng trực tiếp mà chủ yếu là gián tiếp nghe truyền đạt lại từ thế hệ những người đi trước, vì vậy cần nhiều thời gian, lực lượng chuyên môn sâu để khai thác, mở rộng đối chiếu, xác minh thông tin. Nhiều trường hợp thông tin chưa đủ cơ sở kết luận hoặc đã kết luận nhưng tìm kiếm chưa thấy HCLS và khó có thể mở rộng hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh cho biết, tỉnh sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện quyết liệt nhiệm vụ, phấn đấu đến giữa tháng 10/2026 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu ADN HCLS tại các nghĩa trang. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành những công việc tiếp theo, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính LS.

Phát biểu tại buổi làm việc với BCĐ 515 tỉnh, Thượng tướng Lê Quang Minh- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên BCĐ 515 quốc gia khẳng định: “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Do vậy, các ngành, các cấp và toàn xã hội phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, triển khai thực hiện với quyết tâm cao, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, phấn đấu hoàn thành tiến độ chung của tỉnh. Ngoài việc triển khai các công việc theo kế hoạch, BCĐ 515 tỉnh cần chú trọng công tác kiểm tra, động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Đề cập đến vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định: “Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là rất quan trọng; trong đó, sự hỗ trợ, cung cấp thông tin của người dân có ý nghĩa rất lớn đối với công tác tìm kiếm, quy tập HCLS”. Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của BCĐ 515 tỉnh trong việc tìm kiếm, tiếp nhận, xác minh thông tin LS, Thượng tướng Lê Quang Minh cho rằng đây là cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế cần tiếp tục phát huy nhằm đẩy nhanh tiến độ “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh