Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước trên các sông, kênh rạch đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 7 âl. Đợt triều cường kết hợp lũ dự báo diễn ra từ ngày 13 - 17/8, trong đó mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện từ ngày 14 - 16/8, có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực ngoài đê bao.
![]() |
| Các địa phương cần triển khai phương án phòng ngừa ngập úng, sạt lở, triều cường dâng cao. |
Cụ thể, mực nước đỉnh triều tăng nhanh từ ngày 13-14/8, tiếp tục lên trong ngày 15, ít biến đổi trong ngày 16 và xuống chậm trong ngày 17.
Tại các trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách, đỉnh triều xuất hiện khoảng 5 giờ 30 phút đến 8 giờ và 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút trong các ngày 14-16/8.
Các trạm Mỹ Hóa, Trà Vinh, Cầu Quan có đỉnh triều khoảng 4 giờ 30 phút đến 7 giờ và 16-19 giờ; các trạm An Thuận, Bình Đại, Bến Trại khoảng 4-5 giờ 30 phút và 15-18 giờ.
Đỉnh triều dự báo tại Mỹ Thuận đạt 180cm, xấp xỉ báo động III; Chợ Lách 171cm, cao hơn báo động I 1cm; Trà Vinh 174cm, cao hơn báo động I 4cm. Tại Bến Trại, Mỹ Hóa, An Thuận, Bình Đại đỉnh triều lần lượt khoảng 158cm, 151cm, 145cm, 146cm và 172cm.
Độ sâu ngập dự báo phổ biến 5-20cm từ ngày 13-18/8; riêng ngày 14-16/8 có nơi ngập sâu 35-45cm, như khu vực bến xe Bình Minh. Mực nước có thể tiếp tục tăng theo diễn biến triều.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo triều cường kết hợp lũ có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp ở thượng nguồn; khu vực ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Mang Thít, sông Hậu; các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ngoài đê bao và khu dân cư. Một số tuyến đường tại phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi, đường Nguyễn Huệ và đường 3 Tháng 2 cũng có khả năng ngập.
Đề nghị các địa phương khu vực thượng nguồn, từ các xã Tân Phú, Chợ Lách, Cái Nhum, phường Trà Ôn trở lên, chủ động gia cố đê bao, kê cao đồ đạc, vật dụng và triển khai phương án phòng ngừa ngập úng, sạt lở. Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực này được cảnh báo cấp 1.
Tin, ảnh: THẢO LY


