Ông Thạch Chane (SN 1965) ở ấp Ô Rung, xã Tập Sơn, là một nông dân Khmer tiêu biểu, tấm gương sáng làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Đặc biệt, ông luôn thể hiện ý thức cộng đồng, quan tâm, giúp đỡ những nông dân khác cùng vươn lên làm giàu, xây dựng gia đình, làng xóm tiến bộ, văn minh.
![]() |
| Nuôi bò là một trong những mô hình sản xuất được gia đình ông Thạch Chane duy trì nhiều năm và đạt hiệu quả. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Ấp Ô Rung trước đây là vùng đất nhiễm phèn nặng, mỗi năm chỉ sản xuất được một vụ lúa mùa nhờ nước mưa, năng suất bấp bênh, đời sống người dân rất khó khăn. Để sản xuất hiệu quả, ông Thạch Chane thực hiện cải tạo đất, học hỏi tiến bộ kỹ thuật, quyết tâm đi lên từ cây lúa.
Ông Thạch Chane từng học trung cấp y tế, ra trường về địa phương làm được mấy năm nhưng không “có duyên” với ngành y nên khoảng năm 1987 ông quyết định thôi việc về sản xuất nông nghiệp.
Ông Thạch Chane xác định, để có thể khá lên từ cây lúa, không thể tiếp tục sản xuất theo tập quán canh tác cũ mà cần có hướng đi khác hơn.
Ông bắt đầu quan tâm cải tạo thủy lợi, cải tạo đất sản xuất, giúp việc thoát nước, tiêu úng hiệu quả. Đồng thời, theo dõi thông tin trên báo đài, ra huyện rồi lên tỉnh học hỏi nhiều kỹ thuật sản xuất mới, cách phòng trừ sâu bệnh từ kỹ sư nông nghiệp, quan tâm áp dụng giống mới… Nhờ đó, sản xuất của gia đình ông ngày càng hiệu quả, sản xuất từ 1 vụ lên 2 vụ, rồi 3 vụ/năm, thu nhập gia đình tăng dần.
Năm 2018, ông Thạch Chane phối hợp với công ty sản xuất phân bón, thuốc BVTV áp dụng mô hình “cánh đồng ước mơ”.
Nhờ vậy, năng suất lúa không ngừng tăng, từ 6-6,5 tấn/ha lên 7-7,5 tấn/ha và giúp tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời, ông mua máy móc phục vụ sản xuất, chuyển đổi 3ha đất gò sang trồng dừa, kết hợp tận dụng nguồn rơm rạ để nuôi bò, cùng các con mở dịch vụ cho thuê rạp cưới, bàn ghế… Nhờ đó, lợi nhuận của gia đình đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm. Từ khoảng 1ha đất ban đầu, ông tích lũy, mua thêm đất và tăng diện tích lên khoảng 10ha.
Với những kết quả nổi bật trong sản xuất, nhiều năm liền, ông Thạch Chane duy trì danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh và cấp Trung ương, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, năm 2016, ông được tôn vinh danh hiệu Nông dân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Điều làm nên sự khác biệt ở gia đình ông Thạch Chane không chỉ là làm giàu cho riêng mình mà còn giúp đỡ hộ khác vươn lên. Với những hộ thiếu vốn, ông sẵn sàng ứng trước tiền mua vật tư, đến khi thu hoạch mới thu hồi, không tính lãi. Ông còn hỗ trợ bò giống và kỹ thuật chăn nuôi. Bình quân mỗi năm, ông Thạch Chane dành khoảng 50-100 triệu đồng cho vay không lãi, hỗ trợ học bổng, xe đạp cho con em hội viên nông dân. Bên cạnh, vận động nhiều hộ có ruộng liền kề cùng hợp tác sản xuất, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng và liên kết với doanh nghiệp để ổn định đầu ra.
Ông Thạch Chane phấn khởi: “Hợp tác với nhau rất có lợi, giảm chi phí rất nhiều. Đặc biệt khi thu hoạch, tập trung một lượng lớn lúa thương phẩm, bớt công vận chuyển nên thương lái sẵn sàng mua cao hơn nơi khác và luôn yên tâm về đầu ra”.
Gia đình ông Thạch Chane còn là điển hình trong chung tay xây dựng NTM, nhiều lần hiến hàng ngàn mét vuông đất làm đường nông thôn và xây dựng công trình phúc lợi, giúp việc đi lại, vận chuyển lúa, vật tư đến ruộng thuận tiện, nhanh chóng, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân nông thôn, nhất là đồng bào Khmer.
Với tinh thần vì cộng đồng và tích cực tham gia phong trào cách mạng địa phương, ông Thạch Chane và gia đình được biểu dương, khen thưởng các cấp. Trong đó, tiêu biểu là bằng khen của Bộ Văn hóa-TT-DL khen thưởng gia đình có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhân hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc.
Hiện 3 người con lớn của ông đều chăm lo lao động, sản xuất, ra riêng được ông chia đất làm kinh tế gia đình, còn người con gái út là bác sĩ, đang công tác tại Bệnh viện ĐH Trà Vinh. Ông rất vui khi các con đều ý thức sống tốt, chăm lo lao động, chấp hành tốt pháp luật và quy định của địa phương.
Ông Nguyễn Gia Hiền- Phó Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội xã Tập Sơn cho biết, dù ở vùng nông thôn sâu, điều kiện đi lại khó khăn, nhưng Thạch Chane không ngừng nỗ lực vươn lên bằng những mô hình sản xuất hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình nhiều năm qua. Ông là tấm gương sáng nông dân “sản xuất, kinh doanh giỏi”, luôn giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Gia đình ông luôn sống giản dị, hòa đồng với mọi người, được người dân địa phương yêu mến, tin tưởng.
NGỌC XOÀN


