Mỗi năm, đến tháng 7, những hoạt động tri ân người có công (NCC) với cách mạng tại xã An Trường lại được tổ chức. Những phần quà được trao tận tay, những mái nhà được sửa sang, những chuyến thăm hỏi ân cần... là cách mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Triều- Bí thư Đảng ủy xã An Trường tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Quang. |
Xã An Trường có diện tích hơn 72,6km² với 45,645 ngàn nhân khẩu. Dù còn nhiều khó khăn khi địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhưng nơi đây luôn gìn giữ và phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực.
An Trường là vùng đất ghi dấu nhiều hy sinh, mất mát trong các cuộc kháng chiến. Toàn xã có 1,083 ngàn liệt sĩ, 716 thương binh, bệnh binh, 339 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó hiện còn 4 mẹ còn sống; 3 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 74 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 163 người từng bị địch bắt tù đày. Mỗi con số là một phần ký ức của quê hương, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng biết bao xương máu.
Trong căn nhà nhỏ ở ấp An Định Cầu, Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Quang, năm nay đã 92 tuổi. Mẹ đã tiễn chồng và một người con lên đường chiến đấu rồi mãi mãi không trở về. Những mất mát ấy không gì bù đắp được. Song, sự quan tâm, chăm lo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đã phần nào sưởi ấm tuổi già của mẹ.
Anh Phạm Văn Dân, người con trực tiếp phụng dưỡng mẹ, cho biết Đảng ủy, UBND xã An Trường đã nhận phụng dưỡng mẹ, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và quan tâm chăm lo đời sống. Đó là nguồn động viên, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của địa phương đối với gia đình.
Hiện nay, toàn xã có 695 NCC và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, với tổng kinh phí chi trả hơn 1,9 tỷ đồng. Địa phương luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách theo quy định; đồng thời duy trì tốt công tác quản lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính.
Cùng với đó, việc chi trả trợ cấp được thực hiện thông qua hệ thống bưu điện, đồng thời xã tích cực vận động người hưởng chuyển sang nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Đến nay, đã có 336/695 đối tượng thực hiện, đạt 48%, góp phần từng bước chuyển đổi số công tác chi trả chính sách.
Là thương binh hạng 1/4, ông Nguyễn Phước Tồn, ở Ấp 5, chia sẻ dù sức khỏe giảm do thương tật nhưng nhiều năm qua ông luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vào các dịp lễ, Tết hay ngày 27/7 hàng năm, cán bộ xã và đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, kịp thời trao chế độ, chính sách theo quy định.
“Chính sự quan tâm ấy giúp chúng tôi cảm thấy ấm lòng, thấy những hy sinh của mình luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhớ. Đó là nguồn động viên để bản thân và gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”, thương binh Nguyễn Phước Tồn bày tỏ.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được lan tỏa bằng nhiều hoạt động cụ thể. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, địa phương đã trao quà cho NCC và thân nhân NCC với tổng kinh phí hơn 952 triệu đồng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động được trên 437 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, NCC tuổi cao, sức yếu hoặc ốm đau.
Hiện qua rà soát, xã có 2 căn nhà NCC đủ điều kiện xây mới và 15 căn cần sửa chữa theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho NCC. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí của địa phương, xã tiếp tục khảo sát thêm 2 căn đủ điều kiện để triển khai trong thời gian tới, giúp các gia đình chính sách có nơi ở ổn định, an tâm cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Văn Triều- Bí thư Đảng ủy xã An Trường cho biết: Chăm lo NCC luôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; đồng thời huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), xã An Trường sẽ tổ chức họp mặt và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dịp này, địa phương sẽ trao quà của Chủ tịch nước cho 1,445 ngàn NCC và thân nhân NCC, với tổng kinh phí hơn 437 triệu đồng; đồng thời trao quà cho 1,887 ngàn đối tượng theo nghị quyết HĐND tỉnh với tổng số tiền 510 triệu đồng.
Tỉnh và địa phương sẽ tổ chức thăm, tặng quà 20 NCC tiêu biểu và gia đình chính sách. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã và đoàn thể tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để mở rộng hoạt động chăm lo NCC.
Những việc làm nghĩa tình ở An Trường hôm nay góp phần chăm lo tốt hơn cho NCC, bồi đắp truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN


