Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ quản lý, vận hành bãi rác An Hiệp và đầu tư các nhà máy xử lý rác

09:47, 14/05/2026

Ngày 13/5, các đồng chí: Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Quỳnh Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công tác quản lý, vận hành bãi rác An Hiệp và đầu tư các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/1/2026, công tác quản lý, vận hành bãi rác An Hiệp được chuyển giao về cấp tỉnh quản lý. Đến nay, bãi rác được tổ chức vận hành ổn định, liên tục, bảo đảm tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt của 16 xã, phường trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả vận hành và bảo vệ môi trường tại khu vực bãi rác, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: xử lý nước rỉ rác phát sinh; mở rộng hệ thống thoát nước mưa giai đoạn 2; thực hiện phủ bạt, đóng cửa một số ao chứa rác; xây dựng đề án di dời hộ dân, khu dân cư bảo đảm khoảng cách an toàn môi trường; đồng thời hoàn thiện hồ sơ môi trường cho bãi rác.

Song song đó, dự án đầu tư mở rộng bãi rác An Hiệp giai đoạn 3 với quy mô 6,68ha đang được triển khai lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến sau khi hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, các ô chôn lấp mới sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đối với công tác phòng, chống sạt lở khu vực bãi rác An Hiệp, hiện tỉnh đang triển khai công trình gia cố tạm thời sạt lở bờ sông Hàm Luông và xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án xử lý sạt lở lâu dài nhằm bảo đảm an toàn khu vực bãi rác, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đại diện lãnh đạo UBND xã An Hiệp nêu ý kiến tại cuộc họp.
Đại diện lãnh đạo UBND xã An Hiệp nêu ý kiến tại cuộc họp.

Về dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện, dự án có quy mô xử lý 650 tấn chất thải/ngày đêm, công suất phát điện 13MW. Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục quan trọng như: thẩm định công nghệ, điều chỉnh chủ trương đầu tư, thỏa thuận đấu nối điện, khảo sát địa hình – địa chất và các thủ tục liên quan đến cấp nước, giao thông, môi trường. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong tháng 6/2026 sau khi có đủ mặt bằng; tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao diện tích còn lại của dự án.

Đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn Trà Vinh có công suất thiết kế 499 tấn/ngày đêm, hiện đã hoàn tất nhiều thủ tục về môi trường, đất đai, quy hoạch, đấu nối điện và đang triển khai thi công các hạng mục chính, đạt khoảng 40% khối lượng xây dựng. Nhà đầu tư đặt mục tiêu đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm 2026, góp phần giải quyết nhu cầu xử lý rác thải của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Trí Quang nhấn mạnh, công tác quản lý, vận hành và xử lý môi trường tại bãi rác An Hiệp là nhiệm vụ cấp bách do khối lượng rác tiếp nhận ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng tiến độ cụ thể cho từng nhiệm vụ; đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu thực hiện phủ bạt các ô chôn lấp; rà soát phương án cải tạo, mở rộng các ô tiếp nhận rác nhằm bảo đảm khả năng xử lý đến hết năm 2026. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai mở rộng bãi rác, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với xử lý nước rỉ rác và vận hành bãi rác, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp, tăng cường giám sát quy trình xử lý, bảo đảm đúng quy chuẩn môi trường, an toàn trong mùa mưa. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần sớm hoàn thiện thủ tục triển khai công trình chống sạt lở khu vực bãi rác, bảo đảm an toàn và hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố môi trường.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh