Tiếp sức cho đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây

13:51, 16/04/2026

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer từ ngày 14-16/4/2026, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn được đón tết trong không khí vui tươi, ấm áp.

Đồng chí Thạch Phước Bình- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh trao quà tết cho đồng bào Khmer xã Long Hiệp.
Đồng chí Thạch Phước Bình- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh trao quà tết cho đồng bào Khmer xã Long Hiệp.

Gia đình chị Lâm Sa Tha (ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành) có 6 nhân khẩu, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lao động làm thuê. Chị Tha bày tỏ: Hàng ngày, chị làm giúp việc nhà với thu nhập khoảng 200 ngàn đồng nhưng không ổn định, cuộc sống còn nhiều vất vả. Gần đây, người con lớn đi làm công nhân phụ giúp gia đình, phần nào giảm bớt gánh nặng. Dịp tết này, được Nhà nước hỗ trợ quà, gia đình chị rất phấn khởi, có điều kiện đón tết đầm ấm hơn.

Cùng địa phương, gia đình ông Thạch Minh còn khó khăn. Ông Minh cho biết: Với hơn 1 công đất sản xuất, hàng năm ông trồng mướp, dưa leo và các loại đậu, mỗi vụ thu lợi nhuận khoảng 3-5 triệu đồng. Ngoài ra, ông đi làm thuê, thu nhập 300-350 ngàn đồng/ngày khi có việc. Vợ ông làm giúp việc gia đình, thu nhập gần 4 triệu đồng/tháng. Dù có nhiều nguồn thu, nhưng cuộc sống vẫn chật vật khi gia đình còn phải chăm lo cho người thân là bà Thạch Thị Loan (chị ruột ông Minh) bị mù, khuyết tật, không có khả năng lao động.

Trước thềm Chôl Chnăm Thmây, gia đình ông Minh được nhận quà hỗ trợ nên rất vui mừng, phấn khởi, có thêm điều kiện mua sắm, chuẩn bị tết tươm tất hơn. “Phần quà có ý nghĩa quan trọng, giúp gia đình tôi đón tết thêm ấm áp”- ông Minh bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thành, trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, địa phương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 127 hộ nghèo, cận nghèo và hộ hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực để đồng bào Khmer vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại xã Long Hiệp, nhiều hộ dân Khmer vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống. Gia đình bà Thạch Thị Danh Ni (ấp Tha La), không đất sản xuất, mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ (bán bún nước lèo), thu nhập khoảng 100-200 ngàn đồng/ngày; chồng làm hồ thuê nhưng việc làm không ổn định. Gia đình còn phải chăm sóc mẹ già yếu nên đời sống khó khăn. Dịp tết này, được hỗ trợ quà, gia đình bà rất phấn khởi có thêm điều kiện chuẩn bị tết đủ đầy hơn. Thời gian tới, gia đình rất mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển chăn nuôi heo, ổn định sinh kế lâu dài.

Hoàn cảnh của ông Thạch Rơn, ấp Giồng Cao, xã Long Hiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Rơn chia sẻ: Nhờ có phần quà hỗ trợ dịp tết, gia đình có điều kiện mua sắm, đi lễ chùa đón tết đầy đủ hơn. Hàng ngày, ngoài canh tác khoảng 1,5 công lúa, ông tranh thủ đi làm hồ thuê để tăng thêm thu nhập, nhờ đó đời sống gia đình tạm ổn định.

Trong dịp tết đồng bào Khmer, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long tài trợ 300 triệu đồng để tặng quà tết cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn là người Khmer ở các địa phương có đông đồng bào Khmer.

Dịp này, ông Thạch Phước Bình- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh đã ân cần hỏi thăm đời sống, tình hình sản xuất của bà con và gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng bào Khmer. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, nhất là trong các dịp lễ, tết truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tỉnh còn triển khai nhiều chương trình thiết thực khác. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn vận động xã hội hóa gần 2,5 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao gần 5 ngàn phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng, đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp cải thiện đời sống, tiếp thêm niềm tin để người dân vươn lên.

Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc đồng bào Khmer; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Những hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời đã góp phần giúp nhiều hộ đồng bào Khmer hoàn cảnh khó khăn đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí ấm áp, trọn vẹn hơn.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh