Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, tại xã Trà Côn đã diễn ra hoạt động Tết Quân- Dân với chủ đề “Tết Quân- Dân mừng Chôl Chnăm Thmây”.
Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, địa phương đối với Nhân dân, đặc biệt là đồng bào Khmer vào ngày tết cổ truyền, gắn kết chặt chẽ, thắm tình quân- dân.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao học bổng cho học sinh trên địa bàn xã Trà Côn. |
Chăm lo an sinh xã hội
Xã Trà Côn hiện có 24 ấp, trong đó có 9 ấp đông đồng bào Khmer, chiếm khoảng 20% dân số. Với sự quan tâm đầu tư, cùng sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đời sống kinh tế- xã hội địa phương ngày càng khởi sắc.
Đảng bộ xã Trà Côn đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chính sách chăm lo hộ nghèo, cận nghèo và công tác an sinh xã hội, tạo nên những điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững.
Dịp Tết Quân- Dân năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, doanh nghiệp, nhà tài trợ và xã Trà Côn tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; khám và cấp phát thuốc; sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.
Cùng với đó, đưa vào sử dụng tuyến đường dài khoảng 1,4km từ ấp Tường Trí đến ấp Nhơn Trí, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường từ ấp Ngãi Lộ A, Ngãi Lộ B đến ấp Thôn Rôn dài 4km.
Được BCĐ Tết Quân- Dân hỗ trợ 60 triệu đồng và lực lượng dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công xây dựng, “giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố” mà anh Thạch Ral (ấp Ngãi Lộ B) mong ước nhiều năm đã thành hiện thực.
Anh Thạch Ral chia sẻ trong niềm phấn khởi: “Gia đình khó khăn, không đất sản xuất, tôi phải đi làm thuê quanh năm, chỉ mong có căn nhà che nắng, che mưa. Khi cán bộ xuống khảo sát, mẹ cho tôi một mảnh đất đủ cất nhà. Tết này vợ chồng tôi có nhà mới nên mừng lắm”.
![]() |
| Chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên địa phương hào hứng với các trò chơi dân gian. |
Nghe con trai tâm sự, bà Thạch Thị Tươi xúc động: “Nhà có 6 người con, ai cũng khó khăn. Nay con được hỗ trợ xây nhà, tôi cũng vui lây. Nhà nước cho tiền, gia đình cho đất, vậy là con tôi có mái ấm, từ nay yên tâm làm ăn”.
Niềm vui ấy không chỉ của riêng bà Tươi hay anh Thạch Ral, mà là cảm xúc chung của người dân xã Trà Côn, hòa cùng niềm vui ngày tết cổ truyền của đồng bào Khmer và tinh thần đoàn kết dân tộc của bà con địa phương- những người đang chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày.
Tại chùa Mới, BTC Tết Quân- Dân trao hơn 400 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn. Nhận phần quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, ông Thạch Nô, ấp Mỹ Định nói “cảm nhận tình cảm chân thành, sự quan tâm của các cấp, các ngành còn to lớn hơn niềm vui về vật chất”.
Ông Thạch Nô chia sẻ: “Tết này gia đình tôi sum vầy, con cháu về đông đủ. Có thêm phần quà ý nghĩa, tôi san sẻ cho con chút quà bánh, tết càng vui hơn”.
Ông cũng bày tỏ mong muốn hoạt động ý nghĩa như Tết Quân- Dân sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa để ngày càng có nhiều hộ gia đình khó khăn được quan tâm, chăm lo, góp phần mang đến những cái tết đủ đầy, ấm áp nghĩa tình.
Thắt chặt đoàn kết quân- dân
Trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, LLVT tỉnh nói riêng luôn được Nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ. Đoàn kết quân- dân đã trở thành truyền thống quý báu và là cội nguồn sức mạnh để LLVT chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, những năm qua, LLVT tỉnh luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng NTM, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.
Theo Đại tá Lê Quang Vũ- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, như Tết Quân- Dân, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, chăm lo gia đình chính sách, người có công đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
Hoạt động Tết Quân- Dân trên địa bàn xã Trà Côn được tổ chức vào dịp mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer là chuỗi hoạt động thiết thực, vừa thể hiện sự hướng về cội nguồn, tình cảm sâu sắc, vừa là một hình thức để giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết, yêu nước của Nhân dân.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tết Quân- Dân còn là mô hình “Dân vận khéo” tổng hợp nhằm xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ của tỉnh, là tiền đề vững chắc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa, những thành tựu trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh tại địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười kêu gọi quý vị chư tăng, đồng bào dân tộc, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ LLVT là người dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương- giáo; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững.
Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đối với đồng bào Khmer gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Cùng với đó, tăng cường cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



