Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, tình hình thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Trong quý I/2026, thiên tai gây thiệt hại khoảng 19 tỷ đồng, trong đó, mưa lớn gây thiệt hại gần 200ha hoa màu, ước thiệt hại 15,3 tỷ đồng; xảy ra 19 điểm/vị trí sạt lở, sụt lún bờ sông, bờ biển dài trên 3,2 ngàn mét, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 47 hộ dân, ước thiệt hại 3,66 tỷ đồng.
![]() |
| Sạt lở gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh. |
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các ngành, các cấp, địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện giúp người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu, nhất là đối với những hộ dân bị thiệt hại.
Trong năm 2025 và các tháng đầu năm 2026, tỉnh chủ trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, quỹ phòng, chống thiên tai để tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai với kinh phí 76,52 tỷ đồng (thực hiện 47 công trình khắc phục sạt lở, trên 5,7 ngàn mét, kinh phí 49,4 tỷ đồng; hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp 27,12 tỷ đồng).
Thời gian tới, ngành nông nghiệp tăng cường công tác thông tin truyền thông về phòng, chống thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra; huy động và triển khai nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục đầu tư dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; dần hoàn thiện hệ thống thủy lợi, đê điều để hạn chế ảnh hưởng do xâm nhập mặn gây ra.
Tin, ảnh: NGUYÊN KHANG


