Quan tâm hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào Khmer

08:15, 08/04/2026

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Thời gian qua, với sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh có nhiều chuyển biến.

Riêng việc hỗ trợ hộ khó khăn “an cư” được tập trung thực hiện, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ đất ở cho 44 hộ, 1.270 hộ được hỗ trợ nhà ở, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Kiên Thị Thưa phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới.
Bà Kiên Thị Thưa phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới.

Tại xã Đôn Châu, địa phương có khoảng 65% đồng bào dân tộc Khmer, việc chăm lo nhà ở, đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được đặc biệt quan tâm. Từ tháng 9/2025 đến nay, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh và nhà hảo tâm, xã tập trung hỗ trợ trên 40 hộ xây mới nhà ở và hỗ trợ sửa chữa 36 căn nhà hộ khó khăn về nhà ở, phần lớn là hộ dân tộc Khmer.

Bà Kiên Thị Thưa- ấp Sa Văng, vừa thoát nghèo và được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà mới. Được biết, hiện bà ở một mình trong căn nhà nhỏ xuống cấp, do lớn tuổi, hay bị bệnh nên không làm gì có thu nhập. Hiện mỗi tháng con trai làm thuê ở TP Hồ Chí Minh gửi tiền về để bà trang trải cuộc sống.

Đến thăm bà vào những ngày chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, căn nhà đang được xây dựng, bà Kiên Thị Thưa rất phấn khởi, cho biết: Năm nay tôi đã 70 tuổi mới cất được căn nhà. Khi nghe Nhà nước cho tiền cất nhà, tôi mừng không ngủ được. Con tôi nghe tin vui lắm, gửi thêm tiền về để cất nhà được khang trang hơn. Chôl Chnăm Thmây năm nay, mẹ con tôi có được căn nhà mới, vui lắm!

Theo bà Kim Thị Tha- Bí thư Chi bộ ấp Sa Văng: Ấp có trên 80% đồng bào dân tộc Khmer, người dân trong ấp được quan tâm hỗ trợ nhiều chính sách giúp phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm, đặc biệt được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Năm 2025, có 4 hộ Khmer trong ấp được hỗ trợ nhà ở, tạo động lực giúp hộ nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với điều kiện kinh tế- xã hội gần giống với xã Đôn Châu, xã Ngũ Lạc cũng có 65,5% đồng bào Khmer, điều kiện kinh tế gia đình nhiều hộ còn khó khăn. Thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và “Chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Ngũ Lạc đẩy mạnh thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người dân, giảm nghèo bền vững.

Trong căn nhà mới, ông Huỳnh Ngọc Thành- ấp Lạc Thạnh B cùng vợ và các cháu không kể hết niềm vui bởi không nghĩ gia đình mình có được căn nhà khang trang như vậy. Ông Thành kể: Nếu tôi không bị bệnh tim thì hoàn cảnh gia đình cũng không đến nỗi quá khó khăn. Phát hiện bệnh từ năm 2003, cứ 3 tháng lên TP Hồ Chí Minh khám, lấy thuốc 1 lần khá tốn kém chi phí. Hơn nữa, bị bệnh nên không làm được gì, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.

Ông Huỳnh Ngọc Thành trao đổi với cán bộ mặt trận địa phương về niềm vui trong căn nhà mới.
Ông Huỳnh Ngọc Thành trao đổi với cán bộ mặt trận địa phương về niềm vui trong căn nhà mới.

Các con lớn dần, đi TP Hồ Chí Minh làm để phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống nhưng căn nhà thì chưa xây dựng được, trời mưa thì dột, gió lớn không dám ở trong nhà, sợ nhà sập. Năm 2025, chính quyền địa phương đến khảo sát và hỗ trợ ngay 50 triệu đồng để ông xây dựng lại nhà. Tuy nhiên, ban đầu ông còn phân vân, sợ không đủ tiền xây nhà kiên cố, phải vay thêm. Chính quyền địa phương và hàng xóm khuyên ông nhận tiền để cất lại nhà mới, các con nghe được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà, tích góp tiền gửi về để xây nhà kiên cố hơn.

Được ở trong căn nhà mới mấy tháng qua, ông Thành cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm của các cấp. Ông bày tỏ: Tôi sẽ phát huy tốt hơn vai trò đảng viên, giáo dục con, cháu thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào của địa phương phát động, góp phần xây dựng địa phương phát triển.

Ông Thạch Chầm Rên- Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Lạc Thạnh B cho biết: Ấp có 246 hộ, trên 80% đồng bào dân tộc Khmer, năm 2025 có 9 hộ được hỗ trợ nhà đại đoàn kết, nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn được tặng quà các dịp lễ, Tết, tạo niềm tin, động lực để các hộ Khmer vươn lên.

Sự quan tâm kịp thời cùng chính sách hỗ trợ nhà ở mang tính nhân văn là nguồn lực mạnh mẽ tiếp sức cho người dân hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Bà Huỳnh Thị Sô Phia- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngũ Lạc cho biết: Mỗi căn nhà được hoàn thành giúp hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn được an cư, không còn gánh nặng về nhà ở, từ đó có điều kiện để tập trung phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc. Từ đó, giúp bộ mặt nông thôn Ngũ Lạc chuyển biến tích cực, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng NTM tại địa phương.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh