Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Châu Thành

13:33, 02/04/2026

Những năm qua, việc triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã trở thành một trong những giải pháp trọng tâm, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Châu Thành.

Thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Châu Thành, hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách đã được tiếp cận nguồn vốn kịp thời, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Nguồn lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Xác định nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi là “đòn bẩy” để hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, thời gian qua Ngân hàng CSXH xã đã bám sát chủ trương, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đẩy mạnh chính sách tín dụng, đáp ứng nhu cầu về vốn chính sách cho đối tượng được thụ hưởng.

Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH Châu Thành, nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả với các chương trình cho vay như: cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh... Từ nguồn vốn ưu đãi này của Ngân hàng CSXH đã thúc đẩy người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cũng như góp phần thiết thực nâng cao chất lượng tiêu chí trong xây dựng xã NTM. 

Nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Sơn Bé Hương, ngụ Ấp 4 đầu tư nuôi bò hiệu quả.
Nhờ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Sơn Bé Hương, ngụ Ấp 4 đầu tư nuôi bò hiệu quả.

Gia đình chị Sơn Bé Hương, ngụ Ấp 4, trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, không có đất sản xuất, thu nhập chủ yếu dựa vào làm mướn. Năm 2020, chị được vay 20 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư nuôi bò sinh sản. Với tinh thần chịu khó, tiết kiệm, sau một thời gian chăm sóc, đàn bò phát triển tốt, chị dần thoát khỏi cảnh nghèo.

Tiếp tục được tiếp sức, năm 2023 chị vay thêm 30 triệu đồng từ chương trình dành cho hộ cận nghèo để mở rộng chăn nuôi. Đến nay, đàn bò của gia đình đã tái đàn được 4 con. Bình quân mỗi năm, chị xuất bán 2-3 con bê, mang lại nguồn thu ổn định từ 15-20 triệu đồng/con. Không chỉ vậy, gia đình chị còn được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết khang trang, là cơ sở vững chắc để chị vươn lên khá giả.

“Trong lúc khó khăn nhất, nguồn vốn Ngân hàng CSXH đã giúp gia đình tôi có động lực để vượt qua. Nhờ có vốn, tôi mạnh dạn nuôi bò, chăm chỉ làm ăn, tích lũy từng chút một. Hàng tháng, tôi gửi tổ tiết kiệm đều đặn 200 ngàn đồng để tích lũy đến kỳ trả nợ gốc cũng đỡ 1 phần nào”- chị Bé Hương xúc động cho biết.

Đến thăm gia đình chị Thạch Thị Việt, ngụ ấp Hương Phụ A. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi phải nuôi 4 con nhỏ, không có đất sản xuất. Năm 2024, thông qua chương trình tín dụng chính sách, chị được vay 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Với sự hỗ trợ thêm từ gia đình và cộng đồng, căn nhà mới khang trang trị giá khoảng 120 triệu đồng đã được hoàn thành. Có nơi ở ổn định, gia đình chị có thêm động lực phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững vào năm 2025.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn

Bên cạnh việc cung ứng vốn, công tác quản lý, giám sát và tổ chức thực hiện chương trình tín dụng chính sách cũng được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tổ tiết kiệm và vay vốn đóng vai trò là cầu nối giữa ngân hàng với người dân, giúp quản lý nguồn vốn chặt chẽ, đúng mục đích.

Ông Sơn Thanh- Tổ trưởng Tổ vay vốn và tiết kiệm ấp Hương Phụ A cho biết: Hiện tổ có 58 hộ vay với tổng dư nợ hơn 2,6 tỷ đồng. Chương trình vay đa dạng, từ hộ nghèo, cận nghèo đến vay vốn học sinh, sinh viên, nhà ở, nước sạch. Hầu hết hộ vay vốn trong tổ đều tham gia gửi tiết kiệm và đóng lãi suất đúng kỳ hạn.

Điểm đáng ghi nhận là hộ vay đều có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, trả lãi đúng hạn. Việc duy trì gửi tiết kiệm hàng tháng với mức trung bình 200 ngàn đồng/hộ đã tạo thói quen tích lũy, giúp người dân chủ động hơn khi đến kỳ trả nợ gốc, giảm áp lực tài chính.

Hiện toàn xã Châu Thành có 117 tổ tiết kiệm và vay vốn với 6.772 hộ tham gia vay vốn. Tổng dư nợ đạt gần 218,5 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với đầu năm 2026. Dư nợ bình quân đạt 32,2 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn đã được phủ kín 100% ấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Chất lượng tín dụng luôn được bảo đảm với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,32% tổng dư nợ. Công tác huy động tiết kiệm thông qua tổ đạt trên 9,3 tỷ đồng, góp phần nâng cao ý thức tích lũy trong Nhân dân.

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Châu Thành, hoạt động ủy thác thông qua tổ chức chính trị- xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… chiếm trên 97% tổng dư nợ, đã phát huy hiệu quả rõ nét. Sự phối hợp đồng bộ giữa Ngân hàng CSXH và các tổ chức đã giúp nâng cao chất lượng quản lý, giám sát và hỗ trợ người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế rủi ro, đảm bảo nguồn vốn phát huy đúng mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh