Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam- VITM Hà Nội 2026, Sở Văn hóa-TT-DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch vùng.
Sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và quảng bá hình ảnh du lịch vùng ĐBSCL tới thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong bối cảnh mới.
![]() |
| Ký kết hợp tác thúc đẩy du lịch ĐBSCL. |
Tăng cường kết nối, quảng bá
Ông Dương Hoàng Sum- Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, cho biết, ĐBSCL không chỉ được biết đến là vựa lúa lớn nhất cả nước mà còn là “kho tàng du lịch xanh” giàu giá trị. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn cây trái bốn mùa trĩu trái cùng nét hiếu khách đặc trưng của người dân Nam Bộ, vùng đất này sở hữu sức hút riêng biệt, tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho du khách.
Trong bức tranh chung của toàn vùng, tỉnh Vĩnh Long được xác định là một trong những điểm nhấn với định hướng phát triển du lịch xanh gắn với giá trị văn hóa đặc trưng. Đặc biệt, sự kết hợp giữa các yếu tố như “sắc xanh xứ dừa”, văn hóa Khmer và di sản gạch gốm đỏ được kỳ vọng sẽ tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người ĐBSCL một cách sinh động, giàu bản sắc.
“Trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển mình mạnh mẽ, ĐBSCL đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh. Để làm được điều đó, liên kết vùng được xác định là yếu tố then chốt. Việc xây dựng tuyến du lịch liên hoàn, kết nối từ chợ nổi, rừng tràm đến làng nghề truyền thống, di tích văn hóa… sẽ góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng, từng bước định vị thương hiệu du lịch ĐBSCL trên bản đồ quốc tế”, ông Dương Hoàng Sum chia sẻ.
![]() |
| Vĩnh Long quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam- VITM Hà Nội 2026. |
Theo ông Trần Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động liên kết, hợp tác thiết thực với các địa phương khu vực ĐBSCL. Tháng 11/2025, sở đã tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá và khảo sát tại một số điểm du lịch tiêu biểu của khu vực miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp.
Thông qua các hoạt động trên, Hà Nội đã thu thập, đánh giá chi tiết tiềm năng du lịch của từng địa phương, đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác quan trọng, mở ra cơ hội phát triển sản phẩm du lịch liên vùng đặc sắc, sáng tạo và bền vững.
Trên cơ sở đó, Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh Vĩnh Long đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh gắn kết doanh nghiệp du lịch thủ đô với các địa phương, hướng tới xây dựng các tuyến du lịch liên kết hai chiều giữa khu vực Đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL.
Tháo gỡ “điểm nghẽn” để phát triển
Ông Vũ Thế Bình- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, ĐBSCL là vùng có tài nguyên du lịch độc đáo với hệ sinh thái sông nước và bản sắc văn hóa riêng biệt mà ít nơi có được, hoàn toàn có thể định vị là một trung tâm du lịch đặc thù của Việt Nam và khu vực.
![]() |
| ĐBSCL phát triển du lịch dựa trên bản sắc sông nước đặc trưng và chiều sâu văn hóa phong phú (trong ảnh Du khách trải nghiệm tại điểm du lịch Somofarm xã Cái Nhum). |
Tuy nhiên, ông Vũ Thế Bình bày tỏ nhiều trăn trở, thực tế cho thấy du lịch khu vực vẫn phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, trong đó một điểm nghẽn quan trọng nằm ở việc hệ thống doanh nghiệp địa phương chưa thực sự chủ động tham gia xây dựng và đưa sản phẩm du lịch ra thị trường.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề xuất các địa phương và doanh nghiệp cần xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn; xu hướng du lịch xanh và chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, đòi hỏi sự vào cuộc thực chất, có tiêu chí cụ thể và lộ trình rõ ràng. Bên cạnh đó, cần củng cố vai trò của hiệp hội du lịch trong khu vực để tăng cường liên kết và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ.
Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai- Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, ĐBSCL đang đứng trước nhiều thách thức trong quá trình phát triển du lịch, đòi hỏi phải xác định rõ vị trí và bản sắc của mình trên bản đồ du lịch khu vực. Theo đó, việc xây dựng yếu tố khác biệt và định hình câu chuyện thương hiệu mang tính đặc trưng là yêu cầu cấp thiết. Sản phẩm du lịch của khu vực hiện vẫn thiếu những giá trị kinh tế cao và các biểu tượng mang tầm quốc tế, trong khi hoạt động quảng bá chưa thực sự hiệu quả.
Để nâng tầm du lịch ĐBSCL trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hoa Mai đề nghị cần tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm. Về sản phẩm du lịch, cần xác định rõ hệ thống sản phẩm đặc trưng của ĐBSCL theo hướng chú trọng phát triển du lịch xanh, trải nghiệm sống chậm.
Đồng thời, chuyển từ sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng sản phẩm đặc trưng, lấy chất lượng làm trung tâm, khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn có để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.
Về hạ tầng và dịch vụ, cần đẩy mạnh đầu tư đồng bộ, hướng tới hình thành trục liên kết liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.
Về liên kết vùng, cần chuyển từ liên kết hành chính sang liên kết thị trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cụ thể, bền vững giữa các địa phương trong khu vực.
Về định vị thương hiệu, cần xây dựng nhận diện chung cho toàn vùng, hài hòa giữa lợi ích của từng địa phương và lợi ích chung của ĐBSCL.
Từ những định hướng và giải pháp được đặt ra, phát triển du lịch ĐBSCL chú trọng xây dựng chuỗi giá trị du lịch trên nền tảng liên kết, sáng tạo và bền vững. Với bản sắc sông nước đặc trưng và chiều sâu văn hóa phong phú, ĐBSCL nỗ lực vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ




