Dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer trong tỉnh. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp đồng bào Khmer đón Tết vui tươi, trọn vẹn.
![]() |
| Đồng chí Tô Thị Mỹ Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lưu Nghiệp Anh tặng quà đồng bào Khmer nghèo, cận nghèo. |
Chăm lo Tết cho đồng bào Khmer nghèo, cận nghèo
Báo cáo từ Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh có 415,97 ngàn đồng bào Khmer, chiếm 11,02% dân số. Có 30/124 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 7 xã, phường có ấp thuộc vùng dân tộc thiểu số.
Nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xuất kinh phí từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh và vận động nhà hảo tâm trao gần 5 ngàn phần quà (500 ngàn đồng/phần) cho 1,18 ngàn hộ nghèo, 2,778 ngàn hộ cận nghèo và 1 ngàn hộ hoàn cảnh khó khăn đồng bào Khmer, tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.
Từ ngày 7-13/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập các đoàn đến địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống để thăm hỏi, trao quà, động viên người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 là năm đầu tiên đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền của dân tộc sau sáp nhập tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đồng bào Khmer đón Tết, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc. Hy vọng sự quan tâm, chăm lo này sẽ là nguồn động viên, khích lệ đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, hướng đến cuộc sống ấm no, đầy đủ.
Ngoài ra, Sở Y tế tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí hỗ trợ gia đình chính sách, người hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương đông đồng bào Khmer như: Trà Côn, Bình Phú, Đôn Châu, Nhị Trường, Cầu Kè, Hàm Giang, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện an sinh xã hội.
Song song đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà 156 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí người Khmer và các đơn vị giáo dục, văn hóa đặc thù.
Qua đó, trao đổi thông tin về triển khai thực hiện chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc tôn giáo, đồng bào Khmer tích cực lao động sản xuất, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực để người dân tiếp tục vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Đón Tết vui tươi, trọn vẹn
Nhận được phần quà trị giá 500 ngàn đồng hỗ trợ đón Tết Chôl Chnăm Thmây, với nhiều người tuy không lớn nhưng đối với hộ nghèo, cận nghèo, đây là số tiền giúp gia đình đủ trang trải chi phí đón năm mới. Nhận được quà, ai cũng xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ đối với đồng bào Khmer.
Ông Chia Châm Rơne- ấp Kinh Xáng, thuộc hộ cận nghèo của xã Hưng Mỹ. Cả 2 vợ chồng ông đều lớn tuổi, không đất sản xuất nên không có thu nhập, 2 người con đi làm xa, cuộc sống cũng khó khăn nên không hỗ trợ gì cho cha mẹ.
Ông Châm Rơne cho biết: Mấy năm trước tôi còn làm thuê có tiền trang trải cuộc sống, nhưng gần 1 năm nay sức khỏe rất yếu, không làm gì có thu nhập. Chính quyền địa phương biết được hoàn cảnh, đưa vào danh sách hộ cận nghèo. Được nhận quà đón Tết Chôl Chnăm Thmây, vợ chồng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của quý lãnh đạo.
Bà Thạch Thị Hồng Nhung- 66 tuổi, ngụ ấp Đa Hòa, Phước Hảo cũng là hộ cận nghèo, neo đơn. Hàng ngày đi lượm ve chai, làm thuê, mót lúa. Bà nói: Hiện đã lớn tuổi nên ít người thuê làm, gần đây chủ yếu lượm ve chai, đến mùa gặt đi mót lúa. Lễ Tết được xã, ấp vận động nhà hảo tâm tặng quà, tôi rất biết ơn!
Cùng hoàn cảnh neo đơn, bà Kim Thị Đến- ấp Sóc Tro Dưới, xã Lưu Nghiệp Anh là hộ nghèo tại địa phương. Hiện bà đã 82 tuổi, hàng ngày sống nhờ tiền Nhà nước hỗ trợ khoảng 750 ngàn đồng/tháng. Bà Kim Thị Đến xúc động: Nhiều năm qua được xã và ấp hỗ trợ quà, tiền giúp tôi trang trải cuộc sống. Chôl Chnăm Thmây được tặng quà đón năm mới, tôi mừng lắm!
Cùng xã Lưu Nghiệp Anh, ông Kim Soi (85 tuổi)- ấp Mộc Anh là hộ cận nghèo. Ông có 8 người con nhưng hoàn cảnh gia đình ai cũng khó khăn, đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh. Hiện có 1 người con ở cùng ông, hàng ngày đi giữ ao cá thuê. Ông Kim Soi bày tỏ: lớn tuổi, nhiều bệnh, cuộc sống khó khăn. Chuẩn bị đón năm mới, được tặng quà, tôi thấy rất ấm áp.
Bà Tô Thị Mỹ Hạnh- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lưu Nghiệp Anh cho biết: xã có khoảng 47% đồng bào Khmer, nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn. Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà dịp Tết Chôl Chnăm Thmây là sự động viên lớn đối với đồng bào Khmer. Đảng ủy, UBND, MTTQ Việt Nam xã cũng vận động nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào Khmer hoàn cảnh khó khăn dịp này.
Việc tổ chức hoạt động chăm lo Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị- xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Động viên tinh thần, giúp hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có thêm niềm tin, phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Đồng thời, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được các chùa, địa phương đông đồng bào Khmer tổ chức phong phú, phù hợp với bản sắc văn hóa đồng bào Khmer, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN


