Phụ nữ ngày nay bên cạnh việc “giữ lửa” cho gia đình, còn là “cầu nối” giữa chính quyền và người dân. Từ việc quản lý vốn vay, vận động tham gia mô hình tiết kiệm đến xây dựng đời sống cộng đồng văn minh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận, nâng cao niềm tin của người dân vào chính quyền và củng cố hệ thống chính trị địa phương.
![]() |
| Lãnh đạo Hội LHPN xã Song Lộc và thành viên thăm mô hình trồng rẫy của bà Thạch Thị Chane Tha (bên trái). |
Với sự gần gũi, sâu sát địa bàn, bà Huỳnh Thị Cẩm Vân- Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và Vay vốn ấp Minh Thuận B (xã Cầu Ngang) nắm rõ hoàn cảnh từng hộ dân, từ đó thuận lợi trong bình xét công khai, minh bạch, theo dõi, kiểm tra, quá trình sử dụng vốn. Đồng thời tích cực vận động hội viên đổi mới tư duy sản xuất, hướng dẫn áp dụng mô hình kinh tế phù hợp, giúp người dân nâng cao hiệu quả vốn vay, chủ động phát triển kinh tế.
Bà Vân cho biết: Sau nhập đơn vị hành chính, địa bàn rộng, số lượng hộ vay tăng, từ đó công tác quản lý vốn gặp không ít khó khăn. Một số hộ ở xa khiến việc theo dõi chưa kịp thời; trình độ quản lý của ban quản lý tổ chưa đồng đều; trong khi biến động giá, dịch bệnh nông nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ. Để giảm rủi ro, tổ phối hợp với chính quyền, hội đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vừa hỗ trợ người dân ổn định và phát triển kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt định kỳ, mô hình tiết kiệm tập thể, CLB phòng, chống tội phạm, vận động giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần củng cố khối đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cộng đồng.
Tại xã Song Lộc, nhiều phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Theo bà Lê Kim Đức- Tổ trưởng Tổ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành, đến nay dư nợ tại xã Song Lộc đạt 177 tỷ đồng với 89 tổ tiết kiệm và vay vốn, hơn 3,6 ngàn hộ tham gia, trong đó Hội LHPN xã chiếm trên 80 tỷ đồng với hơn 1 ngàn hộ vay, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất, giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Điển hình chị Thạch Thị Chane Tha (ấp Tân Ngại, xã Song Lộc) từ hộ khó khăn, không đất sản xuất. Nhờ nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, chị đã mở rộng sản xuất với mô hình trồng đậu bắp, rau cải các loại kết hợp nuôi bò, đem lại thu nhập ổn định.
Chị Tha cho biết: Ban đầu tôi vay vài triệu đồng từ hội LHPN, sau đó tăng dần đến 20 triệu đồng để đầu tư vào trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ nguồn vốn này, gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện đời sống. Hiện tại, với 2 công đậu bắp đang thu hoạch 30-40 kg/ngày, giá bán 12 ngàn đồng/kg, lợi nhuận đạt trên 10 triệu đồng/công. Thời gian tới, bà mong muốn tăng vốn vay để mở rộng phát triển sản xuất.
Thực tiễn cho thấy, phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể thực thi và lan tỏa chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngay từ cơ sở thông qua những việc làm cụ thể, sát dân.
Chị Ngô Thị Ngoan- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Ngại cho biết: Ngoài tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận vốn chính sách, hội phụ nữ tích cực vận động hội viên tham gia mô hình tiết kiệm, tổ góp vốn xoay vòng, CLB phòng, chống tội phạm… Những hoạt động này tuy quy mô nhỏ nhưng tác động sâu rộng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền cơ sở.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thoảng- Chủ tịch Hội LHPN xã Song Lộc cho biết: Với hơn 5 ngàn hội viên, trong đó trên 50% đồng bào dân tộc Khmer. Thời gian qua, địa phương luôn chú trọng hỗ trợ vốn cho các hộ trồng trọt, chăn nuôi theo phương thức “lấy ngắn nuôi dài”. Nhiều chị đã vươn lên khá giả, khẳng định vai trò của phụ nữ trong hoạt động kinh tế- xã hội của địa phương. Để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý và kinh tế; tạo cơ hội để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc thù từng địa phương.
Theo ông Nguyễn Mai Dư Khuyến- Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành, những tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ đạt trên 722 tỷ đồng, với 23.273 món vay (gần 19 ngàn hộ vay), tập trung vào đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo. Thời gian tới, Phòng Giao dịch tiếp tục giải ngân kịp thời chương trình tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, rà soát và xử lý nợ rủi ro; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và hội đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN


