Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ

06:06, 20/03/2026

Tháng 3 hàng năm, ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) được nhắc đến như một dấu mốc ý nghĩa, gợi mở mỗi người nhìn lại những giá trị bền vững của cuộc sống. Năm 2026, với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi gia đình”, thông điệp được đặt ra một cách gần gũi, hạnh phúc được khởi nguồn từ chính mỗi mái ấm, nơi thành viên biết quan tâm, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống thường ngày.

Anh Nguyễn Ngọc Đức chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc gia đình.
Anh Nguyễn Ngọc Đức chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc gia đình.

Lan tỏa niềm vui

Trong nhịp sống hiện đại, khi guồng quay công việc ngày càng tất bật, hạnh phúc đôi khi lại được tìm thấy từ những điều rất đỗi giản dị trong mỗi gia đình. Đó là sự quan tâm âm thầm giữa các thành viên, là những bữa cơm sum vầy sau một ngày dài, hay sự đồng hành, sẻ chia trong học tập, công việc và cuộc sống.

Câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Ngọc Đức- phường Hòa Thuận, hiện công tác tại Đảng ủy UBND tỉnh là một trong những gia đình tiêu biểu nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Theo anh Đức, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Trong gia đình, mọi việc đều được vợ chồng cùng nhau trao đổi, thống nhất; con cái được quan tâm, giáo dục chu đáo. Chính sự đồng thuận ấy đã tạo nên không khí ấm êm, bền chặt.

Giữa nhịp sống bận rộn, gia đình thầy Võ Văn Chiến- giáo viên Trường Tiểu học A An Trường (xã An Trường), vẫn duy trì thói quen sinh hoạt chung vào mỗi buổi tối. Những bữa cơm quây quần, thời gian cha mẹ đồng hành cùng con trong học tập hay những cuộc gọi thăm hỏi ông bà đã trở thành sợi dây gắn kết các thành viên, góp phần giữ gìn mái ấm gia đình luôn đầm ấm.

Đối với bạn Nguyễn Hoàng Trung- Phó Bí thư Đoàn xã Song Lộc, hạnh phúc là khi gia đình 3 thế hệ cùng chung sống trong sự yêu thương, đùm bọc. Dù công việc bận rộn, vợ chồng anh vẫn dành thời gian chăm sóc ông bà, giáo dục con cái biết kính trên nhường dưới, đồng thời duy trì sự sẻ chia trong sinh hoạt hàng ngày. Nhờ đó, gia đình luôn giữ được sự hòa thuận, gắn bó.

Từ những câu chuyện đời thường có thể thấy, hạnh phúc được tạo nên từ chính sự quan tâm, sẻ chia trong mỗi mái ấm. Khi từng gia đình giữ gìn được sự yêu thương, gắn kết, đó cũng là cơ sở để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc

Xác định gia đình là “tế bào” của xã hội, thời gian qua, Hội LHPN xã Nhị Long đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Hoạt động không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà đi vào chiều sâu, gắn với từng mô hình cụ thể, phù hợp với thực tế đời sống của hội viên.

Bà Lê Thị Thúy Hằng- Chủ tịch Hội LHPN xã Nhị Long, cho biết: Hội LHPN xã có 25 chi hội, với 4.702 hội viên. Hội luôn chú trọng đưa quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đến gần hơn với hội viên thông qua nhiều hình thức phù hợp. Hội LHPN xã cũng đẩy mạnh vận động hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Bà Lê Thị Thúy Hằng- Chủ tịch Hội LHPN xã Nhị Long (bìa phải) gặp gỡ, chia sẻ với hội viên về xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ.
Bà Lê Thị Thúy Hằng- Chủ tịch Hội LHPN xã Nhị Long (bìa phải) gặp gỡ, chia sẻ với hội viên về xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ.

Điểm nổi bật trong hoạt động của hội là việc xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình, CLB hướng đến gia đình hạnh phúc như: CLB gia đình phát triển bền vững, tổ hòa giải, nhóm phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế với gần 60 thành viên, trở thành kênh kết nối hội viên, vừa trao đổi kinh nghiệm, vừa tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống, đồng thời kịp thời phát hiện, can thiệp trường hợp có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.

Đặc biệt, mô hình chuyên đề như CLB “Phụ nữ quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, CLB “Nam nữ tiên phong bình đẳng giới” đã phát huy hiệu quả rõ nét. Bà Lê Thị Tuyết- Chủ nhiệm CLB Phụ nữ quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, chị, em hội viên được cán bộ Công an xã tuyên truyền cách nhận diện những biểu hiện lệch chuẩn của trẻ để kịp thời uốn nắn. Quan trọng hơn là tạo môi trường để gia đình cùng hỗ trợ, nhắc nhở nhau, từ đó hạn chế nguy cơ con em vi phạm pháp luật, xây dựng gia đình bình yên, hạnh phúc.

Hội còn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”, gắn với xây dựng NTM. Những tiêu chí cụ thể, dễ thực hiện đã từng bước đi vào đời sống, giúp gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

Từ thực tế tham gia, chị Nguyễn Kiều Dân- hội viên Chi hội phụ nữ ấp Dừa Đỏ 1, cho biết: Tham gia sinh hoạt chi hội, tôi học được nhiều kỹ năng trong chăm sóc gia đình, cách ứng xử giữa các thành viên cũng như phương pháp nuôi dạy con phù hợp. Nhờ đó, gia đình tôi ngày càng hòa thuận, các thành viên biết chia sẻ và quan tâm nhau nhiều hơn.

Thông qua hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc, những thông điệp về yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm trong gia đình tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó góp phần xây dựng những mái ấm bình yên, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh