Cùng nhau vun đắp, giữ gìn mái ấm

06:00, 20/03/2026

Từ năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Năm 2026, ngày Quốc tế Hạnh phúc tại Việt Nam có chủ đề “Hạnh phúc cho mọi gia đình”, qua đó kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, tiến bộ; đề cao tinh thần yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

Lan tỏa tinh thần hạnh phúc cho mọi người

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) có nguồn gốc từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan- một quốc gia luôn đặt chỉ số Tổng hạnh phúc quốc gia lên trên tăng trưởng kinh tế. Vào tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc đã chính thức phê duyệt đề xuất chọn ngày Quốc tế Hạnh phúc với sự đồng thuận của 193 quốc gia thành viên, nhằm khẳng định hạnh phúc là mục tiêu cơ bản và là quyền lợi của mỗi con người.

Lý do ngày 20/3 được chọn là vì đây là ngày Xuân phân, thời điểm đặc biệt trong năm khi độ dài của ngày và đêm bằng nhau trên khắp toàn cầu. Sự cân bằng về mặt thiên văn này mang biểu tượng sâu sắc cho sự hài hòa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa vật chất và tinh thần, nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc thực sự chỉ nảy nở khi có sự cân bằng trong cuộc sống. Ý nghĩa cốt lõi của ngày này không chỉ dừng lại ở hạnh phúc cá nhân, mà còn là lời kêu gọi các chính phủ và cộng đồng cùng hành động để giảm bất bình đẳng, hướng tới một xã hội phát triển bền vững và nhân văn hơn.

Tại tỉnh, công tác xây dựng gia đình hạnh phúc luôn được quan tâm sâu sắc nhằm lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu, tạo nền tảng vững chắc để thích ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế.

Theo ông Dương Hoàng Sum- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội lồng ghép vào chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm. Năm 2025, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức khoảng 12 ngàn cuộc, có gần 2 triệu lượt người tham dự. Trong đó, tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền trực tiếp chuyên đề giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình... cho trên 2,5 ngàn lượt giáo viên, học sinh ở 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Biên soạn, in 70 ngàn tài liệu tờ gấp chuyển tải một số nội dung cơ bản Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cấp phát cho các CLB gia đình phát triển bền vững. Tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” cho đại biểu là giảng viên, sinh viên của 5 trường ĐH, CĐ tham dự…

Công an tỉnh phối hợp ban, ngành, đoàn thể có liên quan tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; phòng, chống mua bán người và phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Kết quả, đã tổ chức 148 cuộc tuyên truyền trực tiếp, có 19.279 lượt người dự; đăng 1.576 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Trang tin điện tử của Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh vào hoạt động triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc, về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh cũng cho biết, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình thông qua chương trình, đề án, phong trào hội. Các cấp hội đã thành lập, duy trì 219 mô hình, CLB phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em với 3.679 thành viên…

Xây dựng gia đình an toàn, bình đẳng và tiến bộ

Ông Nguyễn Văn Ba (ấp Hiếu Thảo, xã Hiếu Thành), cho rằng, gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Mọi thành viên trong gia đình luôn hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Ông bà, cha mẹ phải mẫu mực để con cháu học tập noi theo. Gia đình phải chú trọng việc học tập, học để làm người, để xây dựng nhân cách, để lập nghiệp.

“Thực hiện “học, học nữa, học mãi”, các cụ đã dạy “cần khổ học”, học là rất gian khổ, có học mới tiếp thu khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế. Đến nay, các con tôi đều đã thành đạt, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, các cháu đều noi gương người lớn, chăm chỉ học hành”- ông Nguyễn Văn Ba chia sẻ.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Theo cô Nguyễn Thị Hà- nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trà Ôn, cô luôn nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, luôn giáo dục và truyền kinh nghiệm giữ lửa cho hạnh phúc gia đình cho các con. Cô Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Trong gia đình, cách sống, cách tổ chức gia đình, nhân cách của cha mẹ sẽ tác động trực tiếp đến lối sống của các thành viên trong gia đình. Tôi và chồng luôn tôn trọng sở thích riêng của nhau, hiểu và quan tâm chia sẻ với nhau trong mọi việc. Những lúc bất đồng thì trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đúng nơi đúng lúc, không cãi vã, đặc biệt là không bạo lực gia đình. Chúng tôi luôn là người bạn tin cậy của con, cháu, đồng thời cũng rất tôn trọng những quyết định riêng tư của chúng”.

Ông Dương Hoàng Sum- Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho biết, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới. Nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình, đề án, CLB về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình do cơ quan, đơn vị triển khai ở địa phương.

Thông qua hoạt động nhằm kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng, lành mạnh. Đồng thời đề cao tinh thần yêu thương, chia sẻ, tôn trọng và trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình. Tiếp tục lan tỏa thông điệp: Gia đình là nền tảng của hạnh phúc và phát triển bền vững; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh