Ngày 20/3, Sở Nội vụ phối hợp Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9 tổ chức lễ công bố kết quả xác định danh tính liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Ôn và Nghĩa trang liệt sĩ Tam Bình.
Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thân nhân các liệt sĩ.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho thân nhân các liệt sĩ. |
Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố, trao quyết định kết quả giám định ADN xác định danh tính và gắn bia mộ cho 4 liệt sĩ gồm: liệt sĩ Vũ Hồng Doan, liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ, liệt sĩ Lê Quyết Chiến (cùng quê Hà Nội) và liệt sĩ Phạm Văn Điện (quê Ninh Bình). Các liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 1, Quân khu 9, hy sinh trong trận đánh chi khu Ba Càng vào năm 1975.
Thời gian qua, công tác quản lý mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp khang trang. Theo số liệu của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 33 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh, 30 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã là nơi yên nghỉ của hơn 42.000 liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.
Từ năm 2019 đến nay, tỉnh phối hợp Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1, Quân khu 9 và các đơn vị chức năng tổ chức khai quật, cất bốc 2.616 mộ liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, lấy được 2.052 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính.
Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH


