Chiều 5/2, tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Vĩnh Long cơ sở 2 (phường An Hội), đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp làm việc với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác người có công, lao động, việc làm và thi đua - khen thưởng năm 2025; đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. |
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 với nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 70.400 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,21%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị được kiểm soát ở mức 3,24%.
Công tác chăm lo người có công tiếp tục được quan tâm triển khai đồng bộ, kịp thời, với trên 302.800 phần quà thăm hỏi dịp lễ, Tết; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1.900 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Nội vụ cũng nêu rõ một số khó khăn, hạn chế như: công tác thu hồi chế độ hưởng sai quy định còn gặp vướng mắc; việc quản lý, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức điều tra thị trường lao động sau sáp nhập địa giới hành chính; công tác thi đua - khen thưởng ở cơ sở chưa thật sự đồng đều.
![]() |
| Đại biểu thảo luận nội dung công tác việc làm trên địa bàn tỉnh. |
Năm 2026, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,59%; giải quyết việc làm cho khoảng 70.000 lao động, trong đó đưa 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 3 tỷ đồng để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, giải quyết việc làm và phong trào thi đua yêu nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; tăng cường quản lý nhà nước về lao động, việc làm; nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng; đồng thời khai thác, sử dụng hiệu quả Trung tâm Điều dưỡng Người có công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tin, ảnh: PHAN HÂN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin