Tết ấm vẹn tròn nghĩa tình

08:06, 07/02/2026

Thực hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”của dân tộc, những ngày qua, nhiều hoạt động thăm chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng thể hiện lòng tri ân và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần giúp các gia đình đón Tết ấm áp, vẹn tròn nghĩa tình.

Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc Tết thương binh ¼ Ngô Văn Nghiệp (phường Long Châu).
Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc Tết thương binh ¼ Ngô Văn Nghiệp (phường Long Châu).

Tết ấm tình người có công

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thành lập nhiều đoàn đến thăm và tặng quà cho 800 gia đình NCC cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Sáng 6/2, đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Kim Ngọc, các gia đình chính sách trên địa bàn phường Long Châu.

Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc năm mới bình an, hạnh phúc và bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các cá nhân cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long trong thời bình.

 “Mỗi dịp Tết đến xuân về, Nhân dân ta lại dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tri ân những người đã không tiếc máu xương vì sự bình yên của đất nước. Các hoạt động chăm lo, chúc Tết để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần gương mẫu trong đời sống, giáo dục con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh ”- Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

Bệnh binh Phạm Văn Sơn (phường Long Châu) chia sẻ: Hàng năm vào các Ngày 27/7, Tết Nguyên đán, gia đình luôn được lãnh đạo tỉnh, địa phương đến thăm hỏi, tặng quà. “Đây chính là nguồn động viên để tôi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích... Đáp lại nghĩa tình đó, tôi luôn căn dặn các con, cháu phải tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình”- ông Sơn cho biết.

Còn thương binh ¼ Ngô Văn Nghiệp (6 lần bị thương trong kháng chiến chống Mỹ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp đối với thương binh, liệt sĩ, NCC và gia đình chính sách. Ông thể hiện tinh thần quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long.

Tròn nghĩa vẹn tình

Theo Sở Nội vụ, tỉnh hiện có trên 267.600 NCC với cách mạng đã được công nhận và hưởng chế độ ưu đãi, trong đó có 13.213 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, hiện nay tỉnh còn 198 Mẹ còn sống và đều đã được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ nhiều chính sách chăm lo đời sống NCC với cách mạng và gia đình liệt sĩ. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã phát triển sâu rộng, trở thành nét văn hóa đẹp, lan tỏa trong cộng đồng. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời trợ cấp hàng tháng cho trên 33.045 NCC với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí là trên 98 tỷ đồng. Các cấp các ngành thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách vào dịp Lễ, Tết; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tổ chức họp mặt tri ân...

Thời gian qua, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho NCC với cách mạng. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1.920 căn nhà cho NCC và thân nhân liệt sĩ. Vĩnh Long cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho NCC, góp phần bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của các gia đình đã cống hiến cho đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, tặng quà Tết cho ông Nguyễn Văn Nhuận (xã Trung Thành), là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, tặng quà Tết cho ông Nguyễn Văn Nhuận (xã Trung Thành), là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Những ngôi nhà mới khang trang được bàn giao không chỉ là chỗ ở kiên cố mà còn là động lực để các gia đình an tâm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Bản thân là người tù kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, bà Ngô Hồng Xuân (phường Thanh Đức) hiện đang thờ cúng 2 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và bà mẹ Việt Nam anh hùng. “Năm 2025, bà được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa bà vui lắm. Ngôi nhà không chỉ là món quà tri ân, ấm tình đồng chí, nghĩa đồng bào mà còn là nơi lưu giữ, nhắc nhớ truyền thống cách mạng của gia đình bà, bà vui, hạnh phúc lắm”- bà Xuân cho biết.

Ngoài ra, tỉnh thực hiện chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho gần 12.060 NCC. Ngành chức năng phối hợp các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, đảm bảo trang nghiêm, thông thoáng, sạch đẹp, để lãnh đạo các cấp và thân nhân liệt sĩ đến thắp hương, tưởng niệm liệt sĩ vào dịp lễ, Tết. Qua đó, các hoạt động đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCC, thể hiện trách nhiệm và đạo lý của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Võ Văn Tám cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã phối hợp thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Việc chăm lo đời sống, đảm bảo an cư cho gia đình chính sách là cách tỉnh tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước, đồng thời là mục tiêu an sinh quan trọng, giúp NCC ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, toàn tỉnh dự kiến chi 248.625 phần quà tặng gia đình chính sách, NCC với cách mạng, với kinh phí trên 79 tỷ đồng. Trong đó, đã chi 64.083 phần quà của Đảng, Nhà nước tặng NCC với cách mạng theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, kinh phí trên 25 tỷ đồng. Dự kiến chi 81.334 phần quà, với kinh phí trên 24,6 tỷ đồng theo Quyết định số 01/QĐ-CTN của Chủ Tịch nước tặng cho NCC với cách mạng, thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng ưu đãi hàng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh