Tất bật việc làm thời vụ trước thềm Xuân

09:28, 14/02/2026

Những ngày cuối năm, các làng nghề hoa kiểng và sản xuất truyền thống vào mùa cao điểm, nhu cầu nhân công tăng mạnh, tạo việc làm thời vụ cho lao động nông thôn. Từ bốc xếp, chăm sóc hoa đến gói bánh tét, nhiều người có thêm thu nhập, trang trải chi tiêu, sắm sửa Tết.

Dịp cận Tết, bà Kim Thị Ma La (bên phải) có thêm việc làm thời vụ, thu nhập tăng so với ngày thường.
Dịp cận Tết, bà Kim Thị Ma La (bên phải) có thêm việc làm thời vụ, thu nhập tăng so với ngày thường.

Nhu cầu nhân công tăng

Cận Tết, không khí tại các làng nghề hoa kiểng, gói bánh truyền thống và dịch vụ nông thôn trở nên sôi động. Bên cạnh niềm vui của nhà vườn khi vào vụ bán Tết, nhiều lao động tự do có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập dịp cuối năm.

Anh Kim Sus Va Na (khóm Vĩnh Yên, phường Long Đức) ngày thường làm hồ, công việc không đều, thu nhập bấp bênh. Cận Tết, các nhà vườn bước vào cao điểm chăm sóc và xuất bán hoa kiểng, anh nhận vận chuyển, bốc xếp cây cảnh, chậu hoa từ vườn ra điểm tập kết và lên xe tải. Anh Na chia sẻ: “Công việc bắt đầu từ sáng sớm, có khi làm đến tối muộn. Mỗi ngày tôi kiếm khoảng 350 ngàn đồng, làm liên tục nên có nguồn tiền lo chi tiêu, mua quần áo mới cho con và sắm Tết”.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy khẩn trương vận chuyển hoa kiểng ra điểm tập kết phục vụ thị trường Tết.
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy khẩn trương vận chuyển hoa kiểng ra điểm tập kết phục vụ thị trường Tết.

Cùng địa phương, chị Nguyễn Thị Thu Thủy thường làm thuê theo thời vụ, đưa rước cháu đi học. Dịp Tết, chị phụ các nhà vườn nhặt lá úa, tỉa cành, tưới nước, lau chậu và sắp xếp hoa bán Tết. “Công việc không nặng nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, làm đều đặn mỗi ngày với thu nhập khoảng 220 ngàn đồng/ngày. Có việc liên tục hơn tháng qua, tôi dành dụm khoản tiền mua sắm Tết”- chị Thuỷ cho biết.

Ông Huỳnh Công Thanh (khóm Vĩnh Yên) cho biết: Vụ hoa Tết năm nay gia đình trồng khoảng 4 ngàn chậu hoa các loại. Phần lớn đã được thương lái đến tận vườn thu mua sớm, hiện chỉ còn vài trăm chậu mang ra chợ hoa bán. Trong suốt quá trình chăm sóc và xuất bán, gia đình thuê nhiều lao động khiêng chậu, bốc xếp, tạo việc làm thời vụ, giúp người dân địa phương có thêm thu nhập dịp cận Tết.

Theo ông Nguyễn Văn Liêu- Chủ tịch UBND phường Long Đức, những năm gần đây làng nghề hoa kiểng của địa phương luôn vào vụ sớm và nhộn nhịp nhất dịp cận Tết Nguyên đán. Mỗi ngày có nhiều xe tải, thương lái đến thu mua, vận chuyển hoa đi tiêu thụ, kéo theo nhu cầu nhân công bốc xếp, chăm sóc, tưới nước, vệ sinh chậu, đóng gói tăng mạnh. Bình quân mỗi lao động có thể làm việc liên tục trong nhiều ngày, tiền công từ 200-350 ngàn đồng/ngày tùy công việc. Nhờ vậy, nhiều lao động nhàn rỗi, phụ nữ trung niên và người lớn tuổi đều có thêm nguồn thu nhập cuối năm. Ngoài tạo việc làm, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoa kiểng, thúc đẩy dịch vụ vận tải, vật tư nông nghiệp và mua bán nhỏ lẻ phát triển, góp phần làm kinh tế địa phương sôi động hơn vào dịp Tết.

Thu nhập cao vào dịp Tết

Không chỉ nghề hoa kiểng, nghề truyền thống gói bánh tét cũng tạo việc làm đáng kể. Bà Kim Thị Ma La (ấp Hòa Lục, xã Nhị Trường) cho biết: Ngày thường bà gói khoảng 200 đòn/ngày, cận Tết làm từ sáng đến đêm khuya, số lượng có thể lên đến 1 ngàn đòn, thu nhập 600-700 ngàn đồng, bà có tiền mua sắm, chuẩn bị Tết chu đáo. Ngoài việc gói bánh tét thuê, gia đình canh tác 1,3ha lúa giúp đời sống ổn định hơn.

Anh Sơn Ngọc Quang (ấp Phước Hảo, xã Hưng Mỹ) cũng tranh thủ làm thời vụ trong những ngày cận Tết. Kinh tế phụ thuộc nhờ sản xuất theo mùa vụ nên thu nhập ngày thường không ổn định. Dịp Tết, anh nhận công việc cột bánh tét, tiền công đạt khoảng 300 ngàn  đồng/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhờ làm liên tục và tăng ca tối, nên anh có thêm khoản tiền trang trải sinh hoạt dịp cuối năm.

Theo người dân địa phương, vào mùa Tết nhu cầu nhổ cỏ, nhặt lá, tưới nước, vận chuyển hoa, đóng gói, bốc xếp, gói bánh… tăng mạnh. Nhiều lao động nhàn rỗi, phụ nữ trung niên và người lớn tuổi đều có thể tham gia, không đòi hỏi tay nghề cao. Thời gian làm việc linh hoạt, tiền công trả theo ngày, theo sản phẩm nên phù hợp với điều kiện nông thôn.

Ông Huỳnh Thanh Tâm- Chủ cơ sở sản xuất bánh tét Hai Tâm (làng nghề bánh tét Trà Cuôn, xã Vinh Kim) cho biết: Vào cao điểm cận Tết, đơn đặt hàng tăng mạnh nên cơ sở phải tăng cường nhân công ở hầu hết các khâu như rửa lá, chuẩn bị nguyên liệu, gói, nấu và đóng gói sản phẩm. Nhiều lao động nhàn rỗi có việc làm từ sáng sớm đến khuya với thu nhập ổn định.

Bà Mai Thị Hoàng Loan- Chủ cơ sở sản xuất bánh tét Ba Loan cho biết: Từ khoảng 20 tháng Chạp, cơ sở huy động 30-40 lao động thời vụ, sản lượng đạt 1-2 ngàn đòn/ngày.

Các hoạt động thời vụ không chỉ giúp nhà vườn, cơ sở sản xuất giải quyết nhu cầu nhân công trong mùa cao điểm, tạo việc làm tại chỗ, giúp nhiều gia đình trang trải chi tiêu, chuẩn bị Tết đủ đầy và ấm áp hơn.

Bài, ảnh: MẪN QUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh