Nỗ lực xây dựng xã Long Hồ đạt chuẩn nông thôn mới

08:12, 05/02/2026

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, xã Long Hồ đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị và sức dân để từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM. Với quyết tâm cao, Long Hồ đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Long Hồ nỗ lực hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2026.
Long Hồ nỗ lực hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2026.

Những kết quả đạt được

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện các tiêu chí. Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM từng bước lan tỏa sâu rộng, mang lại những kết quả tích cực.

Ấp An Lương A hôm nay gây ấn tượng với những tuyến đường khang trang, sạch đẹp, sắc hoa rực rỡ. Nổi bật là tuyến đường Gạch Chòi dài hơn 1,4km, nơi hoa quỳnh anh và dền đỏ lá kim được trồng thẳng hàng, gọn gàng, tạo nên bức tranh nông thôn vừa tươi mới, vừa yên bình.

Trước nhà cô Võ Kim Phượng, hàng dền kiểng tươi tốt và “bắt mắt”, khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại ngắm nhìn. Cô Phượng phấn khởi chia sẻ: “Từ ngày có cây, có hoa, con đường như khoác áo mới, tươi vui hơn. Tôi và bà con chăm sóc đường hoa bằng niềm vui rất giản dị”.

Ông Nguyễn Thanh Dũng- Phó Trưởng ấp An Lương A cho biết, ngoài việc huy động sức dân làm đường đan, lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa, hàng tháng ấp còn tổ chức các hoạt động rong cây che khuất tầm nhìn, vệ sinh cảnh quan, vận động bà con giữ gìn nếp sống xanh, sạch, đẹp ngay từ ngõ nhà mình.

Những năm gần đây, Hội Nông dân xã Long Hồ đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng NTM. Xã có hơn 1.930 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nông dân hiến hơn 32.000m2 đất để nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông nông thôn, đê bao, bờ vùng với tổng chiều dài gần 21km; trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa dài trên 52km; sửa chữa, nâng cấp 6 cầu nông thôn...

Ông Phạm Thanh Hiền- Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hồ cho hay, hội viên, nông dân mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Nhiều hội viên tích cực hiến đất, ủng hộ tiền, vật kiến trúc để xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi xã hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí NTM.

Theo ông Võ Minh Trung- Phó Chủ tịch UBND xã Long Hồ, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ tích cực của sở, ban, ngành tỉnh.

Hệ thống chính trị cơ sở đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện; nhiều tiêu chí đạt và duy trì bền vững, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại... Cuối năm 2025, xã tự đánh giá đạt 14/19 tiêu chí NTM. Trong đó, còn 3 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí số 2, 5 và 17; 2 tiêu chí chưa đánh giá là tiêu chí số 10 và 18.

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và đối chiếu với tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030, Ban Chỉ đạo xã đánh giá hiện đã đạt 2/10 tiêu chí, gồm tiêu chí số 6 về giảm nghèo và an sinh xã hội; tiêu chí số 9 về xây dựng chính trị và hành chính công. Chưa đạt gồm tiêu chí số 1 và 4, cùng một số chỉ tiêu thành phần của các tiêu chí còn lại.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hồ Võ Minh Trung cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai xây dựng NTM vẫn còn không ít hạn chế. Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026-2030 có nhiều chỉ tiêu mới, chưa có hướng dẫn cụ thể nên địa phương còn lúng túng trong thực hiện.

Xã Long Hồ chưa có quy hoạch chung xây dựng sau sáp nhập; khả năng cân đối ngân sách của địa phương còn hạn chế, nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên chưa đáp ứng đầy đủ, dẫn đến tiến độ thực hiện các tiêu chí về hạ tầng kinh tế- xã hội chậm so với lộ trình. Một số hạng mục thu gom, xử lý rác thải, thoát nước sinh hoạt nông thôn còn thiếu, chưa đồng bộ; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao...

Nông dân xã Long Hồ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Nông dân xã Long Hồ mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2026, địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, bổ sung nguồn vốn để thực hiện chỉ tiêu chưa đạt; đề nghị sở, ngành phụ trách tiêu chí tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ xã trong việc rà soát và triển khai thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể.

Tại buổi làm việc về xây dựng xã Long Hồ đạt chuẩn NTM năm 2026, ông Võ Tiến Sĩ- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tiêu chí.

Ông Võ Tiến Sĩ lưu ý UBND xã Long Hồ cần sớm tổ chức họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia để rà soát toàn diện, đánh giá thực chất mức độ đạt được của từng tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xây dựng NTM giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, xác định rõ nội dung còn yếu, còn thiếu để tập trung nguồn lực và giải pháp thực hiện trọng tâm, hiệu quả.

Bên cạnh việc tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, có lộ trình và mốc thời gian rõ ràng, gắn với phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng hoàn thành tiêu chí, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, hiện đại.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh