Mùa xuân trên phum sóc

06:00, 17/02/2026

Xuân về trên vùng đất quê hương không chỉ mang theo nắng ấm và hương sắc của đất trời giao hòa, mà còn mở ra những gam màu tươi sáng của niềm tin và sức sống mới. Trên các phum sóc Khmer, từ các tuyến đường bê tông nối dài đến những mái nhà kiên cố, từ những mô hình sinh kế đến nếp sống ngày một khang trang, tất cả đang hòa quyện thành một mùa xuân ý nghĩa- mùa xuân của chính sách dân tộc lan tỏa vào từng nhịp sống của đồng bào Khmer.

Tuyến đường nhựa được hoàn thành từ nguồn vốn chính sách dân tộc và sự đồng thuận hiến đất của bà con Khmer. Ảnh: SỐC KHA
Tuyến đường nhựa được hoàn thành từ nguồn vốn chính sách dân tộc và sự đồng thuận hiến đất của bà con Khmer. Ảnh: SỐC KHA

Rộn ràng trên con đường mới mở

Ông Lâm Văn Biên ở ấp Tân Đại, xã Tập Ngãi thong thả bước trên tuyến lộ nhựa vừa hoàn thành, hàng dừa hai bên đường xanh mướt nghiêng mình tắm nắng ban mai. Ít ai biết, phần đất làm nên tuyến đường rộng rãi hôm nay từng là một phần mảnh vườn dừa gắn bó nhiều năm với gia đình ông. “Khi địa phương mở rộng tuyến đường đi qua 6 công đất dừa, gia đình tôi tự nguyện hiến gần 1 công đất. Lúc thi công, tôi cũng ra phụ bà con trong ấp cho vui”, ông Biên nhớ lại.

Cách đó không xa, ông Kim Ngọc Mến đang thu hoạch dừa cũng chung niềm vui. “Ngày trước đường nhỏ, mùa mưa thì trơn trợt, đi lại hay chở hàng mua bán cực lắm. Khi được nâng cấp lên lộ nhựa, mọi thứ đổi thay hẳn. Thuận tiện quá nên khi đường đi ngang đất nhà mình, tôi sẵn sàng dời hàng rào, hiến đất để công trình làm nhanh”, ông Mến phấn khởi nói.

Anh Kim Ngọc Mến thu hoạch dừa. Ảnh: SỐC KHA
Anh Kim Ngọc Mến thu hoạch dừa. Ảnh: SỐC KHA

Ấp Tân Đại hiện có 773 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm hơn 50%. Năm 2025, từ nguồn vốn chính sách dân tộc, ấp được đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường nhựa dài hơn 800m, mặt đường rộng 3m. Công trình được hoàn thành nhờ sự đồng thuận hiến đất của hơn 20 hộ đồng bào Khmer ở ấp. Bí thư Chi bộ ấp Tân Đại- Võ Thanh Liêm, cho biết: Trước đây đời sống của một bộ phận đồng bào Khmer ở ấp còn khó khăn. Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trong đầu tư hạ tầng, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, đặc biệt là mô hình nuôi bò xoay vòng cho 15 hộ Khmer khó khăn, cùng với tinh thần vượt khó của bà con, đến nay toàn ấp chỉ còn 4 hộ nghèo, đều là trường hợp mất sức lao động.

Vài mét đất hiến cho tuyến đường mới mở đến những mô hình sinh kế giúp bà con ổn định cuộc sống nói lên sự đoàn kết, đồng bộ của chính quyền địa phương và nỗ lực bền bỉ của đồng bào Khmer ở xã Tập Ngãi để có được mùa xuân ấm như hôm nay. Phó Chủ tịch UBND xã Tập Ngãi Nguyễn Tấn Khoa cho biết: “Đến cuối năm 2025, từ nguồn vốn chính sách dân tộc, xã đã giải ngân 100% kế hoạch Dự án 1 (hỗ trợ đất ở, nhà ở) và Dự án 4 (đầu tư hạ tầng), góp phần thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, mang đến một mùa xuân sung túc hơn cho bà con Khmer.

Sự đồng lòng của bà con Khmer

Những đổi thay ở xã Tập Ngãi chỉ là một lát cắt trong bức tranh chuyển mình mạnh mẽ của vùng đồng bào Khmer ở tỉnh. Chạy dọc từ phường Bình Minh, xã Ngãi Tứ đến xã đảo Long Vĩnh... những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sẽ cảm nhận nét đổi thay từ chính sách dân tộc mang lại, nhất là trong đầu tư hạ tầng, đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế. Những điểm sáng ấy đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho phum sóc Khmer ở tỉnh.

Lãnh đạo địa phương đến thăm mô hình nuôi bò của ông Thạch Phương (trái). Ảnh: SỐC KHA
Lãnh đạo địa phương đến thăm mô hình nuôi bò của ông Thạch Phương (trái). Ảnh: SỐC KHA

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo- Thạch Thị Thu Hà cho biết: Toàn tỉnh hiện có hơn 353 ngàn người dân tộc Khmer, chiếm khoảng 10,4% dân số trong tổng số hơn 373,6 ngàn người dân tộc thiểu số (11,03%). Thời gian qua tỉnh đã triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiệu quả mang lại thể hiện rõ qua việc tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm còn 1,6%, hộ cận nghèo còn 3,2%. Riêng năm 2025, tỉnh thực hiện 9/10 dự án với tổng kinh phí hơn 284 tỷ đồng, ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu như nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, giáo dục và đào tạo, đầu tư hạ tầng và bảo tồn văn hóa. Năm qua tỉnh đã triển khai 85 công trình hạ tầng, trong đó 71 công trình xây dựng mới đã hoàn thành, góp phần cải thiện giao thông nông thôn và điều kiện sinh hoạt của người dân...

“Đằng sau những đổi thay ấy là chính sách dân tộc đang đồng hành cùng đồng bào Khmer, là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Nhưng hơn hết, đó còn là tinh thần tự lực, sự đồng lòng của người dân mỗi phum sóc. Khi lòng dân đã thuận, mùa xuân sẽ rực rỡ hơn trên từng con đường, từng mái nhà, từng nếp sống của đồng bào Khmer nơi đây”, bà Thạch Thị Thu Hà cho biết.

SỐC KHA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh